Bạn đã biết về trào lưu da trắng sứ?

Ngày 14/08/2015 10:00 AM (GMT+7)

Làn da trắng sáng là yếu tố không thể bỏ qua khi nhận định về vẻ đẹp của một người con gái.

Không chỉ mang đến sự nữ tính, sang trọng, làn da trắng còn giúp phái đẹp dễ dàng thử nghiệm nhiều kiểu dáng, màu sắc trang phục. Chính vì thế trào lưu da trắng sứ đã trở thành cơn sốt không chỉ trong giới showbiz mà đó còn là mơ ước của bất kỳ phụ nữ nào. Cộng hưởng cùng những cải tiến trong công nghệ làm đẹp, giờ đây, một làn da rạng ngời không còn là ước mơ xa vời.

Lợi và hại

Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như bạn search trên Google và tìm được khoảng trên 1 triệu lượt tìm kiếm những từ khoá liên quan đến phương pháp làm trắng da. Giữa cơ man các liệu pháp trắng da được quảng cáo và nhiều chiêu trò nhằm thu hút khách của các spa, thẩm mỹ viện, liệu bạn có chọn được cho mình phương pháp trắng da an toàn mà không nguy hại cho sức khoẻ?

Sự ra đời của các spa, thẩm mỹ viện cũng như các hình thức tắm trắng đã cho thấy nhu cầu muốn chăm sóc và hoàn thiện bản thân của chị em là rất cao. Mơ ước được trút bỏ làn da ngăm đen Á Đông và khoác lên mình làn da trắng mịn ngọc ngà nay trở thành khát khao bỏng cháy.

Bạn đã biết về trào lưu da trắng sứ? - 1

Công nghệ trắng da Nano an toàn và hiệu quả

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Hải Lê – Giám đốc Viện thẩm mỹ Y Khoa Dr.Hải Lê: Phải thừa nhận rằng tắm trắng da đang trở thành trào lưu được nhiều người đẹp trong showbiz sử dụng như một công cụ đắc lực để xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho bản thân. Thậm chí có những người đã trở thành gương mặt quảng cáo cho các dịch vụ tắm trắng da ở các thẩm mỹ viện. Lợi ích của việc tắm trắng là làm đồng đều sắc da trên mọi vùng cơ thể, giảm thâm sẹo, khiến làn da trẻ hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích có thể nhìn thấy được thì việc tắm trắng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà những người chọn biện pháp này đôi khi nhắm mắt bỏ qua.

Trên thị trường, các sản phẩm tắm trắng đều có chứa Hydroquinon (HQ) – một chất ức chế sự tạo thành melanin, có thể gây đột biến tế bào, gây ung thư da; thủy ngân – chất gây suy thận, gan, rối loạn tuần hoàn não; corticoid – chất gây teo da, giảm khả năng đề kháng của da, dễ gây ra hiện tượng nhiễm trùng. Do vậy việc sử dụng các hoá chất này trong sản phẩm tắm trắng sẽ tác động xấu tới làn da, đòi hỏi người sử dụng phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa cái được và mất.

Được và mất

Trào lưu da trắng sứ bắt nguồn từ Nhật Bản, ở Việt Nam, người đi đầu cho trào lưu da trắng có thể kể đến Ngọc Trinh. Cụm từ “trắng như Ngọc Trinh” có lẽ được sử dụng nhiều nhất khi ví von về làn da và nó cũng trở thành thước đo vẻ đẹp người phụ nữ và là bệ phóng giúp cho họ có được sự thành công trong công việc, cuộc sống và tình yêu. Cái được ở đây có lẽ không phải bàn nhiều. Chẳng có gì sung sướng hơn khi sở hữu làn da trắng bạn có thể diện mọi trang phục, để kiểu tóc nào, dùng màu son nào cũng hợp thời thượng… bạn đi đến đâu là cánh mày râu hết thảy đều phải “dính” mắt theo bạn.

Thế nhưng lo âu cũng lắm. Bởi lẽ không phải chị em nào cũng biết cách lựa chọn những phương pháp làm trắng da an toàn. Bản chất của các loại kem tẩy trắng da, kem lột da đều chứa những loại hóa chất tẩy. Những chất tẩy này khi được thoa lên da sẽ làm bong tróc lớp biểu bì trên da, để lại phần da non phía trong, do vậy gây nên ảo giác về công dụng hình ảnh đẹp nhất làm trắng của nó. Tùy từng loại sản phẩm sẽ có liều lượng chất tẩy trắng khác nhau, sản phẩm làm trắng da càng “siêu tốc” bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu vì chứa rất nhiều chất tẩy độc hại, làm bào mòn sâu hơn vào những lớp da non phía trong, làm vàng lông, biến đổi sắc tố da, bào mỏng da, thậm chí gây ung thư da. Do vậy trước khi lựa chọn dịch vụ làm trắng bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin các hình thức tắm trắng và tìm đến các địa chỉ tin cậy để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

Bạn đã biết về trào lưu da trắng sứ? - 2

Thạc sĩ - Bác sĩ Hải Lê, Giám đốc Viện Thẩm Mỹ Y Khoa Dr. Hải Lê

Lời khuyên dành cho làm trắng da an toàn

Thạc sĩ, Bác sĩ Hải Lê cho biết: Để tránh tác dụng phụ của các sản phẩm làm trắng bằng hoá chất, chị em nên tìm cách làm da trắng sáng tự nhiên. Một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với việc chăm sóc da hàng ngày thì bạn cũng đừng quên bổ sung các dưỡng chất tự nhiên lành tính như Arbutin, Glutathinone, các loại Vitamin B, C, E… và các khoáng chất để nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Hiện nay, các chất này được xử lý trên dây chuyền công nghệ cao, hiện đại từ Italia mang tên Nano Perla White.

Với khả năng ngăn cản quá trình tổng hợp hắc tố melanin, tăng liên kết sợi collagen, elastin giúp đào thải độc tố và phục hồi cấu trúc da, Nano Perla White giúp da dần sáng hồng, mướt mịn, làn da đàn hồi tốt hơn và trắng sáng lên trông thấy.

Để biết thêm về công nghệ trắng da Nano Perla White xem tại đây.

Để được thăm khám và tư vấn miễn phí các dịch vụ về da bởi Thạc sĩ - Bác sĩ Hải Lê – Giám đốc Viện Thẩm mỹ Y Khoa Dr.Hải Lê, liên hệ 1900.55.55.55.

Viện Thẩm mỹ Y Khoa Dr.Hải Lê

Địa chỉ: 36 phố Đỗ Quang, Đường Trần Duy Hưng, Hà Nội

Hotline: 1900-55.55.55 – 0169.26.36.999 – 0169.26.36.888

Website: www.drhaile.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VienThamMyDr.HaiLe

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu