Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc "đinh" sau 44 năm

Ngày 13/02/2017 10:47 AM (GMT+7)

Danh ca Thái Châu thổn thức với bản hit lớn nhất trong sự nghiệp do nhạc sĩ Giao Tiên sáng tác – Cô Thắm về làng.

"Sol Vàng" tháng 2 với chủ đề "Bài tình cho quê hương" dành thời lượng để tôn vinh hai nhạc sĩ lão làng của dòng nhạc quê hương, trữ tình là Hàn Châu và Giao Tiên. Hai ông đã xuất hiện trong chương trình để nhận cúp Sol Vàng cao quý vinh danh sự nghiệp sáng tác của mình. 

Trong chương trình, danh ca Thái Châu đã trình bày lại "Cô Thắm về làng" – đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi anh 44 năm về trước.

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 1

Bài hát nổi tiếng này được nhạc sĩ sáng tác dành tặng cho người chị thứ 9 của mình.

Tác giả Giao Tiên chia sẻ, chị của ông là người tài sắc vẹn toàn, vừa đẹp người vừa đẹp nết, được mọi người trong gia đình, hàng xóm yêu mến. Bên cạnh đó, chị còn là người đã yêu thương và giúp đỡ ông từ những ngày còn bé. Ca khúc này như tấm lòng biết ơn của nhạc sĩ đối với chị.

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 2

44 năm trước, khi vừa sáng tác xong ca khúc này, nhạc sĩ Giao Tiên đã gửi gắm cho danh ca Thái Châu trình bày và cũng chính "Cô Thắm về làng" đã làm nên tên tuổi của nam danh ca.

Thái Châu chia sẻ: “Tôi hân hạnh được hát ca khúc này đầu tiên. Lúc đó, các sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên là một luồng gió mới, những giai điệu mang nhiều nét mới đã tạo cho tôi nhiều cảm hứng trong sự nghiệp của mình. Tôi không thể nào quên được khi mình hát trên sân khấu ca khúc "Cô Thắm về làng" được khán giả vỗ tay như thế nào. Ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của tôi trong suốt sự nghiệp.

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 3

Danh ca Thái Châu vô cùng hân hạnh khi được trình bày lại ca khúc này sau 44 năm trong chương trình tôn vinh Giao Tiên”

Một cái tên nữa không thể không nhắc đến là ca sĩ trẻ Hà Vân. Với ca khúc "Phận gái thuyền quyên", Hà Vân đã gây bất ngờ với khán giả lẫn “người trong cuộc”.

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 4

Hà Vân chụp ảnh kỉ niệm cùng nhạc sĩ Giao Tiên trên sân khấu chương trình

Nhạc sĩ Giao Tiên chia sẻ ông rất bất ngờ khi nghe Hà Vân hát ca khúc của mình hay đến như vậy, cô đã mang đến một hơi thở mới cho ca khúc vốn quen thuộc này. Một điều nữa mà Giao Tiên ấn tượng ở cô ca sĩ này chính là phong thái, nhạc sĩ cho rằng cô có phong thái rất “xưa”, giống những ca sĩ thuộc thế hệ trước. Chính những điều này làm Giao Tiên rất tin tưởng khi nghe những ca sĩ trẻ như Hà Vân hát nhạc của mình.

Nam ca sĩ Quách Thành Danh gửi đến khán giả hai ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên là "Vó ngựa trên đồi cỏ non" và "Nhớ người yêu".

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 5

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 6

Không chỉ thể hiện giọng hát trầm ấm của mình mà Quách Thành Danh còn mang đến sự thú vị cho người xem khi diện trang phục có họa tiết hình những chú ngựa vằn bắt mắt để trình bày "Vó ngựa trên đồi cỏ non".

Chương trình được chia làm hai phần tương ứng với hai cuộc đời âm nhạc của Hàn Châu và Giao Tiên. Nhạc sĩ Hàn Châu sinh năm 1947 còn nhạc sĩ Giao Tiên sinh năm 1941. Cả hai là đồng hương Bình Định, Hàn Châu sinh ra tại Hoài Nhơn, còn Giao Tiên quê ở Tam Quan. 

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 7

Phần sau chương trình là sau khi nhạc sĩ Hàn Châu lên nhận cúp là những bài hát của ông sáng tác được các ca sĩ thể hiện lại với những bản phối mới.

Góp mặt trong chương trình, danh ca Ngọc Sơn làm nức lòng khán giả với ca khúc "Hạ thương, "Đêm tóc rối" và "Về quê ngoại" của nhạc sĩ Hàn Châu. Đây là hai bài hát từng đóng đinh tên tuổi của Ngọc Sơn thập niên trước, giúp anh nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 8

Ngọc Sơn đã thể hiện lại với những bản hòa âm – phối khí mới cùng giọng hát ngày càng ngọt ngào, khỏe khoắn hơn, xứng đáng với ngôi vị “Ông hoàng nhạc sến” mà người hâm mộ đã xưng tụng. Sự xuất hiện của Ngọc Sơn trong Bài tình cho quê hương thật sự là một điểm sáng của chương trình.

Nữ ca sĩ hải ngoại Sơn Tuyền xuất hiện trong chương trình với ba bài hát của nhạc sĩ Hàn Châu là "Cánh cò và dòng sông", "Người thương kẻ nhớ" và "Người giàu cũng khóc".

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 9

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 10

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 11

Với giọng hát đặc biệt của mình, Sơn Tuyền đã chinh phục hoàn toàn những người yêu mến âm nhạc Hàn Châu.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ Chế Thanh, Phú Quý, Lâm Ngọc Hoa với các ca khúc: Quán gấm đầu làng, Mất nhau rồi, Tội tình…

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 12

Thái Châu rưng rưng nước mắt khi hát lại ca khúc amp;#34;đinhamp;#34; sau 44 năm - 13

Sol Vàng tháng 3 với chủ đề Minh Kỳ – Tình đời được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 11/3 trên kênh VTV9.

Miu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình ca nhạc