Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 sẽ tăng rất thấp

Ngày 16/12/2014 00:10 AM (GMT+7)

Thông tin CPI (chỉ số giá tiêu dùng) của một số tỉnh thành và cả nước sẽ bắt đầu được công bố từ cuối tuần này.

Tuy nhiên, quan sát mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 trong giai đoạn 2011 – 2013, có thể nhận thấy mức tăng CPI cao nhất khoảng 0,5% và mức thấp nhất là 0,27%.

Với nhiều đợt điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp trong thời gian gần đây, các chuyên gia giá cả đã nhận định mức tăng CPI trong tháng 12.2014 thậm chí sẽ thấp hơn mức thấp nhất của giai đoạn 2011-2013. Kể từ tháng 7.2014 đến tháng 11.2014 giá bán lẻ trong nước đã điều chinh giảm 12 lần với tổng mức giảm mặt hàng xăng là 5.390 đồng/lít, dầu DO 4.170 đồng/lít. Và mới đây nhất, ngày 6.12, giá xăng dầu tiếp tục giảm  312 đồng/lít với xăng, diezel giảm 244 đồng/lít, dầu hỏa giảm 279 đồng/lít và dầu mazut giảm 314 đồng/kg.

Ngay cả khi các chuyên gia đặt kịch bản CPI tháng 12 sẽ tăng 0,2%, lạm phát năm 2014 theo đó chỉ dừng lại ở mức 2,3%, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, CPI tháng 12 tăng thấp là dự báo hoàn toàn có cơ sở, bởi sức mua năm nay tăng rất thấp.

“Thủ đô Hà Nội là nơi buôn bán sầm uất mà sức mua của người dân đến thời điểm này cũng chỉ bằng một nửa so với năm ngoái”-ông Phú nói. Chuyên gia này đã dẫn chứng về sức mua yếu trong 11 tháng vừa qua, khi chỉ tăng 5% so với thời kỳ mạnh mẽ có thể lên đến 10-12%.

Được biết, CPI tháng 11 giảm 0,27% so với tháng 10, song vẫn tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Với mức giảm này, CPI trong 11 tháng qua chỉ còn tăng 2,08% (so với tháng 12.2013) và CPI bình quân 11 tháng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013. 

Theo Mai Hương (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan