Lê Khánh: "Dửng dưng với showbiz để giữ hạnh phúc gia đình"

Ngày 21/03/2015 09:34 AM (GMT+7)

Với lối diễn xuất tươi tắn, có thần, Lê Khánh đang là một trong số ít nữ diễn viên có khả năng “hút” khán giả đến rạp.

Bộ phim điện ảnh mới ra mắt Ngày nảy ngày nay thắng lớn trong mùa phim Tết vừa qua lại càng khiến cho cái tên Lê Khánh được giới truyền thông và người hâm mộ săn đón.

Thế nhưng kết thúc phim, không giống những nghệ sĩ khác thường tận dụng cơ hội để PR tên tuổi, cô lại chọn cho mình lối sống bình yên, ít ồn ào. Có lẽ chính sự dửng dưng với hào quang showbiz đã giúp nữ diễn viên có được cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người bạn đời sau 10 năm yêu nhau.

Phù hoa showbiz chỉ là ảo ảnh

Đằng sau một Lê Khánh xinh đẹp, nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng trên sân khấu hay phim ảnh, ít ai biết cô lại là một người ít nói và có phần “hơi nhạt” trong cuộc sống đời thường. Có lẽ chính vì cái nhạt đó mà hơn 10 năm làm nghệ thuật, giờ đã trở thành ngôi sao, Khánh vẫn có được cuộc sống yên bình, ít trúc trắc và scandal.

“Lê Khánh là… “ca” lạ của showbiz. Nếu cô ấy không quá khép kín, biết PR tên tuổi, chắc hẳn sẽ có nhiều mối quan hệ, tốt cho công việc hơn”, đó là lời nhận xét của một đồng nghiệp cùng sân khấu khi nói về trường hợp của Lê Khánh. Nghe xong, cô nàng chỉ mỉm cười, vẻ như hài lòng với “hạn chế” của mình. Khánh bảo, nếu được chọn lựa, cô muốn suốt đời được sống với bản tính đó của mình, chẳng phải vì kịch trường hay tiếng tăm này nọ mà thay đổi. Bởi suy cho cùng, diễn xuất cũng chỉ là một nghề và còn là một nghề bạc nữa.

Lê Khánh: quot;Dửng dưng với showbiz để giữ hạnh phúc gia đìnhquot; - 1

Hơn 10 năm vào nghề, cuộc sống của Lê Khánh vẫn thu gọn trong mối quan hệ với mẹ, chồng và cô bạn thân từ thời cấp ba. Hết giờ làm việc là Khánh về nhà lo công việc gia đình, thu nhập hạng sao nhưng cô ít khi dùng hàng hiệu mà chỉ mua đồ bình dân. Hỏi Khánh, từ một cô gái rụt rè, một diễn viên có khởi đầu khó khăn thành một nghệ sĩ nổi tiếng, đắt show và có thu nhập tốt, chẳng lẽ cô không say sưa với hào quang của mình? Cô mỉm cười chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi may mắn sống tạm được với nghề mà mình đã chọn nhưng cũng tỉnh táo lắm. Bởi hào quang, danh tiếng, nhan sắc …đều là ảo ảnh, tạm bợ, có rồi lại mất, chẳng thể theo mình đến hết cuộc đời.

Tôi cũng biết đặc điểm của nghề này là dễ sinh ra ảo tưởng nên luôn tự nhắc nhở mình. Luôn cố gắng đứng ngoài các giấc mộng ấy để sống bình thường, để không phát ngôn hay hành động gì quá lố, làm người khác và bản thân phải âu lo, thị phi. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng lo thủ thế hay phòng bị mà sống tự nhiên theo bản tính của mình, cố gắng xa rời sự giả dối”.

Bí quyết để dửng dưng với hào quang của Khánh là không bao giờ đặt mình vào cuộc sống của người nổi tiếng nên cô cảm thấy rất thoải mái. Cô có thể tự do làm những điều mình thích như đi ăn cùng bạn bè ở những quán ven đường hay cùng nhau hàn huyên tâm sự. “Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, nếu mình kỹ tính quá sẽ khiến nó rối hơn. Tính tôi giản dị nên sẽ sống giản dị. Cuộc sống không ai biết trước được sẽ như thế nào. Học đòi trèo cao, sống xa hoa rồi mai mốt trở về cực khổ thì không sống được”, cô chia sẻ.

Lê Khánh: quot;Dửng dưng với showbiz để giữ hạnh phúc gia đìnhquot; - 2

Không chỉ dửng dưng với hào quang, sự nổi tiếng, Lê Khánh còn rất biết giữ mình tránh xa những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng. Với vẻ ngoài xinh xắn lại là người nổi tiếng, không khó để Khánh kiếm được một đại gia và có cuộc sống sung túc cả đời. Thế nhưng Khánh lại chỉ thủy chung với Tuấn Khải – chàng diễn viên trẻ học chung trường. Yêu nhau và xác định đi đến hôn nhân nhưng Khánh không vội vàng mà tập trung lo cho sự nghiệp trước. Cô bảo, cần có vị trí tốt hơn trong công việc, cần phải có sự vững vàng về mọi mặt thì mới có thể làm đám cưới. Vì cưới rồi còn phải sinh con, nuôi dạy nó nữa. Cô cũng muốn mua cho người mẹ của mình một ngôi nhà khang trang rồi mới yên tâm lập gia đình.

Hỏi rằng, Khánh là phụ nữ, sao không nghĩ là lấy chồng trước rồi việc mua nhà là chuyện của chồng? Khánh bảo, tính cô độc lập từ nhỏ và trước giờ chỉ xài tiền của mình. Kể cả chồng cô giàu, cô cũng không có ý định sống bằng tiền của anh ấy. “Thêm nữa, những gì mọi người dễ nhìn thấy thường là rất hời hợt và chưa chắc đã đúng. Tôi dám chắc một điều rằng, những người phụ nữ có tính độc lập như mình thường có đòi hỏi khắt khe hơn ở bạn trai, chồng…của mình nhiều hơn người khác. Nếu Tuấn Khải không giỏi, không tài, không tốt anh ấy sẽ không giữ được tôi đâu”, cô nói.

Tình yêu không “xây” trên danh tiếng

Lê Khánh và Tuấn Khải đã yêu nhau được 12 năm trước khi về sống chung một nhà. Cả hai quen nhau khi cùng là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh. Nhân duyên gắn kết họ khi cùng học chung trường, ra trường lại diễn chung với nhau 4 năm trên sân khấu Phú Nhuận và cùng nhau về đầu quân cho sân khấu Idecaf.

Nhớ lại mối nhân duyên này, Lê Khánh nói: “Chúng tôi gặp nhau thường xuyên rồi dần nảy sinh tình cảm. Sự đồng cảm là điểm chung mà cả hai tìm thấy ở đối phương. Chuyện khiến tôi cảm động nhất là trong một lần trời mưa tầm tã, anh ấy vẫn nhiệt tình đưa đón tôi đi diễn hài mặc dù khi đó mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè. Sau lần đó, tôi đã có cảm tình với anh và đến giờ là... quyết định sống chung một nhà”.

Yêu nhau hơn một thập niên nhưng tình yêu của họ rất kín đáo. Cả hai đều là nghệ sĩ nhưng không công khai chuyện tình cảm của mình để PR tên tuổi như những cặp đôi khác trong showbiz. Lý giải về điều này, Lê Khánh cười bảo: “Tôi cần một người chồng đúng nghĩa, chứ không cần một người nổi tiếng”. Theo cô chia sẻ thì sự kín tiếng chính là bí quyết giúp cô và chồng giữ được tình yêu luôn mặn nồng suốt 12 năm qua.

“Tôi biết, nếu mình cởi mở hơn về chuyện tình yêu, có lẽ cũng sẽ thuận lợi một chút nào đó về mặt tên tuổi và tình cảm. Ví như các fan hâm mộ thì thỏa mãn được nhu cầu muốn biết thêm về đời sống riêng tư của tôi. Về mặt truyền thông, nhiều khi cũng là câu chuyện khiến các anh chị báo chí quan tâm và ưu ái hỏi tới hơn. Tuy nhiên, tôi và anh Khải không làm vậy vì chúng tôi biết, cái gì cũng có giá của nó, được cũng nhiều mà có khi mất cũng chẳng phải ít. Tính đi tính lại, chúng tôi quyết định sẽ giữ những gì thuộc về riêng tư nhất, để bảo vệ cuộc sống và tình cảm của mình. Vì với cả hai, sự nghiệp rất quan trọng nhưng bạn phải yên ổn trong đời sống thì mới cống hiến và làm tròn trách nhiệm của mình với công chúng được”, Khánh chia sẻ.

Lê Khánh: quot;Dửng dưng với showbiz để giữ hạnh phúc gia đìnhquot; - 3

Là một diễn viên tài năng, có khả năng đóng nhiều dạng vai nhưng tên tuổi của Tuấn Khải lại không đình đám như vợ. Nhưng với Lê Khánh, anh lại là một người đàn ông tuyệt vời với nhiều ưu điểm, nếu liệt kê ra thì chắc phải mất tới 12 năm mới hết vì đó là quãng thời gian bên nhau, giúp cô nhìn rõ con người của anh. Cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh, với phụ nữ điều này cực kỳ quan trọng. Chính suy nghĩ đó nên dù thành công hơn chồng nhưng giữa hai người không hề có khoảng cách.

Với cô, mỗi người có sự may mắn nhất định. Nhiều người giỏi nhưng lại không có nhiều cơ hội và ngược lại. Nếu nghĩ thành công hơn anh ấy, cô có quyền coi thường thì sẽ không còn giá trị của tình yêu. Chưa bao giờ cô lấy sự nổi tiếng để cho rằng mình có quyền hơn ai đó, nói gì đến chồng mình.

“Tuấn Khải không thuộc tuýp đàn ông se sua, mặc dù anh ấy là nghệ sĩ. Quan niệm làm nghề của anh ấy giản dị lắm, được làm công việc mà mình đam mê, yêu thích với anh ấy ý nghĩa hơn việc được tung hô. Tôi học được nhiều điều từ chính quan niệm làm  nghề của anh ấy nên mới nói tôi thấy an toàn khi ở bên Tuấn Khải là vì vậy. Hãy thử tưởng tượng, nếu cả hai chúng tôi đều nhao ra, bằng mọi cách để nổi tiếng, để được tung hô thì liệu có còn thời gian và sự tỉnh táo để nghĩ về tình cảm của mình, để trân trọng nó hay không? Tôi lãng mạn và hướng ngoại còn anh ấy thận trọng và điềm đạm, tôi thấy đó là điểm bù đắp tuyệt vời. Tôi không cần gì hơn nữa”, cô luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nói về chồng.

“Chỉ có hai người yêu nhau thì mới giữ được mối quan hệ bền vững”, Khánh tâm niệm như vậy nên mọi thứ đều tự nhiên, cô không phải gồng mình kiếm tìm hạnh phúc. Giờ đây, có một người gắn bó, có thêm một gia đình nữa để yêu thương, cô cảm thấy vô cùng may mắn, yêu đời và có thêm động lực để làm việc. Chúc cho nụ cười tươi tắn mãi nở trên môi “tiên nữ Tiểu Duyên”.

Theo Kim Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Khánh