Tóc Tiên: "Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhà"

Ngày 20/02/2015 10:26 AM (GMT+7)

"Tham gia The Remix cũng có thể là một bước thụt lùi tệ hại nếu tôi không thành công", nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ.

Nhắc đến ca sĩ Tóc Tiên trong những năm qua, công chúng mến mộ không chỉ dành lời nhiều khen ngợi vì cô đã có sự "lột xác" ngoạn mục về mặt hình ảnh ngày càng sexy, gợi cảm và đẳng cấp, mà còn bởi cá tính và giọng hát trong âm nhạc.

Mới đây, Tóc Tiên đã có một quyết định được xem là quan trọng trong cuộc đời khi nhận lời mời tham gia chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng" vào phút chót khiến fan hâm mộ hết sức ủng hộ và được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt.

Nhân dịp đầu năm mới, Tóc Tiên đã có dịp chia sẻ thêm về những áp lực khi tự xem cô là "lính mới" trong chương trình truyền hình thực tế đang rất được quan tâm này. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chẳng ngại bày tỏ quan điểm khi được xem "gà cưng" của nhà tài trợ.

Tóc Tiên: quot;Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhàquot; - 1

Nữ ca sĩ Tóc Tiên đang rất giới công chúng và giới truyền thông săn đón khi tham gia "The Remix".

Áp lực nặng nề khi là "lính mới"

- Đã bao giờ chị cảm thấy việc nhận lời mời tham gia chương trình "The Remix" với rất nhiều áp lực về mặt thời gian là một quyết định vội vàng?

Đúng là tôi nhận lời mời tham gia chương trình rất gấp, vì lịch diễn bên Mỹ đã đặt trước vài tháng, còn tôi phút chót mới đồng ý tham gia "The Remix" nên đã hủy hết mọi kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hối hận với sự lựa chọn này, vì đây là cơ hôi tốt để tôi tiếp cận khán giả sau nhiều năm hoạt động ở hải ngoại.

Vì việc hủy show ở nước ngoài cũng liên quan nhiều đến đền bù hợp đồng, nên để có mặt trong chương trình này, tôi đã rất đau đầu để nói chuyện với các bầu show. Rất may mắn là tôi được các bầu show tại hải ngoại ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ.

- Được thỏa sức "tung hoành" với dòng nhạc được xem là sở trường có giúp chị tự tin hơn khi đứng trên sân khấu "Hòa âm ánh sáng"?

Đây là chương trình có tính chất rất thú vị, trẻ trung, dòng nhạc EDM remix sôi động cũng là một cơ hội tốt để khán giả hiểu hơn về cá tính âm nhạc mà thôi sẽ theo đuổi trong thời gian tới. Tôi cũng tự tin khi bên cạnh mình có những “đồng đội” rất tài năng như Hoàng Touliver, Long Halo hay Lâm Vinh Hải, Lý Quý Khánh… Quan trọng hơn nữa đối với tôi đó là có cơ hội để đến gần với khán giả Việt Nam. Tôi nghĩ, chọn một chương trình truyền hình thực tế là cách để tôi dễ tiếp cận gần hơn với khán giả của mình.

- Thế chị có cảm thấy nhiều áp lực hơn khi luôn được giới truyền thông săn đón và khán giả hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng sẽ đoạt giải Quán quân?

Áp lực rất lớn, vì mọi người luôn muốn biết tôi sẽ làm trò trống gì trong các đêm thi. Thật ra tôi xem mọi thứ như sân khách, phải làm với một ê-kíp mới toanh. Đối với tôi, việc tham gia "The Remix" như là một ván cờ lớn trong sự nghiệp tại quê nhà. Nó có thể giúp tôi phát triển hơn, nhưng nếu không thành công thì cũng có thể là một bước thụt lùi tệ hại. Vì vậy, tôi tự nhận mình là “lính mới” và có nhiều bất lợi trong cuộc thi lần này!

Tóc Tiên: quot;Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhàquot; - 2

Nữ ca sĩ chia sẻ cô gặp nhiều áp lực vì là "lính mới".

- Chứng kiến nhiều "đối thủ" trong chương trình sở hữu lượng fan quá hùng hậu có dễ khiến chị càng gặp nhiều lo lắng?

Tôi nghĩ, lượng fan đông là một lợi thế chứ không phải là yếu tố quyết định duy nhất trong một cuộc thi. Vừa quay lại với thị trường âm nhạc trong nước, tôi yếu thế hơn các bạn ca sĩ khác trong nước về lượng khan giả trẻ, nhưng có thể nhiều khán giả xem tivi thấy thích tiết mục của đội tôi nên sẽ nhắn tin bình chọn. May mắn hơn là điểm số mỗi tuần của cả đội cao nên điểm quy đổi cũng cao.

- Chị nghĩ sao khi liên tục được xem là "gà" của nhà tài trợ nên hẳn nhiên sẽ được ưu ái hơn các thí sinh khác?

Chuyện này thì tôi cũng đã có nhiều dịp chia sẻ rồi. Thật ra tôi nhận lời mời tham gia chương trình vào phút chót, nên tất nhiên lúc đó đã có nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi rồi mới xuất hiện tên của tôi. Nhưng thật ra từ năm ngoái, khi chưa mời được tài trợ, đơn vị tổ chức đã mời tôi tham gia nhưng thời điểm đó tôi không dám nhận lời vì lịch hoạt động và lịch học ở Mỹ không cho phép.

Tôi hiểu tâm lý của người bình thường sẽ dễ nghĩ rằng tôi được nhà tài trợ “chống lưng” nhưng tôi cam đoan không có bất kì sự ưu tiên nào cả. Nếu thật sự được ưu tiên thì cả đội của tôi đã đứng nhất ngay từ tuần đầu tiên rồi.

Tôi nghĩ, khán giả sẽ là người khách quan nhất xem xét sự cố gắng của cả đội theo từng tuần, đừng gán ghép vì tôi là đại sứ thương hiệu của nhà tài trợ nên được ưu tiên. Chúng tôi đang cố gắng trong từng tuần thi, vì vậy mong khán giả sẽ chú ý hơn đến những nỗ lực đó của chúng tôi.

- Vậy theo chị thì "đối thủ" đáng gờm nhất trong cuộc thi này đối với đội của chị là ai?

Mỗi đội đều là các đối thủ đáng gờm nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ đối thủ cần vượt qua nhiều nhất là chính bản thân mình. Như đã chia sẻ, tôi có khá nhiều bất lợi khi tham gia vì là gương mặt mới tại Việt Nam, lượng fan trẻ không quá nhiều, nhưng tôi tin mình vẫn sẽ có nhiều khán giả ủng hộ cùng với hai thành viên trong team là anh Long Halo và Hoàng Touliver.

Tóc Tiên: quot;Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhàquot; - 3

Tóc Tiên ghi điểm bởi vẻ đẹp vô cùng gợi cảm.

Ngưỡng mộ Hồ Ngọc Hà

- Là một nghệ sĩ có cá tính thì liệu rằng chị có dễ bỏ qua cái tôi cá nhân để hòa nhập được với hai thành viên trong lại trong team?

Tôi biết mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, thậm chí họ còn có cái tôi cá nhân rất lớn. Chính vì vậy mà trước khi diễn ra cuộc thi, gặp gỡ làm việc với anh Hoàng Touliver và Long Halo, tôi cũng đã thỏa thuận trước với 2 anh. Đây cũng là lần đầu tiên mấy anh em gặp gỡ nhau. Nhưng có lẽ đây là một cái duyên, đã là duyên thì phải cố gắng giữ lấy và cố gắng hợp tác tốt với nhau.

Tuy nhiên, tôi rất tin vào các đồng đội của mình, và cả team sẽ cùng nhau thể hiện hết mình để mang đến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất. Rất may là đến thời điểm hiện tại, cả 3 anh em vẫn chưa có bất đồng nào cả. Tôi rất hài lòng và cảm thấy vui khi được làm việc với cả team.

Xem thêm thông tin về ca sĩ Tóc Tiên:

Tóc Tiên bị té nhào lộn khi quay MV mới

Fan choáng váng vì Tóc Tiên "mặc như không"

Tóc Tiên diện áo khoe lưng trần đi họp với êkíp

Tóc Tiên mê mẩn khoe vai mềm

- Có phải lợi thế ngoại hình xinh đẹp và phong cách thời trang gợi cảm là một thế mạnh khó cưỡng của chị trong chương trình này?

Bất cứ nghệ sĩ nào khi đứng trên sân khấu cũng chăm chút sao cho hình ảnh của mình đẹp nhất. Bản thân tôi cũng luôn giữ hình ảnh để khán giả không chỉ thỏa mãn về phần nghe mà còn mãn nhãn về phần nhìn. Nói vậy nhưng tôi nghĩ ngoại hình chỉ chiếm một phần thôi, phần quan trọng là giọng hát và phong cách trình diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất về mặt ngoại hình của mình đó chính là nụ cười tươi tắn và một thần thái ổn định.

 - Việc xây dựng hình ảnh sexy, gợi cảm và cá tính có giúp chị dễ dàng chọn phong cách thời trang và mua sắm quần áo?

Nguyên tắc chung chọn trang phục của tôi là hướng đến sự cân bằng. Nếu một chiếc áo quá nhiều họa tiết và màu sắc thì chiếc quần sẽ đơn sắc. Tôi rất may mắn khi về Việt Nam lần này có một ê-kíp lo phần hình ảnh và trang phục. Riêng về hàng hiệu thì tôi cũng không phải là người thích mua sắm nhiều, vì tôi chọn đồ rất đa dạng, cái nào hợp thì mặc chứ không phân biệt hàng trong nước hay hàng hiệu.

Tóc Tiên: quot;Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhàquot; - 4

Cô được xem là "biểu tượng thời trang" giới trẻ.

- Sau khoảng hơn 5 năm về nước hoạt động, chị thấy tình hình showbiz Việt phát triển thế nào?

Nền âm nhạc Việt ngày càng có nhiều gương mặt mới và thay đổi từng ngày, từng giờ. Tôi nghĩ đó là cơ hội nhưng cũng là thử thách để tôi càng cố gắng chinh phục. Tôi đang rất hứng thú với lần trở về này.

-  Chị nghĩ sao về giám khảo Hồ Ngọc Hà khi hình ảnh và phong cách âm nhạc của chị có khá nhiều tương đồng với "nữ hoàng giải trí" của làng nhạc Việt?   

Chị Hà là ngôi sao giải trí số 1 của thị trường âm nhạc Việt Nam. Chị ấy đang có một vị trí vô cùng vững chắc mà tôi nghĩ phải rất lâu nữa showbiz Việt mới có người thứ hai. Còn tôi đúng nghĩa chỉ mới là một tân binh mới bắt đầu quay lại vạch xuất phát. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ tinh thần làm việc và con người của chị Hà. Tôi rất vui khi có cơ hội được học hỏi và tiếp xúc nhiều hơn với chị ấy trong cuộc thi này.

- Dự định của chị sau cuộc thi "The Remix" là gì?

Có người hỏi tôi sẽ ở lại luôn hay quay trở về Mỹ. Tôi chưa biết nữa. Thôi để khán giả quyết định vậy, nếu yêu mến tôi thì tôi sẽ ở lại lâu lâu hơn, (Cười).

Tóc Tiên: quot;Tôi đang chơi một ván cờ ở quê nhàquot; - 5

Năm nay cô sẽ đón Tết ở hải ngoại dù đang tham gia "The Remix" tại Việt Nam.

- Vậy năm nay chị sẽ đón Tết tại Việt Nam hay hải ngoại? Kế hoạch chạy show thế nào?

Ngay sau tuần thi thứ 4, tôi sẽ quay lại Mỹ để chạy show liên tục theo hợp đồng đã ký. Tôi sẽ ăn Tết cùng với khán giả hải ngoại tại những điểm diễn. Đầu tháng 2, tôi cũng sẽ có một hoạt động rất thú vị tại Anh. Đến thời điểm đó, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với khán giả.

- Chị sẽ dành lời chúc Tết nào đến độc giả và fan hâm mộ nhân dịp năm mới đến?

Tôi xin chúc khán giả một năm con Dê một năm sung túc phủ phê, sức khoẻ tràn trề và luôn sống hết mình với đam mê.

Xin cảm ơn ca sĩ Tóc Tiên và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề The Remix