Trang điểm body – xu hướng mới trong làm đẹp

Ngày 26/06/2015 10:00 AM (GMT+7)

Thay vì làm trắng bằng các hình thức tẩy da, hiện thị trường đang phổ biến phương pháp làm trắng da theo hình thức “trang điểm”.

Sở hữu được làn da trắng sáng, mịn màng là mong ước của hầu hết phái nữ. Việc làm trắng da cũng trở thành xu hướng của nhiều bạn gái hiện nay. Theo đó, tẩy trắng, tắm trắng và lột da đang được nhiều chị em áp dụng. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn không có tác dụng lâu dài cho làn da mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thẩm mỹ.

Trang điểm body – xu hướng mới trong làm đẹp - 1

Làn da trắng, mịn màng luôn là mong ước của phái nữ (ảnh minh họa)

Tẩy trắng da – hại nhiều hơn đẹp

Theo khảo sát, để có được làn da trắng bằng phương pháp tắm trắng hoặc tẩy trắng, chị em thường phải bỏ ra từ 500,000 – 3,000,000 VNĐ để mua thuốc/mỹ phẩm. Quá trình làm trắng sẽ được duy trì từ 1 tuần 2-3 lần (đối với tắm trắng, tẩy trắng), bôi hàng ngày đối với kem trộn hoặc kem làm trắng. Da sẽ được trắng dần lên và có thể thấy rõ kết quả sau 01 tuần hay 01 tháng (tùy loại da).

Tuy nhiên, da cũng sẽ không được giữ mức độ trắng sáng lâu dài nếu không được sử dụng thường xuyên. Do đó, các bạn gái phải lặp đi lặp lại các công đoạn này hàng tháng. Bên cạnh việc tốn kém một khoản chi phí khá lớn, dùng các biện pháp làm trắng lâu dài này còn khiến da bạn phải tiếp xúc liên tục với các chất độc hại và có thể gây ra những phản ứng không tốt cho da.

Trang điểm body – xu hướng mới trong làm đẹp - 2

Các sản phẩm hay thuốc dung tẩy da, lột da chứa thành phần chất bào mòn cao

Hiện đa số các sản phẩm trắng da đều có nồng độ chất tẩy rất cao cùng các chất hóa học có khả năng bào mòn cực mạnh. Thực tế đã cho thấy, nhiều chị em đã gặp phải những triệu chứng không mong đợi vì thuốc tẩy trắng da siêu tốc.

Do chịu tác dụng của các loại hóa chất lột tẩy mạnh, độc hại trong thuốc làm trắng da mà nhiều trường hợp bị phản ứng thuốc, nổi mẩn đỏ, bong tróc da, thậm chí nhiễm độc đe dọa đến tính mạng. Ngoài ra các chất hóa học có khả năng tẩy lột da cực mạnh có thể gây ảnh hưởng đến gan và làm suy thận, nhiễm độc cho máu.

Nên trang điểm da thay vì tẩy da

Thay vì làm trắng bằng các hình thức tẩy da, hiện thị trường đang phổ biến phương pháp làm trắng da theo hình thức “trang điểm”. Bên cạnh các loại kem thông dụng để trang điểm da mặt, hiện thị trường mỹ phẩm còn xuất hiện thêm dạng trang điểm toàn thân. Cũng tương tự kem trang điểm da mặt, kem trang điểm toàn thân sẽ cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên, đồng thời che được những khuyết điểm như vết thâm mụn, vết côn trùng cắn, đốt.

Theo đó, chỉ cần lấy một lượng thoa đều trên cơ thể, da sẽ được “trang điểm”. Lớp che phủ nhẹ toàn thân cho làn da trắng hồng ngay lập tức, và làm mờ các khuyết điểm. Với thành phần chứa bột Ngọc Trai, tinh chất Collagen, Vitamin E, C, dầu Oliu... giúp cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, tăng độ sáng dần cho làn da. Dùng thường xuyên sẽ mang đến làn da trắng hồng rạng rỡ.

Trang điểm body – xu hướng mới trong làm đẹp - 3

Kem dưỡng trắng da toàn thân và da mặt của VACCI như một giải pháp cấp tốc giúp da sáng mịn và dưỡng trắng da

Để da được dưỡng và “trang điểm” đồng bộ với nhau, các bạn gái nên lựa chọn sản phẩm theo cùng một chức năng. Trên thị hiện đang phổ biến dòng kem trang điểm dưỡng da toàn thânda mặt của VACCI – nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Có thể nói, đây là một dòng mỹ phẩm tiện dụng, độc đáo giúp làn da sáng màu trong nháy mắt, nõn nà và rạng rỡ tự nhiên.

Chị em có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng mỹ phẩm hoặc đặt hàng online tại http://gncos.com/ hoặc gọi hotline đặt hàng 0933 196 878 (Ms Diễm) - 0934 078 689 (Ms Lâm). Công ty sẽ giao hàng đến đến tận tay người dùng, miễn phí vận chuyển và thanh toán khi nhận hàng, đồng thời hỗ trợ đổi trả miễn phí khi có các dấu hiệu kích ứng da. Đặc biệt, từ ngày 26/6 đến 30/6 công ty giảm ngay 10% tặng 1 món quà xinh xắn cho người đặt hàng kem trang điểm toàn thân Vacci.

Nguồn: [Tên nguồn].