MC Huyền Ny: "Tôi chưa từng say nắng Đan Trường"

Ngày 08/10/2015 00:06 AM (GMT+7)

MC Huyền Ny tiết lộ lý do vì sao trước đây cô không "say nắng" Đan Trường dù liên tục xuất hiện cùng nhau.

Cách đây khá lâu, MC Huyền Ny rất được công chúng quan tâm khi dính nghi án "hẹn hò" với nam ca sĩ Đan Trường. Tuy nhiên, mới đây cô lại khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sự thật đã kết hôn được 10 năm và đang làm mẹ của 3 thiên thần.

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 1

Sau một thời gian dài giấu kín, MC Huyền Ny vừa công khai gia đình hạnh phúc.

May mắn có chồng "tâm đầu, ý hợp"

- Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào kể từ sau khi chị quyết định công khai sự thật đã có chồng và ba con?

Gia đình của tôi vẫn bình yên và nhẹ nhàng như trước đây, không có gì thay đổi cả. Còn riêng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với đồng nghiệp về cuộc sống cá nhân của mình chứ không lãng tránh như xưa. Tôi thì không có thói quen nói dối khi không cần thiết, nên khi chưa sẵn sàng chia sẻ về một vấn đề gì, tôi thường lãng tránh hoặc từ chối trả lời. Vì thế tôi đã từng có một thời gian cũng cảm thấy mệt mỏi.  

- Nếu cứ tiếp tục "giấu nhẹm" chuyện hôn nhân thêm một thời gian nữa, chị nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình sẽ thế nào?

Có chia sẻ thông tin này hay không thì tình yêu thương trong gia đình tôi vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn là những người chịu trách nhiệm toàn quyền trong việc nuôi dạy các con, tạo điều kiện để các con có một tuổi thơ hồn nhiên và bình an nhất có thể, chứ không ai làm thay cho mình được. Tuy nhiên, nếu có lãng tránh đề cập đến hôn nhân của mình thì cũng thêm một thời gian nữa thôi. Vì không sớm thì muộn, mọi người cũng sẽ biết.

Một chồng thì tôi có thể tránh không trả lời, chứ ba con tôi giấu vào đâu. Vả lại gia đình là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi bây giờ nên tôi nghĩ chia sẽ thông tin với những ai quý mến mình cũng là điều tôn trọng tôi nên làm.  

- Có khá nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành riêng cho chồng chị vì đã chấp nhận hy sinh để vợ xây dựng hình ảnh độc thân trên mặt báo, thậm chí chẳng ngại để chị dính nghi án hẹn hò Đan Trường một thời. Chị nghĩ sao?

Chồng tôi là một người đàn ông đủ tự tin để hiểu rằng tình yêu của tôi dành cho anh không thay đổi. Tôi miệt mài đi làm, rồi khi về nhà tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi luôn tạo không khí yêu thương trong gia đình mình và sự yên tâm cho anh ấy. Anh là mối tình đầu của tôi, đến nay cũng hơn 17 năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trải qua ngần ấy năm, chúng tôi vẫn luôn trò chuyện, chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.

Sống trên đời này, ít nhất chúng ta nên có một người chúng ta toàn tâm toàn ý tin tưởng. Nếu người đó không phải là vợ hoặc chồng của mình thì điều đó thật đáng buồn. Tôi tin anh ấy và anh ấy cũng tin tưởng ở tôi. Chúng tôi thật may mắn khi được ở trong một quan hệ lành mạnh như vậy.

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 2

Trước đó, cô liên tục dính nghi án hẹn hò với ca sĩ Đan Trường.

- Hỏi thật, chị có từng đấu tranh tư tưởng hay thuyết phục anh ấy dữ dằn lắm không để anh ấy chấp nhận cho chị xuất hiện trong showbiz với hình ảnh một người phụ nữ "độc thân, vui tính"?

Chúng tôi chưa bao giờ họp bàn với nhau về vấn đề này, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Là bác sỹ nha khoa, anh ấy muốn tập trung làm công việc chuyên môn và không có ý muốn xuất hiện trước đám đông. Tôi tôn trọng anh ấy nên không bao giờ đi quá giới hạn để anh ấy xuất hiện trên truyền thông. Chúng tôi tôn trọng nhau và công việc của nhau nên chẳng có vấn đề gì phải đấu tranh tư tưởng hay thuyết phục gì cả.

- Vậy có bao giờ chị cảm thấy có lỗi với chồng mình vì đã để chồng con chịu thiệt thòi trong suốt thời gian qua?

Chồng tôi chưa bao giờ phiền lòng hay cho rằng tôi làm gì sai với anh ấy, các con thì yêu tôi vô điều kiện nên chúng tôi chẳng áy náy gì cả. Gia đình chúng tôi đông người, khi bên nhau yêu thương không hết nên chẳng có thời gian để hờn trách vu vơ. Tình yêu tôi dành cho chồng và các con mình trước giờ vẫn không thay đổi, yêu hết mức có thể và không thể yêu hơn. Nên để làm gì bù đắp thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu thương gia đình mình như trước giờ mình vẫn làm.

- Nhiều ông chồng ngại để vợ nổi tiếng trong showbiz vì sợ lăng nhăng, dính scandal tình ái, riêng chị làm gì để tạo niềm tin cho chồng?

Sau công việc, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi làm mọi cách để đổi vé máy bay, dù chỉ sớm hơn vài giờ để được về nhà nếu công việc xong sớm hơn dự định. Tôi trân trọng từng bữa cơm gia đình do mình tự nấu, đưa đón con trai Levin đi học, dẫn 2 con gái Hạ Mây, Hải Cát đi thư viện, công viên...

Với vai trò làm vợ, làm mẹ tôi tự nguyện và hạnh phúc khi được đóng vai trò "xây tổ ấm", còn chồng tôi thì yên tâm làm việc, nên khi tôi có công việc cần phải đi thì chồng tôi hỗ trợ hết mình. Chúng tôi hoà hợp với nhau về nhiều mặt nên luôn hỗ trợ qua lại để đối phương vẫn chu toàn được việc nhà mà vẫn có sự nghiệp riêng.

- Chồng chị đã chia sẻ công việc chăm sóc gia đình với vợ thế nào mỗi khi chị về nước?

Chúng tôi may mắn có được sự hậu thuẫn yêu thương của gia đình hai bên nên mới làm được những công việc của mình. Ông bà phụ chúng tôi chăm sóc các cháu khi tôi đi vắng. Chồng thì thay tôi đưa đón các con đi học và đi chơi. Chăm sóc ba con nghe có vẻ nhiều nhưng với thời khoá biểu ăn uống, vui chơi và học hành được sắp xếp một cách khoa học thì mọi việc cũng không quá phức tạp.

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 3

Nữ MC xinh đẹp chia sẻ, cô chưa từng "say nắng" anh Bo.

Làm MC cũng lo "bù lỗ"

- Nếu có ai đó nói rằng, chị vốn cũng rất "chiêu trò" khi dính nghi án cặp với Đan Trường khi mới bước vào showbiz Việt thì chị nghĩ sao?

Mọi lời giải thích trong thời gian này sẽ được cho là ngụy biện. Những gì cần nói tôi đều đã nói trong những bài phỏng vấn trước đây. Những gì đã qua thì có lẽ chúng ta cũng nên cho qua luôn nhé.  

- Trong một thời gian khá dài, chị được xem là "người yêu tin đồn" của Đan Trường. Liệu có bao giờ chị "say nắng" khi thân thiết với anh ấy?

Chưa bao giờ. Tôi "say nắng" ở nhà quá đủ rồi nên không có nhu cầu "say nắng" khi ra ngoài, (cười). 

- Ca sĩ Đan Trường có phải gout người đàn ông lý tưởng của chị?

Đan Trường là một người hiền lành và chu đáo nên không khó để anh cũng là mẫu người lý tưởng của nhiều người. Chồng tôi nói chuyện và chia sẻ với tôi mỗi ngày khi những chuyện lùm xùm thời điểm đó đang bủa vây tôi. Một vài hôm sau đó thì tôi đã lên máy bay về Mỹ cùng anh ấy. Tình cảm anh em trong sáng giữa tôi và anh Trường thì anh ấy đều rõ. Trong mối quan hệ giữa tôi và chồng, chúng tôi không có sự giấu diếm lẫn nhau.

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 4

Hiện tại Huyền Ny đang sống hạnh phúc với chồng và ba con khấu khỉnh, đáng yêu.

- Có rất nhiều việc để chị khẳng định bản thân khi bước chân vào showbiz Việt. Vậy sao chị lại chỉ gắn bó với công việc MC thay vì có thể đi hát, đóng phim, diễn kịch,...?

Tôi nghĩ sân khấu là cái nghiệp trong cuộc đời mình, sinh ra đã có trong máu, không bỏ được. Tôi thích cái cảm giác thành công sau một chương trình khó. Nhận được cái bắt tay và lời cảm ơn của nhà sản xuất là thấy mình thăng hoa, hạnh phúc không thể tả bằng lời. Tôi vẫn làm song song giữa nghệ thuật và y dược. Cả hai đều mang đến niềm vui nên tại sao phải giới hạn bản thân. 

- Nghề MC vốn là một trong những nghề "hái ra tiền" nhất hiện nay. Chị có đang bị cuốn vào vòng xoáy này?

Cho đến thời điểm này thì tôi chưa hái ra được gì nhiều từ nghề này. Hy vọng trong tương lai thì sẽ có sự thay đổi. Thu nhập chính của tôi vẫn từ công việc trong ngành dược. Đây vẫn là một trong những ngành có thu nhập cao và ổn định ở Mỹ. Còn thu nhập trong showbiz của tôi thì chỉ đủ chứ không dư. Lâu lâu bể show thì cũng lỗ. Nhưng thôi, công việc tay phải bù cho tay trái nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.  

- Chị có phủ nhận, nhan sắc xinh đẹp giúp chị thành công với nghề MC?

Nhan sắc chỉ có thể giúp mở ra một cánh cửa đầu tiên khi bước vào nghề nhưng không MC nào trên thế giới có thể ở lại với nghề mà chỉ cần nhan sắc. Nghề MC là nghề nói nên nói gì và như thế nào mới là yếu tố quyết định sự đi hay ở với nghề. Nếu phải chọn ra một con số thì tôi nghĩ nhan sắc sẽ quyết định khoảng 10% sự thành công thôi. 40% còn lại là kiến thức, 30% cho cái duyên sân khấu, 10% cho giọng nói và 10% còn lại là sự may mắn khi bạn làm việc chăm chỉ và gặp được cơ hội tốt.  

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 5

Cô được khen ngợi không chỉ bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát, mà còn nhờ cách giao tiếp thông minh trên sân khấu.

Ủng hộ "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

- Là một bà mẹ ba con nhưng chị sở hữu vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Chị có thể chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng?

Tôi tập thể dục 4-5 lần/tuần, mỗi lần, ít nhất 1 tiếng tại phòng tập gym. Mùa hè, tôi chơi thêm tennis mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần 2 tiếng. Bên cạnh việc tập thể thao, tôi còn tuân theo chế độ ăn uống điều độ. Cách ba tiếng, tôi ăn một lần và luôn chọn các loại thức ăn giàu chất xơ, đạm, ít tinh bột.

- Chị có phủ nhận vai trò của phẫu thuật thẩm mỹ đối với việc duy trì sắc đẹp thời nay không?

Tôi nghĩ là với sự tiến bộ của khoa học, y tế và công nghệ làm đẹp trong những năm gần đây, mục đích cuối cùng cũng là nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người chúng ta. Nếu cần thay đổi một ít để mình hoàn thiện cơ thể hơn, tự tin và hạnh phúc hơn, tại sao lại không. Miễn là chúng ta biết đâu là điểm dừng cho mình. Tôi không đồng tình khi các em mới 16, 17 tuổi đi sửa sắc đẹp. Hãy cho cơ thể mình trưởng thành đầy đủ trước khi thay đổi nó. Còn khi các bạn ở tuổi 24, 25 trở lên thì đã hiểu cơ thể của mình hơn ai hết, các bạn có quyền tự quyết định cho bản thân.

- Thực tế vẫn còn nhiều người lên án chuyện người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ, riêng chị sống ở môi trường Tây thì so sánh thế nào?

Tôi quan sát thấy ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam thì nhu cầu thẩm mỹ có lẽ cao hơn so với nước ngoài. Trong các bạn của mình ở Mỹ, tôi chẳng thấy ai nói đến chuyện này. Phần lớn, có lẽ họ được khuyến khích yêu quý bản thân từ rất nhỏ nên họ đã tập chấp nhận những nhược điểm trên cơ thể của mình. Cùng với thời gian thì có khi cũng quên luôn.

- Thế chị thấy showbiz Việt với hải ngoại có gì khác nhau nhất?

Showbiz Việt có quá nhiều cơ hội để được làm việc và được theo đuổi nghề nghiệp. Quan trọng là mình có chịu khó không thôi. Ở hải ngoạị, mọi hoạt động văn nghệ chỉ gói gọn trong vài trung tâm. Ai không thuộc về một trong những trung tâm đó thì vô cùng vất vả theo đuổi và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

MC Huyền Ny: quot;Tôi chưa từng say nắng Đan Trườngquot; - 6

Vẻ đẹp duyên dáng của bà mẹ ba con.

- Có bao giờ chị dự định sẽ cùng chồng con về nước định cư luôn?

Cuộc sống của các con đang bình yên và tốt đẹp nên chúng tôi chưa muốn thay đổi gì cả, ít ra là trong thời gian này. Tôi chịu khó bay đi bay về cũng được, chứ bắt cả 4 thành viên còn lại phải theo mình, tôi thấy không công bằng. Khi các con lớn hơn chúng tôi sẽ tổ chức những chuyến đi để các con được thăm và tìm hiểu về quê hương của mình.

- Vậy vợ chồng chị làm gì để các con luôn biết giá trị văn hóa của người Việt khi sống ở nước ngoài?

Rất ngạc nhiên một điều là tuy sống ở nước ngoài nhưng chúng tôi nuôi dạy các con theo đúng tinh thần Việt Nam. Áp dụng những gì ông bà ta ngày xưa để lại, các giá trị truyền thống như "văn võ song toàn", "công dung ngôn hạnh", "ăn chơi công phu",... áp dụng trên tinh thần tự nguyện. Ba mẹ đóng vai trò hướng dẫn, hổ trợ, đưa ra những sự lựa chọn và các con phải là người tự quyết định chọn gì cho mình. Từ việc ăn gì, chơi gì... các con đều có quyền lựa chọn. Tất nhiên những lựa chọn mà chúng tôi đưa ra thì con lựa cái nào cũng tốt, chứ không ép buộc con.

Xin cảm ơn MC Huyền Ny và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đan Trường