Ngọc Quyên: "Tôi khó ăn, khó ngủ trước ngày lâm bồn"

Ngày 29/11/2015 00:08 AM (GMT+7)

Nữ người mẫu xinh đẹp chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi bầu bí.

Sau hơn một năm rưỡi kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống, Ngọc Quyên vui mừng cho biết, cô đã mang bầu. Do áp dụng thực đơn ăn uống khoa học, kết hợp với việc đọc sách báo tìm hiểu, Ngọc Quyên dù có bầu nhưng vẫn rất xinh đẹp và thon thả. Tuy nhiên, trước thời gian lâm bồn, nữ siêu mẫu gặp phải những tin đồn về đời sống hôn nhân khi cô bị hack trang cá nhân. Mới đây, Ngọc Quyên đã dành thời gian chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại cũng như những dự định sắp tới sau khi sinh em bé.

Khó ăn, ngủ ở tháng cuối thai kỳ

Nhìn Ngọc Quyên bầu bí mà vẫn xinh đẹp quá, chị có bí quyết gì không?

Nếu nói là không có bí quyết gì thì cũng không phải, tuy nhiên, những gì Quyên áp dụng thì khá đơn giản. Quyên quan niệm, là phụ nữ luôn cần phải đẹp. Khi có bầu, nội tiết thay đổi, cơ thể dễ mọc mụn nên lại càng phải biết cách chăm sóc. Vì thế, Quyên luôn tìm tòi, nghiên cứu sách báo để làm sao vừa đẹp mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho em bé.

Thường bà bầu hay kiêng mỹ phẩm khi có thai, tuy nhiên, mọi người thấy chị vẫn trang điểm và dùng son đậm?

Đấy là ở giai đoạn giữa thai kỳ mà thôi. Chứ hồi mới mang bầu tôi kiêng cữ khá kĩ vì là con đầu lòng mà (cười). Khi mới cấn thai, da tôi khá "ghê" lắm, nổi mụn quá trời, tôi đâu dám dùng mỹ phẩm ở thời kỳ đó. Tuy nhiên nhờ chịu khó đắp mặt nạ chanh với mật ong và bôi kem dưỡng da mà đã đỡ hơn. Ở tháng thứ 4 thì mọi mụn trên mặt tự hết. Nên giờ đây, tôi lại hoàn toàn có thể tự tin làm đẹp cho bản thân khi bầu bí. Song tôi cũng chỉ sử dụng những mỹ phẩm chất lượng tốt và có nguồn gốc từ tự nhiên để không ảnh hưởng đến em bé.

Ngọc Quyên: quot;Tôi khó ăn, khó ngủ trước ngày lâm bồnquot; - 1

Ngọc Quyên vẫn xinh đẹp và thon thả khi mang bầu

Vậy còn bí quyết giữ dáng thì sao? Chị có thể chia sẻ việc ăn uống thế nào để những tháng cuối mà vẫn không bi tăng cân nhiều?

Thực ra thì tôi tăng cân cũng không phải là ít, tuy nhiên, có lẽ do trước đây tôi hơn gầy lại cao nên khi bầu bí mập ra mọi người không phát hiện. Hiện nay, tôi đã tăng 15 kg, song nhờ cách ăn mặc mà nhìn tôi vẫn khá thon thả và xinh đẹp (cười).

Một ngày Ngọc Quyên thường ăn mấy bữa? Chị có thể chia sẻ thực đơn của mình?

Tôi ăn nhiều rau xanh và trái cây. Ngày ăn làm 3 bữa, mỗi bữa không quá nhiều vì tôi quan niệm cần "chất" chứ không phải lượng".

Nhiều bà bầu gặp các vấn đề như rạn da, hay sổ mũi, đau họng, dị ứng khi bầu bí, còn Ngọc Quyên thì hầu như không gặp phải những điều đó?

Khi có bầu, tôi thường lên mạng tìm hiểu các phương pháp làm đẹp cũng như giữ dáng cho bà bầu. Nhờ đó, da dẻ tôi vẫn bình thường và không bị rạn. Từ 3 tháng, tôi đã bôi dầu dừa, khi thai lớn hơn thì bôi thuốc chống rạn da nên có thể yên tâm về làn da của mình khi bầu bí.

Vậy là chị hoàn toàn không gặp phải khó khăn gì khi mang bầu?

Thời gian gần đây, do thai nhi đã lớn nên tôi thường cảm thấy khó ăn và dị ứng với mùi thịt. Vì thế, tôi đã chuyển sang ăn chay để đỡ sợ mùi thức ăn. Nhờ đó, tôi không còn lo lắng về việc ăn uống nữa mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho em bé. Tuy nhiên, tôi cũng thường khó ngủ, cứ khoảng 2h sáng là thường thức dậy, mắt mở thao láo, rất khó ngủ tiếp. Tuy nhiên, tôi biết đây là điều thường thấy ở các bà bầu giai đoạn cuối nên cũng bớt lo lắng.

Ngọc Quyên: quot;Tôi khó ăn, khó ngủ trước ngày lâm bồnquot; - 2

Tuy nhiên, ở những tháng cuối cô khó ăn ngủ

Chồng rất "cưng" khi mang bầu

Thời gian vừa qua, chị gặp phải một số thông tin thất thiệt về chuyện hôn nhân, chị nghĩ gì về điều này?

Tôi cũng đã lên tiếng trên một số trang báo rằng đó không phải sự thật. Tôi sắp sinh em bé thì sao có thể ly dị chồng. Nguyên nhân chỉ là trang cá nhân của tôi bị hack mà thôi.

Chồng chị chắc hẳn rất vui và hạnh phúc khi vợ sắp sinh em bé?

Ngay từ khi có thai, chồng tôi đã vô cùng vui sướng, anh dành thời gian chỉ cho tôi khá nhiều kiến thức về dưỡng thai. Đặc biệt về vấn đề ăn uống, là bác sĩ nên anh rất tỉ mỉ và cẩn thận, nhờ đó tôi luôn tự tin về việc bầu bí và dành những điều tốt đẹp nhất cho thai nhi.

Như vậy, chắc anh phải cưng chị rất nhiều trong khoảng thời gian này?

Đúng thế (cười). Tuy bận rộn nhưng cứ khi về nhà là anh hỏi thăm tình hình sức khỏe hai mẹ con. Nghề chính của anh là bác sĩ phổi và cấp cứu nhưng mọi kiến thức đa khoa anh đều có. Song, là người tự lập nên tôi vẫn cố gắng làm mọi việc để không quá ỷ lại vào chồng.

Hiện tại, vợ chồng chị đã chuẩn bị những gì để đón em bé chào đời?

Tháng 12 này mẹ tôi sẽ sang Mỹ để giúp tôi chăm sóc em bé. Dự định của bà là ở lại đến 5 tháng, do đó tôi khá yên tâm khi có mẹ đỡ đần.

Hiện tại, vợ chồng tôi đã mua khá nhiều đồ cho em bé. Những đồ như: ghế ngồi trên xe, xe đẩy, giường, gối bú sữa, bồn tắm, máy hút sữa, bình bú, quần áo, khăn tắm... tát cả đều đầy đủ. Sợ lạnh nên tôi đã mua thêm máy sưởi cho ấm. Tôi cũng vừa lắp camera ở phòng bé vì ở Mỹ, các gia đình đều cho bé ngủ riêng, lắp camera sẽ giúp mình theo dõi xem con như thế nào mà vẫn rèn cho bé sự tự lập ngay từ nhỏ.

Có thể nói, hiện tại, vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để chờ ngày "lên chức". Tôi vô cùng hồi hộp khi sắp được gặp con yêu.

Có con đầu lòng, vợ chồng chị chắc kì vọng nhiều ở bé như mong bé trở thành bác sĩ tương lai như bố chẳng hạn?

Khác với tâm lý người Việt Nam, ở Mỹ, các gia đình thường khá đơn giản và để con cái tự phát triển theo ý muốn. Chúng tôi chỉ mong bé khỏe mạnh, hạnh phúc là được.

Xin cảm ơn Ngọc Quyên và chúc chị mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông!

Ngọc Quyên: quot;Tôi khó ăn, khó ngủ trước ngày lâm bồnquot; - 3

Ngọc Quyên và chồng đang hồi hộp chờ đón con đầu lòng

T.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Quyên