Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1

Ngày 16/09/2013 10:59 AM (GMT+7)

Đó là ý kiến của đa số khán giả sau đêm thi trực tiếp đầu tiên của cuộc thi.

Đêm qua, liveshow đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt 2013 đã diễn ra với sự góp mặt của các thí sinh đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh. 10 tiết mục được đầu tư khá kỹ đã được truyền hình trực tiếp trong đêm. Nhưng không khá hơn các vòng thi trước của The Voice 2013, vòng liveshow vẫn không nhận được sự quan tâm nhiều của khán giả. Trên chính fanpage của chương trình, lượng người xem bình luận và tỏ vẻ yêu thích cuộc thi giảm hẳn so với năm ngoái. Ngay cả những cái tên hot, “hiện tượng” của cuộc thi như Hoàng Tôn cũng bị trôi qua khá nhạt nhẽo. 

Hoàng Tôn, Hoàng Yến cũng nhạt

Ngay từ những tập đầu tiên, The Voice 2013 đã lộ rõ vẻ đuối sức của mình vì phải tổ chức liên tiếp 2 mùa trong 2 năm. Chính vì thế, khán giả trở nên thờ ơ với chương trình. Dù cuộc thi có mang lại nhiều gương mặt hot, nhưng đến vòng liveshow, tình hình cũng không khá hơn. 

Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1 - 1
Ý kiến của khán giả về liveshow

Hoàng Yến là một thí sinh từng tạo được sự quan tâm rất nhiều từ người xem. Cô cũng thì một yếu tố gây tranh cãi của cuộc vì khi tham gia chương trình khi đã là một giảng viên thanh nhạc, một ca sĩ có kinh nghiệm. Càng về sau, Hoàng Yến càng được khán giả yêu thích, thậm chí cô còn được coi là "cô gái gây sốt The Voice".

Thế nhưng, trong đêm qua, Hoàng Yến vẫn không thể nổi bật giữa các thí sinh khác của 2 đội. Sự nỗ lực của Hoàng Yến trong ca khúc Hurt phần nào đã được người xem thừa nhận, khuyết điểm hát thiếu cảm xúc cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng nhìn chung, Hoàng Yến trong đêm qua vẫn rất nhạt nhòa.

Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1 - 2
Hoàng Yến đã cố gắng truyền tải cảm xúc nhiều hơn

Khác với cô giảng viên thanh nhạc Hoàng Yến, Hoàng Tôn lại là một thí sinh chưa nhiều khuyết điểm, từng được Mỹ Linh chọn đi tiếp vì còn nhiều thứ để dạy. Đây là thí sinh từng tạo nên “hiện tượng” lớn nhất trong chương trình. Thế nhưng trong đêm qua, anh chàng này vẫn rất an toàn trong sở trường của mình với ca khúc mang đậm tính RnB.

Trước đó, tất cả những hit của Hoàng Tôn đều theo thể loại này. Có lẽ vì thế mà khán giả chờ đợi hơn ở anh một sự bức phá. Đêm qua Hoàng Tôn đã có một phần trình diễn thành công, nhưng đó vẫn chỉ là một Hoàng Tôn tốt như vốn đã tốt trước giờ. Vì thế, dù thí sinh đượ coi là ''cú hit'' lớn nhất của chương trình thì cũng không thể nào “cứu” được liveshow.

Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1 - 3
Hoàng Tôn vẫn rất an toàn

Khán giả vẫn không tìm được điểm thú vị của vòng liveshow

Khán giả của chương trình, như nhận định ban đầu của nhiều người, đã dần ngám ngẩm với cuộc thi. Dù vậy, đa số mọi người vẫn hi vọng các vòng tới sẽ đặc sắc mới, đáng xem hơn. Thế nhưng đi đến vòng cuối cùng, người xem vẫn chưa tìm được sự thú vị của mùa đầu tiên. Đặc biệt, sự thiếu vắng của các ca sĩ hot nhất showbiz như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh – 2 HLV của mùa 1 – đã khiến chương trình trở nên vắng khách hơn.

Bởi lẽ, phần đông khán giả theo dõi chương trình đều là người trẻ, và hẳn nhiên là dàn HLV hiện tại không thể làm hài lòng họ. Dù có một sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung… cũng rất khó để khán giả quên được chiếc bóng quá lớn mà các HLV mùa đầu tiên đã gây dựng nên.

Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1 - 4
4 HLV của mùa thứ 2 không "được lòng" khán giả như dự kiến

Theo dõi thường xuyên trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, người ta có thể dễ dàng thấy rằng, lượng người xem tương tác với chương trình ngày càng ít. Trong khi, thời điểm này năm ngoái, hầu hết các thí sinh đều đã được nhớ mặt, đều tạo được những bản hit được khán giả yêu thích. Thế nhưng năm nay, số thí sinh tạo được sự chú ý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau các đêm diễn, lượng khán giả chia sẻ cảm xúc về thí sinh mình yêu thích cũng ít hẳn đi. Thí sinh gần như rất ít người có fan lớn và cũng không được xuất hiện trên mặt báo nhiều – yếu tố thể hiện thành công của các ca sĩ trẻ.

Hoàng Yến, Hoàng Tôn không cứu được liveshow 1 - 5
Song Tú dù thể hiện tốt vẫn chưa đủ đặc biệt để tạo nên cú hit

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, cuộc thi sẽ khép lại. Nhưng khán giả đã dần và không thiết tha với chương trình. Có lẽ, những đội thi còn lại nên nỗ lực hơn nữa để tạo nên sự khác biệt, đặc sắc cho đêm và thành công cho chính mình. Riêng về phía chương trình, có lẽ BTC sẽ phải cân nhắc thật kỹ những lý do khiến cho chương trình giảm nhiệt đột ngột như năm nay. 

Hà Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt