Nguyễn Trần Trung Quân: "Chọn chạy bền thay vì chạy nhanh"

Ngày 17/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Chủ nhân của hai giải Cống hiến đã có nhiều chia sẻ về sự thành công bất ngờ của mình trong năm qua.

Đoạt được cú đúp giải thưởng Cống hiến dành cho "Album của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm", Nguyễn Trần Trung Quân đã giành được những thành công đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi còn quá trẻ. Xuất phát là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Sao Mai 2011, thay vì chọn dòng nhạc "bắt tai" khán giả, Trung Quân đã chọn thể loại điện tử khá mới lạ với công chúng và đã bất ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà chuyên môn cũng như nhiều khán giả khó tính. Có thể nói, chàng ca sĩ sinh năm 1992 đang có những bước đi "chậm mà chắc" trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình.

Nguyễn Trần Trung Quân: quot;Chọn chạy bền thay vì chạy nhanhquot; - 1

Nguyễn Trần Trung Quân và cú đúp giải Cống hiến.

- Đầu tiên xin chúc mừng Trung Quân về cú đúp giải thưởng Cống hiến. Cảm giác của bạn như thế nào khi đoạt giải thưởng âm nhạc có uy tín này khi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ?

Tôi thực sự rất hạnh phúc, bất ngờ và vui sướng khi lần đầu tiên được đề cử 2 giải thưởng âm nhạc Cống hiến rất danh giá và đã nhận được cú đúp giải thưởng Album của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc năm. Có lẽ sung sướng và hạnh phúc chưa đủ để nói lên tất cả cảm xúc của tôi bây giờ!

- Tại sao thay vì chọn loại nhạc dễ nghe, bạn lại chọn nhạc điện tử hơi theo hướng “học thuật” để theo đuổi?

Tôi chọn dòng nhạc nào khiến tôi thích thú, nhiều cảm xúc và phù hợp với chính bản thân tôi. Nhiều người bảo "Quân có ngoại hình sao không theo dòng nhạc thị hiếu hơn?". Thực ra tôi vẫn theo dòng nhạc thị hiếu mà? Nhưng đừng nghĩ thị hiếu kiểu như Việt Nam. Thị hiếu là sự văn minh, là sự phổ cập và tôi vẫn đang theo dòng nhạc điện tử, một trong những xu hướng âm nhạc hot nhất hiện nay mà (cười).

Nguyễn Trần Trung Quân: quot;Chọn chạy bền thay vì chạy nhanhquot; - 2

Chàng ca sĩ 1992 đã có một năm hoạt động âm nhạc thành công.

Nói vui vậy thôi, tôi thích một con đường phù hợp với khả năng của tôi, tôi không giỏi "chạy marathon", càng không phải là một vận động viên điền kinh nên tôi sẽ chọn chạy bền thay vì chạy nhanh. Đích đến sự thành công của mỗi người là khác nhau, và mỗi một nghệ sĩ lựa chọn con đường, dòng nhạc, thị phần âm nhạc riêng tôi đều tôn trọng và nể phục. Theo tôi nghĩ, dòng nhạc phải phù hợp với mình, phù hợp với giọng hát và tư duy của bản thân. Tôi luôn quan niệm "làm tốt nhất khi mình thích nhất". Và album Khởi hành của tôi là câu trả lời rồi.

- Đoạt giải Cống hiến, nhưng dường như album “Khởi hành” của bạn vẫn chưa đến được với phần lớn công chúng, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi không cảm thấy buồn khi album Khởi hành không được nhiều người biết đến. Dù chỉ có một phần nhỏ thôi tôi vẫn vui. Thật mừng là đĩa của tôi phá kỉ lục trong số các ca sĩ trẻ bán được 10.000 bản trên toàn quốc và tôi nghĩ đây là sự ủng hộ nhiệt tình của những khán giả yêu âm nhạc bằng hành động mua đĩa ủng hộ. Tất cả mới chỉ là "khởi hành" mà?

Tôi không quá nặng nề về phần đông khán giả bây giờ, bởi đã chọn một con đường khó thì chắc chắn khán giả của tôi cũng phải là những người thích sự mạo hiểm, ngông cuồng giống như tôi. Tôi rất tự tin vào khán giả của mình. Bởi thay vì môt cái like, một cái comment trên facebook, hay một tấm ảnh chụp chung, một vài tiếng hú hét khi gặp ngoài đời thì họ bỏ tiền ra và mua ủng hộ đĩa cho tôi - cho ekip của tôi. Đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả.

- Đã bao giờ Quân suy nghĩ đến việc sẽ thay đổi sang thể loại nhạc trẻ dễ nghe để “hút” fans hơn chưa?

Như tôi đã nói, tôi muốn đi con đường nào phù hợp nhất với mình. Và tôi chẳng có một chút áp lực nào bởi những danh hiệu như quán quân này, á quân kia để gồng mình lên trưng trổ hay phải chạy theo một dòng nhạc khác để hút thêm fans. Tôi vẫn luôn cám ơn về điều đó, để tôi có thể bình tĩnh, bình thản trong mọi việc, được sống và làm việc trong sự điềm nhiên!

Nguyễn Trần Trung Quân: quot;Chọn chạy bền thay vì chạy nhanhquot; - 3

Album "Khởi hành" chắc chắn sẽ mới chỉ là "khởi đầu" của nam ca sĩ trẻ này.

- Với những đồng nghiệp cùng trang lứa, bạn ấn tượng nhất với ai?

Tôi thích Vũ Cát Tường bởi cô gái này là một cô gái tài năng, tôi thích cá tính và phong cách trình diễn của cô ấy!

Ngoài ra, hơn tuổi tôi thì tôi thích Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2012 - nam ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm bởi con đường anh đi luôn mang nhiều tính thể nghiệm, dám nghĩ, dám làm và luôn lao động một cách nghiêm túc để cống hiến nhiều giá trị âm nhạc cho khán giả. Anh cũng là một người anh tốt, giàu lòng nhân ái, không tị hiềm và luôn dành cho những đồng nghiệp tình cảm chân thành nhất. Đặc biệt ở anh, tôi thấy có một sự công nhận những sản phẩm âm nhạc của đồng nghiệp khác thay vì chê bai những sản phẩm của họ. Tôi đặc biệt rất ấn tượng về con người anh - một ca sĩ tài năng và đáng nể trong mắt tôi. 

- Nhiều người cho rằng scandal luôn có 2 mặt, và một mặt khá “tích cực” của nó là giúp tên tuổi được nhiều người biết đến hơn. Đã bao giờ Quân nghĩ tới việc sẽ đánh bóng bản thân bằng scandal chưa?

Tôi đồng ý rằng scandal luôn có 2 mặt, và scandal cũng là một cách truyền thông không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vẫn sử dụng để PR cho những sản phẩm của nghệ sĩ. Nhưng cần phải khéo léo thay vì làm lố. Tôi rất sợ những scandal đem cả danh dự của bản thân để chấp nhận mang được sự nổi tiếng về với mình. Tôi ko hợp với scandal và chắc sẽ không dính phải đâu!

- Xuất thân là một ca sĩ bước ra từ một cuộc thi hát trên truyền hình, bạn nghĩ như thế nào về truyền hình thực tế hiện nay – đặc biệt là những show về âm nhạc? Theo bạn những ồn ào dàn xếp kết quả trong những chương trình này xuất phát từ đâu và liệu nó có bao nhiêu phần trăm chính xác?

Tôi thấy truyền hình thực tế nhiều cái khá hay đấy chứ, nó rất giải trí. Nếu là một cuộc thi hát thì tôi không thấy người ta chú trọng tới âm nhạc nhiều mà hầu như chỉ là chiêu trò của ban tổ chức thôi. Theo tôi, đã là giải trí thì hãy cứ để giải trí đi, đâu cần phải đau đầu suy nghĩ làm gì cho mệt? Còn những tin đồn dàn xếp kết quả cũng đã như "cơm bữa", đi đâu cũng nghe thấy việc dàn xếp kết quả cuộc thi này cuộc thi kia. Tôi nghĩ, đã là một cuộc chơi thì phải chấp nhận dù có thế nào đi nữa.

- Có nhiều người nổi tiếng đã sở hữu nhiều tài sản giá trị ở tuổi đôi mươi. Theo bạn thì nghệ sĩ trẻ có thế làm giàu bằng chính nghệ thuật được không?

Chắc chắn là có! Nghệ sĩ chân chính luôn giàu tình cảm (cười).

- Sau “Khởi hành” sẽ là gì?

Sau Khởi hành, tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho những chuyến đi, chuyến lưu điễn đã ký trong năm. Mỗi nơi tôi đặt chân tới, tôi sẽ có một trải nghiệm riêng biệt để mình có thể gom góp thêm nhiều kinh nghiệm cho album tiếp sau của Khởi hành! Yên tâm rằng sẽ là một sản phẩm bất ngờ cho tất cả các bạn.

Cảm ơn Nguyễn Trần Trung Quân và chúc bạn ngày càng thành công!

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan