Chị em "xả hơi" nhờ những show truyền hình thực tế

Ngày 07/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Đã có không ít những show thực tế Hàn tôn vinh sự hi sinh của các chị em.

Nếu nói một nửa thế giới là phái đẹp thì cả một nửa thế giới luôn mang trên vai gánh nặng con cái, gia đình mà quên đi chuyện chăm sóc bản thân. Đó cũng chính là lý do mỗi một năm đều có một ngày để cánh mày râu nhớ tới phái đẹp - ngày 8/3, riêng ở Việt Nam, có thêm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Để tôn vinh những cống hiến của những người phụ nữ, không ít show truyền hình thực tế của Hàn đã ra đời với mong muốn giúp các chị, các mẹ có thể "xả hơi" vui chơi và nhường phần trách nhiệm chăm lo nhà cửa và con cái cho các đức lang quân.

Bố ơi, mình đi đâu thế! (Appa! Odiga)

Là một show truyền hình thực tế rất thành công của Hàn Quốc được sản xuất năm 2013, Bố ơi, mình đi đâu thế nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình nhờ mô típ chương trình mới lạ và độc đáo. Tham gia chương trình, các ông bố nổi tiếng sẽ cùng các con thực hiện một chuyến du lịch vào cuối tuần tại các địa điểm khác nhau tại Hàn Quốc. Chuyến đi này sẽ không có mẹ đi cùng bởi vậy các bố phải tự túc lo toan mọi chuyện từ ăn uống, sinh hoạt cho các con. Như vậy, sau khoảng thời gian dài phải gắn liền với nào tã, nào bỉm, nào sữa..., các mẹ sẽ có thời gian riêng cho mình và để các đức ông chồng chăm lo con con cái. Đây cũng là dịp hiếm có để các mẹ có thể "xả hơi" cùng nhau đi mua sắm với bạn bè và nghỉ ngơi sau cả tuần bận rộn.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 1
Dàn cast của Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1.

Không chỉ tạo điều kiện cho các mẹ có thời gian riêng để chăm sóc bản thân, Bố ơi mình đi đâu thế còn giúp cho mối quan hệ của các bố đối với các con trở nên thân thiết hơn. Nhiều ông bố cho rằng, các con của họ quá yêu quý mẹ của chúng và dành ít tình cảm cho mình. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình, tình cảm của các bé và bố đã được cải thiện.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 2
Chương trình giành giải thưởng lớn tại các lễ trao giải của Hàn.

Có thể khẳng định Bố ơi mình đi đâu thế là show thực tế rất ăn khách. Chương trình từng đạt nhiều giải thưởng lớn trong các lễ trao giải danh tiếng của Hàn Quốc. Góp mặt trong show thực tế này là những cái tên khá quen thuộc với khán giả như: Bố con nhà MC Sung Joo, bố con nam diễn viên Lee Jong Hyuk, bố con nam diễn viên Sung Dong Il, bố con ca sĩ Yoo Min Soo, bố con tuyển thủ quốc gia Song Jong Kook...

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 3
Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Trung.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 4
Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Việt.

Sự nổi tiếng của show truyền hình thực tế này khiến cho nhiều nước trong khu vực quyết định mua lại bản quyền để dựng lại trong đó có phiên bản của Trung Quốc và Việt Nam. Cả hai phiên bản đều rất được khán giả yêu thích.

Siêu nhân trở lại (The Return Of Superman)

Siêu nhân trở lại cũng là chương trình truyền hình thực tế ăn khách được phát sóng trên kênh KBS2. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các chương trình thực tế Happy Sunday của đài truyền hình quốc gia. Nhiều người cho rằng nội dung của chương trình này "na ná" Bố ơi mình đi đâu thế nhưng thực chất Siêu nhân trở lại có nhiều điểm mới mẻ hơn.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 5
Dàn cast ban đầu của Siêu nhân trở lại.

Tham gia chương trình, các ông bố sẽ có nhiệm vụ một mình chăm con khi vợ vắng nhà trong vòng 2 ngày mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. Được biết, các bà vợ sẽ rời khỏi nhà trước khi 48 tiếng bắt đầu để nghỉ ngơi, xả hơi thư giãn trong thời gian rảnh và quay trở về gặp gia đình khi thời gian kết thúc. Các ông bố tham gia chương trình sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ mà người vợ đã viết ra hoặc cùng con khám phá những hoạt động mới. Đôi khi, những người bạn của các ông bố là người nổi tiếng sẽ tới thăm và tương tác với các bé.

Ban đầu, Siêu nhân trở lại phát sóng 3 tập thử nghiệm đặc biệt vào dịp lễ Trung Thu Chuseok từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2013 nhưng sau đó vào ngày 17/10/2013, Siêu nhân trở lại chính thức thuộc đội hình Happy Sunday và bắt đầu từ ngày 3/11/2013. Show thực tế này có sự tham gia của nam diễn viên Lee Hwi-jae và hai con song sinh, vận động viên đấm bốc Choo Sung Hoon và con gái, bố con nam diễn viên Jang Hyun-sung, Lee Hyun-woo... Sau này, chương trình có sự góp măt của nam diễn viên Song II Gook và cặp sinh ba, nam ca sĩ Tablo và con gái...

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 6
Song II Gook và ba cậu con trai sinh ba đáng yêu.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 7
Sự xuất hiện của bộ ba Daehan, Minguk, Manse khiến cho Siêu nhân trở lại càng được yêu thích.

Xem lại hình ảnh đáng yêu của Daehan, Minguk, Manse, con trai sinh ba của Song II Gook trong Siêu nhân trở lại:

Cũng giống như thành công của Bố ơi mình đi đâu thế, Trung Quốc cũng làm một phiên bản Siêu nhân trở lại với sự có mặt của bố con gồm Ngô Tôn, Giả Nãi Lượng, nhà vô địch Olympic ở môn thể dục dụng cụ Lý Tiểu Bằng cùng nhà sản xuất phim Vương Trung Lỗi... Chương trình cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía khán giả.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 8
Ngô Tôn và con gái trong Siêu nhân trở lại bản Trung.

Chị gái đẹp hơn hoa (Noonas Over Flowers)

Nối tiếp thành công của show thực tế Cụ ông đẹp hơn hoa, đài truyền hình cáp tvN đã cho ra đời phiên bản Chị gái đẹp hơn hoa với sự góp mặt của nhiều tên tuổi diễn viên kỳ cựu trong làng giải trí như Yoon Yeo Jung (1947), Kim Ja Ok (1951), Kim Hee Ae (1967), Lee Mi Yeon (1971). Ngoài ra, nam diễn viên nổi tiếng Lee Seung Gi sẽ giữ vai trò là "Culi khuân vác quốc dân" trong chương trình. Mặc dù là đi du lịch Châu Âu nhưng Lee Seung Gi sẽ có nhiệm vụ đưa các "chị gái" đi du lịch Châu Âu. Anh vừa giữ vai trò là hướng dẫn viên kiêm luôn khuân vác cho tất cả mọi người trong chuyến hành trình. Nhiệm vụ của Lee Seung Gi là phải làm "hài lòng" các chị gái với mức chi tiêu mà chương trình đưa ra.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 9
Lee Seung Gi bên dàn "chị gái đẹp hơn hoa".

Sau khi được phát sóng, thành công của chương trình thỏa mãn mong đợi của các nhà sản xuất. Rating của Chị gái đẹp hơn hoa đạt mức khá cao so với các chương trình có cùng khung giờ phát sóng. Đây cũng được coi là show thực tế nhằm tôn vinh các chị em phụ nữ. Sau những vất vả của công việc, gia đình, có được khoảng thời gian nghỉ ngơi thú vị là điều mà ai cũng mong muốn. Đáng tiếc, show thực tế này kéo dài khá ngắn và nữ diễn viên kỳ cựu Kim Ja Ok đã sớm qua đời vì ung thư vào năm ngoái. Khán giả dành nhiều tình cảm và sự tiếc thương vô hạn dành cho bà.

Chị em quot;xả hơiquot; nhờ những show truyền hình thực tế - 10
Phiên bản Chị gái đẹp hơn hoa của Trung với cái tên Hoa tỷ đệ.

Ăn theo Chị gái đẹp hơn hoa, Trung Quốc cũng cho ra đời phiên bản khác mang tên Hoa tỷ đệ. Chương trình có sự có mặt của những "chị gái" như chị cả : Trịnh Phối Phối, chị hai Khải Lệ, chị ba Hứa Tịnh, chị tư Lưu Đào và cô em gái út Lý Phi Nhi với sự hướng dẫn của 2 chàng hướng dẫn viên vụng về Trương Hàn và Hoa Vũ Thần. Chương trình cũng đạt được thành công riêng và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan