Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực

Ngày 07/03/2016 17:44 PM (GMT+7)

Để có được đứa con trai đầu lòng tròn 1 tháng, Phi Thanh Vân từng phải rất khổ sở và khóc hết nước mắt.

Sau nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, Phi Thanh Vân đã được làm mẹ cách đây tròn một tháng. Nữ diễn viên chia sẻ, đây là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất cuộc đời mình. Để có được cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh vừa chào đời, cô đã trải qua bao lần khổ sở, mất nhiều nước mắt, thậm chí chấp nhận đổ vỡ hôn nhân.

Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực - 1

Phi Thanh Vân vừa sinh con tròn một tháng nhưng vẫn chưa khoe hình ảnh con trai.

Sinh con "kinh khủng" hơn phẫu thuật nâng ngực

- Có phải đây là khoảng thời gian mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình?

Cảm giác được làm mẹ là tuyệt vời và thăng hoa nhất. Tôi có đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ vui, buồn, hạnh phúc và cả nước mắt rơi. Tôi như mơ, cảm giác lâng lâng và bay bổng lạ thường. Có con, tôi thấy mình thật sự được sống, được tồn tại, thật sự cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ như thế nào.

Mọi người đâu biết tôi đã khổ sở và mất bao nhiêu máu, nước mắt, thậm chí đổ vỡ hôn nhân để có một đứa con. Thời gian như dài vô tận mỗi khi tôi gục ngã vì không được làm mẹ. Tôi cố đứng dậy, làm lại từ đầu. Nhưng các bạn có biết tôi đã khổ đau như thế nào không? Tôi đã khóc, vật vã vì mất cơ hội làm mẹ.

- Hỏi thật, chị có nhớ mình đã bao nhiêu lần "trốn" mọi người để khóc một mình vì nỗi đau sảy thai trong quá khứ?

Nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi không thể nhớ nỗi. Tôi khóc vì thương mình, thương con, thương cho số phận hẩm hiu một kiếp làm phụ nữ. Bên cạnh cái gọi là hào quang showbiz kia, tôi mất mát quá nhiều. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã khóc hết nước mắt. Dù là một diễn viên, nhưng khi xem các bạn diễn về tình mẫu tử, tôi vẫn khóc rất nhiều. Tất cả những gì liên quan đến tình mẹ đều dễ khiến tôi khóc. Phụ nữ sau khi sinh thường nhạy cảm lắm.

- Bản thân chị đã cố gắng thế nào để tiếp tục vượt qua được những cú sốc về mặt tinh thần đó?

Sau cuộc vượt cạn vừa qua bằng sinh mổ, tôi được đưa về phòng hậu phẫu thuật. Trải qua những cơn đau phẫu thuật, tôi bắt đầu cảm nhận sự thay đổi về mặt thể chất trong người mình. Thật không dễ dàng chút nào, hay chính xác hơn là quá khó khăn cho người phụ nữ. Để quen với cuộc sống làm mẹ, họ phải cố gắng rất nhiều. Điều đó khiến họ dễ bị stress và trầm cảm. Tôi cũng vậy.

- Chị còn nhớ khoảnh khắc tỉnh dậy sau khi sinh mổ cách đây một tháng là gì không?

Ca sinh mổ của tôi diễn ra khá gấp và ngoài dự kiến ban đầu. Tôi vốn là người rất lo xa và làm gì cũng cẩn thận, chuẩn bị chu đáo. Tôi theo khám bác sĩ nổi tiếng là Phó giám đốc một bệnh viện quốc tế. Ngày sinh cũng tại bệnh viện ấy, nhưng vì một số bệnh lý bất ngờ, tăng đường huyết cao nên tôi được chuyển đến một bệnh viện khác. Tại đó, tôi được chỉ định cấp cứu để mổ bé gấp vì có triệu chứng sinh non.

May mắn, tôi được bác sĩ trưởng khoa và ê-kíp bác sĩ giỏi chăm sóc thật chu đáo để vượt cạn an toàn. Tôi được chỉ định sinh mổ và gây tê toàn phần thân dưới qua chích tủy sống lưng. Đến tận bây giờ tôi còn nhớ như in tất cả. Tôi may mắn được chăm sóc rất kỹ và hồi phục rất nhanh sau phẫu thuật. Ngày thứ hai sau khi mổ, tôi đã có thể đứng dậy tập đi và cố gắng vận động nhiều. Nói thì nghe đơn giản, nhưng ai đã sinh con mới hiểu, thật nghị lực phi thường mới vượt qua được.

- Nhiều bà mẹ ngại sinh thường vì sợ đau, còn chị thì sao?

Trên thực tế, sinh thường hay sinh mổ thì mình cũng chịu đau theo cách này hoặc cách khác. Tất cả đều phải vượt qua và cần tâm lý mạnh mẽ. Chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ sau khi sinh khá đơn giản, nhưng thực tế họ đã thay đổi nhiều về mặt thể chất. Nhiều người phụ nữ không chỉ chịu đau đớn, mà còn thay đổi tâm lý nhiều, họ dễ xúc động, bị stress, thức trắng đêm và rơi vào trạng thái bị trầm cảm. Chưa kể những vết đau trên cơ thể như vết mổ, hoặc vết rạch phần sinh môn để đón em bé ra đời.

Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực - 2

Nữ diễn viên chia sẻ, chuyện nâng ngực không ảnh hưởng đến việc cô cho con bú.

- Vậy nếu so sánh giữa việc sinh con và phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực thì chị thấy cái nào đau đớn, khủng khiếp hơn?

Khi đặt ngực, chúng ta chỉ mổ móc tách dưới cơ thịt thôi, nhưng với sinh mổ thì chúng ta phải bị mổ tới 5 lớp và rạch cả tử cung để lấy em bé ra. Tôi nhớ rất rõ cảm giác nằm trên băng ca và chuẩn bị vào phòng mổ. Dù tôi đã trả qua nhiều ca phẫu thuật và chuẩn bị tinh thần cao cho việc vượt cạn, nhưng tôi không khỏi lo lắng và bồn chồn. Tôi đã không ngừng niệm Phật trong suốt thời gian đó.

- Chuyện nâng ngực trước đây có ảnh hưởng đến việc chị cho con bú hiện tại không?

Tôi vẫn tập massgae ngực từ ngày thứ 3 sau khi sinh và ăn những món có tác dụng kích sữa. Ngày thứ 4 thì bắt đầu sử dụng máy vắt sữa 2h/lần. Cả ngày hôm đó, tôi bất lực vì vắt nguyên ngày mà chẳng có giọt nào cho con. Hôm đó ngực tôi đau tấy vì lần đầu tiên dùng máy hút sữa nhiều lần, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc.

Tối hôm đó tôi vẫn kiên trì ngồi vắt và massage, đến khoảng 4h sáng, khi tôi đang ngủ gật thì sữa bắt đầu có. Tôi bật dậy lấy máy vắt sữa tiếp. Khi những giọt sữa đầu tiên chảy ra, tôi đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Tội nghiệp con trai tôi, khát sữa mà 4 ngày sau sinh mới được bú mẹ. Thời gian đầu sữa hơi ít, nhưng sau đó khoảng một tuần thì sữa nhiều dần lên.

- Khá nhiều người đẹp trước khi quyết định mang bầu, họ lại lấy túi ngực ra vì sợ bị ảnh hưởng đến tuyến sữa. Riêng chị chia sẻ kinh nghiệm này ra sao?

Theo lời tư vấn của các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, tất cả các ca phẫu thuật đặt túi ngực đều sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Trên thực tế, các ngôi sao thế giới và nghệ sĩ Việt Nam vẫn giữ nguyên túi ngực khi có thai và sinh con, cho con bú. 

Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực - 3

Phi Thanh Vân cảm thấy việc sinh con đau đớn hơn việc nâng ngực gấp chục lần.

"Chuyện ấy" quan trọng sau khi sinh

- Hẳn là cậu con trai của chị rất đáng yêu?

Trộm vía nên bé thừa hưởng các nét trội của bố lẫn mẹ. Cậu bé giống bố các nét trên khuôn mặt, còn giống mẹ nhất là cái body, vì chân tay cậu bé rất là dài, hy vọng sau này sẽ cao giống mẹ vậy, (cười). Tôi thích nhất là ngắm con trai. Công việc của tôi giờ chỉ là chăm con và ngắm con.

- Lần đầu làm mẹ, chắc chị cũng đôi lần lúng túng trong việc chăm sóc con, chẳng hạn như cảm giác bồng bế con trong những ngày đầu?

Tôi đã chuẩn bị kỹ cho việc làm mẹ từ lâu, thậm chí còn học cách chăm con, nhưng phải nói, trong 5 ngày đầu, tôi thấy việc chăm con không dễ dàng tí nào. Tôi phải học cách làm mẹ, đặc biệt vì tôi mới mổ xong, sức khỏe còn yếu nên chưa thể đi đứng thoải mái để chăm con. Đến giờ thì mọi thứ đã tốt rồi. 

- Nhiều bà mẹ vì quá yêu con mà quên ăn, quên ngủ, suốt ngày chỉ thích ngắm con. Chị có yêu con trai đến mức "phát cuồng" như họ không?

Yêu con là bản năng của tất cả các bà mẹ. Dù con mới sinh hay đã khôn lớn, các bà mẹ vẫn yêu con phát cuồng. Nhưng dù sao các bà mẹ cũng không nên quên ăn, quên ngủ, vì chúng ta cần có sức khỏe thì mới làm tốt được vai trò làm mẹ.

Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực - 4

Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ con trai có body giống mẹ, gương mặt giống bố.

- Ông xã đã giúp chị chăm sóc con trai thế nào? Anh ấy có phụ chăm con, thay tã, bồng bế, cho con ngủ?

Anh ấy rất tự giác lo cho cả mẹ và con. Chỉ khi nào con trai bú sữa mẹ hoặc ngủ thì anh ấy mới rời khỏi con trai. Ngoài ra, tôi còn có thuê dịch vụ chăm sóc sau khi sinh cho đến 3 tháng, nên người ta sẽ thay mình tắm cho con, hơ lá trầu, massage, xông hơi, tư vấn dinh dưỡng cho con,...

- Thực tế có khá nhiều phụ nữ sau khi sinh, vì quá yêu con, chỉ biết đến con nên lơ là với chồng. Bản thân chị có tự thấy mình cũng bớt yêu chồng hơn kể từ khi có con?

Ồ, tôi cũng vậy. Ngày trước tôi chỉ ở nhà quấn quýt chồng, còn giờ chỉ biết tới con trai. Tội nghiệp anh ấy, cũng hay bị vợ giận vì những lý do vẩn vơ. Thôi, vợ chồng mà, cũng có cách để giảng hòa và lại hạnh phúc. Tôi đang học cách dung hòa tình cảm giữa chồng và con.

- Thế chị cảm nhận mình được chồng cưng mình như thế nào kể từ khi sinh con?

Bảo Duy hết mình vì gia đình, thương vợ con lắm, chỉ có tôi là hay giận hờn vu vơ thôi. Phụ nữ sau khi sinh thường như vậy nên anh ấy luôn coi tôi là số 1. 

- Một trong số những lo lắng của nhiều chị em phụ nữ khi sinh nở là ngại tình cảm vợ chồng lạnh nhạt lúc vợ đang kiêng cữ. Chị nghĩ sao?

Anh ấy hầu như ở cạnh tôi suốt ngày. Trong thời gian tôi kiêng cữ, anh ấy cũng tuân thủ nghiêm lắm vì lo sợ vợ sẽ bệnh nếu làm sai lời bác sĩ dặn. Thường thì người ta kiêng cữ chuyện quan hệ vợ chồng từ 4- 6 tuần sau khi sinh mổ. Tôi nghĩ, "chuyện ấy" sau khi sinh rất quan trọng, vì đó cũng là cách để giữ hạnh phúc hôn nhân. 

- Người ta bảo, lăng nhăng là máu có sẵn trong người đàn ông. Riêng chồng chị thì chị tự tin anh ấy có "máu" này không?

Tùy vào nồng độ lăng nhăng trong máu nhiều hay ít của mỗi người, có anh thì 90%, nhưng có anh chỉ có 9%. Tỷ lệ phần trăm cao hay thấp là do phụ nữ mình điều chỉnh. Mình cần khéo léo để chiếm được tình cảm các đàn ông. Tôi nghĩ, việc phụ nữ nhanh chóng giảm cân sau khi sinh cũng là cách quan trọng để nhận tình cảm từ phía chồng. Riêng tôi hiện tại cũng đã gần lấy lại vóc dáng ban đầu nên rất tự tin.

- Sở dĩ vợ chồng chị có đôi lần mâu thuẫn, cãi vã nhưng vẫn hạnh phúc là vì chị biết "cầm cương" chồng, thậm chí phải nói là chị "hơn cơ" chồng trong gia đình?

Trên thực tế, nếu còn yêu thương thì chồng sẽ lắng nghe và biết chiều vợ, chuyện gì cũng giải hòa được. Khi người đàn ông hết yêu mình, họ sẽ bỏ mặc phụ nữ và chẳng cần quan tâm.

- Hiện tại vòng eo của chị có số đo thế nào?

Lúc sắp sinh, vong eo của tôi là 110 nhưng giờ chỉ còn 75. Vòng eo của tôi lúc chưa mang bầu là 68 nên tôi nghĩ sắp tới mình sẽ lấy lại vóc dáng cân đối sớm thôi. 

Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện sinh con đau đớn hơn nâng ngực - 5

Cô được xem là nghệ sĩ thành công trong việc thay đổi hình ảnh từ da nâu sang "búp bê".

- Chị có kế hoạch tái xuất showbiz ra sao?

Con trai tôi rất ngoan nên chắc tôi sẽ sớm trở lại showbiz để tham gia talkshow và gameshow. Tôi sẽ dẫn con trai theo mỗi khi mình đi làm để ngắm mỗi ngày. Tôi cũng muốn con trai mình dạn dĩ hơn. 

- Có bao giờ chị muốn trở lại với hình ảnh "búp bê" Phi Thanh Vân?

Nếu chương trình hay sự kiện nào cần tôi xuất hiện với hình ảnh "búp bê" thì tôi luôn sẵn lòng. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang đóng vai trò một bà mẹ bỉm sữa và tôi hạnh phúc vì điều này.

Xin cảm ơn diễn viên Phi Thanh Vân và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phi Thanh Vân