Lê Thúy: "Sẽ sớm sinh con sau khi kết hôn"

Ngày 19/11/2014 11:00 AM (GMT+7)

"Tôi đang cố gắng bồi bổ sức khỏe để mặc váy cưới thật đẹp và chuẩn bị vai trò làm mẹ sau khi kết hôn".

Cách đây khoảng một tuần, một tấm ảnh chụp cảnh người mẫu Lê Thúy "gầy trơ xương" khi đang diễn trên sàn calwalk được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Một lần nữa, vấn đề sức khỏe và vóc dáng "siêu cò hương" của cô lại được đem ra "mổ xẻ". Mặc dù bị trở thành chủ đề bàn tán của dư luận nhưng Lê Thúy cho biết, cô không cảm thấy buồn mà ngược lại, đó càng là động lực để cô quyết tâm tăng cân trong thời điểm hiện tại.

Có dịp trả lời phỏng vấn dưới đây, ngoài việc chia sẻ nhiều điều thú vị về chồng sắp cưới, "gà cưng" NTK Đỗ Mạnh Cường còn bật mí thêm về lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 1/2015 và kế hoạch sinh em bé thật sớm.

Lê Thúy: quot;Sẽ sớm sinh con sau khi kết hônquot; - 1

Tấm ảnh Lê Thúy "siêu cò hương" khiến nhiều người quan tâm.

Mừng muốn khóc khi tăng... 0,5kg

- Cách đây vài hôm, có khá nhiều người bị "choáng" trước một tấm hình gầy còm của chị đăng trên mạng xã hội. Sự thật thì đó là tấm ảnh của chị ở hiện tại hay là thời quá khứ khi vừa bước chân vào nghề? 

(Cười) Tôi ở hiện tại đấy. Chính xác là tấm ảnh đó được chụp khi tôi đang diễn trang phục cho "ELLE SHOW" cách đây khoảng một tuần. Trong màn trình diễn đó, tôi đã mặc chiếc áo hai dây nên để lộ phần vai trần, cùng với cách trang điểm màu tối khá lạnh lùng, nên trông tôi gầy gò thật.

- Sở hữu "vóc dáng siêu cò hương" có thực sự là điều chị phấn đầu từ trước hay đó chỉ bắt đầu từ khi tham dự "Vietnam's Next Top Model"? 

Nếu không phải một siêu mẫu xây dựng hình tượng "siêu cò hương" để giống một số cô người mẫu quốc tế thì tôi nghĩ chẳng người phụ nữ nào thích gầy ốm vậy đâu. Nếu là một cô gái còn sống chung với gia đình, chưa thực sự làm người mẫu chuyên nghiệp thì cũng không thể để mình ốm vậy được. Hơn nữa, tôi nghĩ cách đánh giá vẻ đẹp của người Việt Nam thường không thích phụ nữ quá gầy gò, nên chắc chắn tôi chưa bao giờ cố phấn đấu để có vóc dáng "siêu cò hương".

Thật ra, ngày xưa tôi đầy đặn và tròn trịa lắm. Tuy nhiên, sau khi phải mổ ruột thừa vào năm 2008, tôi bỗng dưng ốm một cách trầm trọng. Sức khỏe của tôi kể từ sau khi mổ không còn được tốt, nên dù có ăn uống hay bồi bổ cỡ nào cũng vậy thôi.

Lúc mới tham gia cuộc thi "Vietnam's Next Top Model", tôi được 54kg, nhưng hiện tại bây giờ tôi chỉ còn 49,5kg. Thật ra, tôi mới chỉ lên được 0,5kg sau một tuần cố gắng bồi bổ chứ trước đây tôi chỉ có 49kg thôi.

Hôm qua bước lên cân, tôi thấy kim đồng hồ nhảy lên 5 lạng mà mừng muốn rớt nước mắt. Tôi mừng một, thì chồng và bố mẹ chồng mừng tới tận 10 luôn. Suốt thời gian qua, gia đình chồng lúc nào cũng mong tôi ăn uống thật nhiều, được tăng cân, lúc nào bố mẹ chồng cũng chuẩn bị sữa này sữa nọ, rồi đủ kiểu gà hầm thuốc bắc cho tôi. Nói chung, tôi đã cố gắng ăn uống thật nhiều để được tăng cân.

- Chị quyết tăng cân là để mặc áo cô dâu trong ngày cưới thật đẹp và rạng ngời?

Nếu tăng cân thì sẽ mặc váy cưới đẹp hơn, điều đó là đúng. Tôi cũng muốn hình ảnh của mình trong ngày cưới thật rạng ngời và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, ước mơ được tăng cân của tôi đã có sẵn mấy năm qua rồi. Một người mẫu chuyên nghiệp thường không bao giờ để mình bị tăng cân mất kiểm soát, thậm chí họ luôn ăn kiêng, còn riêng tôi thì khác. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn chưa biết ăn kiêng là gì. Tôi ăn bất cứ món nào nếu có khả năng tăng cân. Tôi uống sữa điều độ vào mỗi tối mà vẫn khó tăng cân. Chắc tại cơ thể tôi nó vậy.

- Thế hỏi thật, có bao giờ chị cảm thấy thiếu tự tin khi là một người phụ nữ quá gầy còm?

Nếu tôi nói không thì xạo, vì cô gái nào cũng thích sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt đầy đặn và tràn đầy sức sống. Nhiều lúc tôi đứng trước gương cũng tự ti về vẻ ngoài của mình vì quá gầy. Vì quá gầy nên tôi cũng khó mặc đồ. Tôi chỉ thường mặc những chiếc váy suông để che bớt khuyết điểm vóc dáng gầy. Nói vậy nhưng không có nghĩa tôi thiếu tự tin trong công việc. Tôi nghĩ, dù ốm hay đầy đặn thì mình đều có một cá tính riêng khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, nếu được chọn thì tôi vẫn thích mình đầy đặn hơn là "siêu cò hương".

Lê Thúy: quot;Sẽ sớm sinh con sau khi kết hônquot; - 2

Lê Thúy vừa tăng thêm 0,5kg sau một tuần cố gắng tăng cân.

- Với sức khỏe ở hiện tại, chị có tự tin cho sự xuất hiện của mình trong show "The Twins - Sinh đôi" của NTK Đỗ Mạnh Cường vào ngày 25 tới không? 

Tôi đang rất hào hứng với show diễn "The Twins" của anh Cường lần này. Tôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để góp phần có một đêm diễn thật thành công. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi sẽ ăn uống thật nhiều trước khi show diễn ra.

- Nhiều người thắc mắc, một người mẫu như chị nếu chỉ diễn show của Đỗ Mạnh Cường không thôi thì sao đủ tiền lo cho cuộc sống. Sự thật thì những năm qua chị có sống đủ với nghề? 

Tôi tự tin có một cuộc sống vừa đủ, vì ngoài show diễn, tôi cũng được ưu ái mời tham dự các sự kiện của các nhãn hàng lớn. Cũng may, tôi là một người biết tiết kiệm đồng tiền mình kiếm được, chứ thật sự đa số các show diễn thời trang ở Việt Nam trả cát-xê không cao như mọi người nghĩ đâu.

- Chị nổi tiếng được Đỗ Mạnh Cường "cưng" và dành nhiều sự ưu ái. Thế bản thân chị dành cho anh ấy tình cảm thế nào? 

Tôi xem anh Cường như là một người anh trai trong gia đình rồi. Nói thế nào thì cũng khó diễn tả hết tình cảm và sự nể trọng của tôi dành cho anh ấy. Có thể nói là tôi cũng “sợ” anh Cường lắm, vì anh ấy ít khi nói, nhưng đã nói là có lý do chính đáng. Quan trọng, tôi biết những điều anh nói ra đều muốn tốt cho tôi nên tôi phải nghe lời chỉ dẫn của anh ấy.

Nếu không có anh Cường thì cũng sẽ không có một Lê Thúy được mọi người biết đến, sẽ khó có một người mẫu được mọi người dành tình cảm yêu mến và cũng "đố kỵ" chút chút như hôm nay (Cười).

Lê Thúy: quot;Sẽ sớm sinh con sau khi kết hônquot; - 3

 Người mẫu Lê Thúy và người yêu điển trai

- Riêng người yêu có ảnh hưởng thế nào đến chị trong quyết định thay đổi hình ảnh, là động lực để chị tăng cân? 

Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông thực sự. Anh ấy rất tế nhị, khéo léo và hơn nữa là cực kỳ kiên nhẫn với tính cách của tôi. Anh cho tôi một chỗ dựa tinh thần vững chắc để tự tin làm tất cả những điều mình muốn. Khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy mọi thứ đều có thể. Anh là người rất có trách nhiệm và sắp xếp mọi thứ, để tôi có thể yên tâm tập trung vào công việc của mình.

Tính tôi rất bướng và cũng rất đàn ông, nên nhờ có anh ấy mà tôi trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn gấp bội. Từ khi yêu anh, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, biết lo xa cho cuộc sống. Anh không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bạn thân trong suốt cuộc đời.

Sớm sinh em bé sau khi cưới

- Chị thường xuyên khoe hình ảnh người yêu trên trang cá nhân và không ngại chia sẽ niềm hạnh phúc khi đang yêu, trong khi thực tế hầu hết nghệ sĩ đều giấu kín chuyện tình cảm. Đâu mới thực sự là lý do để chị cởi mở đến vậy? 

Tôi không biết nữa, có lẽ mỗi người một hoàn cảnh, một cách suy nghĩ. Có thể mọi người sợ sự dòm ngó, sợ sự so sánh, sợ những lời bàn ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Có lẽ tôi may mắn hơn vì anh là một người rất chững chạc và đã từng có một khoảng thời gian làm người của công chúng, nên anh cho tôi sự tự tin để thể hiện hạnh phúc của mình. 

- Thế chị không sợ bị người khác "dòm ngó", thậm chí "cướp" mất anh ấy sao? 

(Cười) Nếu anh ấy muốn được người khác cướp, chủ động để các cô gái khác "dòm ngó" thì dù tôi có phản đối cũng khó được. Tôi nghĩ, nếu một người đàn ông chung thủy và không có máu lăng nhăng, thì dù xung quanh có nhiều cám dỗ thế nào anh ấy cũng là của mình. Hơn nữa, tính tôi rất bướng và thẳng, nên nếu người yêu thích đi là tôi cho đi luôn chứ không níu kéo làm gì.

Lê Thúy: quot;Sẽ sớm sinh con sau khi kết hônquot; - 4

Lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 1/2015

- Đa số những người đẹp trong showbiz đều thích cưới chồng lớn tuổi hơn rất nhiều. Dường như chị không hợp và dễ rung động trước những người đàn ông đứng tuổi, thậm chí là những "đại gia"? 

Tính tôi độc lập lắm và cũng thích sự đơn giản trong cuộc sống. Có lẽ thế mà tôi hay “né” các “đại gia” theo bản năng thôi.

- Hay tại chị không sở hữu vẻ đẹp mũm mĩm và đầy đặn nên ít được "đại gia" săn đón?

Tôi nghĩ đó là do quan niệm về sự hạnh phúc của mỗi người thôi. Có nhiều bạn bè trong giới thích được đón đưa, chiều chuộng với những món quà đắt tiền. Điều đó có gì sai đâu. Quan trọng là họ tìm được cho mình một người đàn ông làm cho họ cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc. Tôi cũng tìm được một người đàn ông đón đưa tôi mỗi ngày rồi nè, chỉ là bằng xe máy chứ không phải xe hơi tiền tỷ thôi (Cười).

- Chị có thấy mình chọn thời điểm tháng 1/2015 kết hôn là quá sớm so với cơ hội làm nghề trong showbiz? 

Tôi cũng cảm tính lắm. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, tôi đang mong từng ngày, đếm từng ngày đến ngày cưới của mình, vì chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đám cưới sẽ diễn ra. Tôi và anh ấy đã có khá nhiều dự định cho công việc và cuộc sống sau khi cưới.

- Bí quyết giữ vững tình cảm của chị là gì? 

Sống thật, yêu thật, và không ngại thể hiện mình. Anh ấy phải yêu con người thật của mình chứ không phải một hình ảnh hoàn hảo nào đó do mình tạo ra. Hơn nữa, tôi nghĩ mình cũng may mắn, vì anh ấy hội đủ những yếu tố căn bản để làm một người chồng tốt, chứ nếu không có thì tôi cũng chịu thua.

- Nhiều người cho rằng, đừng nên yêu và cưới một người quá đẹp, vì sẽ khó giữ. Sự thật thì chị có cảm thấy bất an không khi người yêu chị quá điển trai? 

Có chứ, tôi đang rất cố gắng vỗ béo anh ấy cho có bụng phệ và mặt mập để các cô gái khác đừng thích nữa! (Cười) Nói đùa thôi, chứ sự tin tưởng lẫn nhau là phải có để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Có thể nhiều bạn thấy tôi không đẹp, nhưng anh ấy phải thấy tôi đẹp thì mới muốn cưới làm vợ chứ phải không nè. Chỉ là quan niệm về cái đẹp của mỗi người khác nhau thôi.

- Những người đàn ông đẹp trai thường đào hoa, trong khi người đàn ông làm showbiz thường bị cho là lăng nhăng, bay bướm. Người yêu của chị có thuộc tuýp người như vậy?

Anh ấy thuộc tuýp người hay nhìn cái đẹp và rất thân thiện. Nên mỗi khi làm việc anh ấy cũng tiếp xúc khá thân thiện với những người đẹp khác. Tôi nghĩ là ngày nào tôi còn duy trì được sự tôn trọng của anh ấy đối với mình, thì tôi sẽ không phải quá lo lắng về điều này.

Lê Thúy: quot;Sẽ sớm sinh con sau khi kết hônquot; - 5

Cả hai đang mong có em bé.

- Nghe đồn chị ghen lắm? 

(Cười) Tôi ghen hơn rất nhiều kể từ khi yêu anh ấy. Tôi cũng không phải tuýp người lãng mạn, nhưng may mắn anh ấy lại rất lãng mạn và tinh ý.

- Chị có đang nghĩ nhiều về ngôi nhà và những đứa trẻ không? 

Tất nhiên là có rồi. Cả tôi và chồng sắp cưới đều rất yêu trẻ con. Chúng tôi có dự định sẽ sinh em bé sau khi cưới. Tôi đang cố gắng bồi bổ sức khỏe để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ đây nè.

- Thế sau vài tháng về làm dâu nhà chồng, chị có cảm xúc thú vị nào?

Từ sau khi đính hôn, tôi đã dọn về ở nhà chồng. Cũng may mắn là bố mẹ chồng tôi rất hiền và thương quý tôi, nên tôi cũng không có áp lực gì khi phải làm dâu nhà chồng. Bố mẹ cũng thích tôi làm nghề người mẫu chứ không khuyến khích tôi bỏ nghề. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Xin cảm ơn người mẫu Lê Thúy và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan