8 điều đàn ông tưởng là phụ nữ thích…

Ngày 05/05/2015 00:00 AM (GMT+7)

Có thể bạn đã cố gắng làm những điều “đúng đắn” để thu hút hoặc thân cận, xây dựng tình cảm với nàng, nhưng kết cuộc chỉ là đẩy nàng ra xa bạn – hoặc nhẹ nhàng hơn, nỗ lực của bạn rơi vào hư không.

Điều mà bạn luôn cần nhớ là đàn ông và phụ nữ vốn khác nhau, có những điều mà đàn ông “tin chắc” rằng phụ nữ thích hóa ra lại hoàn toàn không phải. Phỏng đoán và hành động theo giả định của riêng mình sẽ khiến người kia cảm thấy bạn không chú tâm đến họ, không biết họ thích gì, muốn gì. Và những hiểu sai thường lệ ấy bao gồm:

1. Đối xử với nàng tốt thật tốt

Điều này mới nghe thì có vẻ rất vô lý, vì sự lãng mạn và lòng tốt luôn quan trọng. Nhưng thật sự, ở đời thực, những người đàn ông luôn cố gắng chiều chuộng nàng vượt bậc lại thiếu chút tự tôn, trở nên quá dễ dãi và do dự bày tỏ chính kiến của mình, e ngại người kia không đồng ý. Có sự khác biệt rất lớn giữa người đàn ông tốt và người mọi người hay gọi đùa là “osin” cho nàng.

2. Tự kết thân với bạn bè và người thân của nàng

Thân thiện với bạn bè và người thân của bạn đời, người yêu vô cùng quan trọng. Nhưng đó vẫn là bạn bè và gia đình của nàng, đừng khiến nàng có cảm giác bạn kết thân với mọi người quanh nàng để kiểm soát nàng, đặc biệt trong thời kỳ đầu của mối quan hệ hay hôn nhân. Hãy để mối quan hệ được xây dựng từ từ, tự nhiên hơn.

3. Quá mức tình cảm

Quá mức tình cảm cũng tác hại tương tự không bày tỏ tình cảm đầy đủ. Mỗi phụ nữ lại có cảm nhận tình cảm khác nhau, và “tự ước đoán” rằng vì nàng là phụ nữ thì nàng sẽ chìm đắm trong sự nồng nhiệt bạn tạo dựng có thể là một sai lầm. Tốt nhất nên bắt đầu từ tốn để xem phản ứng của nàng. Nếu nàng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu cho sự “sến súa” hoặc nồng nhiệt của bạn thì nên dừng lại.

4. Không để nàng được yên

8 điều đàn ông tưởng là phụ nữ thích… - 1

Bạn cần chút ít sự nhạy cảm để hiểu điều này, vì không phải nàng chưa nói bạn đừng nên gọi cho nàng quá nhiều thì bạn cứ “bỏ bom” điện thoại 2 tiếng một lần. (ảnh minh họa)

Trong thời đại của mạng xã hội và tin nhắn ngày nay, liên lạc với người khác thực sự dễ dàng. Nhưng mỗi người lại có đời sống và cách giao tiếp khác nhau. Không phải cô gái này thích trò chuyện, trả lời mọi tin nhắn của bạn hàng ngày hàng giờ thì nàng cũng vậy. Đặc biệt là nếu nàng bận rộn. Bạn cần chút ít sự nhạy cảm để hiểu điều này, vì không phải nàng chưa nói bạn đừng nên gọi cho nàng quá nhiều thì bạn cứ “bỏ bom” điện thoại 2 tiếng một lần.

5. Là một hòn đá vô cảm

Đàn ông có thể có lối suy nghĩ cực đoan về việc bày tỏ tình cảm. Nếu phải đối phó với tình huống quá xúc động, đàn ông chọn tự khép mình lại và giữ riêng cảm xúc cho mình.

Nhưng không có người phụ nữ nào lại muốn ở bên một hòn đá, một người không có khả năng bày tỏ cảm xúc. Bạn cần tìm sự cân bằng giữa việc kết nối sâu sắc với nàng, bày tỏ cảm xúc cho nàng, mà không trở nên quá mức bi lụy, mất kiểm soát.

6. Gửi tin nhắn “nhạy cảm” quá nhiều

Với những cặp đôi thân mật, tin nhắn “nhạy cảm” có thể là cách khơi gợi cảm xúc giữa hai người. Nhưng bạn cần cẩn thận về cách dùng chúng. Bạn có thể làm nàng hoàn toàn cụt hứng, xa cách với bạn. Bạn nên tìm hiểu những gì nàng thích, thái độ của nàng với từ ngữ “nhạy cảm”. Và gửi tin nhắn loại này quá nhiều không hề khiến nàng cảm thấy bạn yêu nàng, chỉ là bạn muốn 1 thứ duy nhất từ nàng.

7. Giải quyết mọi vấn đề thay cho nàng

Nàng ca thán với bạn điều gì đó cũng không phải luôn có nghĩa rằng nàng cần bạn giải quyết, trừ phi nàng hỏi ý kiến của bạn. Đó chỉ có nghĩa là nàng tin tưởng bạn đủ để “trút bầu tâm sự”, và cần bạn ủng hộ nàng.

8. Để nàng quyết định mọi thứ

Nàng có thể rất giỏi giang, và bạn tôn trọng nàng. Nhưng phụ nữ vẫn có những mong muốn và nhu cầu cá nhân của mình, vẫn muốn mình được đối xử như phụ nữ. Dù giỏi giang, nàng cũng đã quá bận rộn trong công việc để tiếp tục phải quyết định thêm những việc mà bạn hoàn toàn có thể làm như việc đặt bàn ăn tối.

Theo Huyền Mi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình