7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn

Ngày 01/07/2014 13:26 PM (GMT+7)

Họ là những Hoa hậu, Á hậu có chiều cao chỉ hơn 1m60, thậm chí có người cao dưới 1m60.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 1
Bùi Bích Phương (sinh năm 1971) là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau cuộc thi do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988 tại nhà Văn hoá Thanh Niên Hà Nội. Khi đăng quang, Bùi Bích Phương là tân sinh viên khoa tiếng Anh của ĐH Tổng hợp Hà Nội. Ở thời điểm này, cô cao 1m57 và có số đo ba vòng là 87-58-88. 

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 2
Sau khi đăng quang, thay vì bước chân vào showbiz, Bùi Bích Phương lại chuyên tâm cho chuyện học hành. Cô đã có bằng thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Seoul và hiện công tác tại Quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc. Cuộc sống gia đình của cô cũng rất hạnh phúc và êm đềm.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 3
Nguyễn Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 1990 khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Người đẹp sở hữu những chỉ số khá khiêm tốn với chiều cao 1m62, và ba vòng lần lượt là 84-60-86.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 4
Tuy vậy, tính tới bây giờ, Diệu Hoa vẫn được coi là một trong những hoa hậu Việt có học vấn cao nhất showbiz Việt. Cô đạt được bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan và thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Diệu Hoa sớm kết hôn với một doanh nhân người Ấn Độ và có 3 con (2  gái, 1 trai).

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 5
Phan Thu Ngân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2000 với chiều cao 1m69, cân nặng 49kg và số đo ba vòng 79-61-92. Tuy chiều cao không quá nổi bật, người đẹp Đồng Nai vẫn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao bởi vẻ đẹp vô cùng thanh lịch, rạng rỡ. Được nhiều người kỳ vọng sẽ “đem chuông đi đánh xứ người” song cô nhanh chóng rút lui vào hậu trường và lập gia đình với thiếu gia Mai Thanh Hải. 7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 6
Sau sự kiện PMU18, Mai Thanh Hải phải vào tù, Phan Thu Ngân quyết định về sống cùng bố mẹ đẻ và nuôi hai con một mình từ đó đến nay.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 7
Phạm Thị Mai Phương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2002 khi đang là cô học sinh lớp 12 chuyên Lý trường Trần Phú - Hải Phòng. Lúc đó, Mai Phương sở hữu chiều cao 1m69, cân nặng 49kg và số đo ba vòng 84-59-86. Nhan sắc không quá nổi bật, rạng rỡ song Mai Phương được đánh giá cao bởi những đường nét nền nã, tự nhiên, đậm chất Việt.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 8
Sau một thời gian du học tại Anh, Mai Phương trở về lập gia đình và sinh sống tại Hải Phòng. Cô sống bình lặng và rất hiếm khi tham gia vào các sự kiện của làng giải trí

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 9
Ngọc Oanh sinh năm 1980, cao 1m67. Cô giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000 khi đang là sinh viên năm thứ 2 của ĐH Sư phạm Hải Phòng. Sau khi đăng quang, Ngọc Oanh đã thay đổi dự định trở thành cô giáo và chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí.  

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 10
Được biết tới như một người đẹp sống kín đáo và chuẩn mực, cho tới giờ, Ngọc Oanh vẫn chưa lập gia đình. Người đẹp đất cảng cũng hoàn toàn giấu nhẹm chuyện về cuộc sống riêng tư trước báo chí.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 11
Trịnh Chân Trân từng được coi là ứng cử viên sáng giá nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Tuy vậy, trong đêm chung kết năm đó, Chân Trân chỉ được xướng tên ở vị trí thứ hai, ngôi vị cao nhất thuộc về cô sinh viên báo chí Nguyễn Thị Huyền. Người đẹp từng có bằng thạc sĩ tại nước ngoài và nhan sắc khá ấn tượng. 

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 12
Nhiều người cho rằng, chính chiều cao hạn chế (1m69) và độ tuổi không còn trẻ (23 tuổi) khiến Chân Trân trượt ngôi Hoa hậu. Sau khi giành giải Á hậu 1, Trịnh Chân Trân trở thành Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Âu Lạc (đơn vị sở hữu hòn đảo ngọc Tuần Châu, thuộc chủ quản của đại gia Đào Hồng Tuyển). Tuy vậy, chỉ ít lâu sau đó, cô bỏ việc không lý do và rồi chọn nước Mỹ để tiếp tục sự nghiệp.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 13
Dương Trương Thiên Lý là Á hậu thứ hai trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức vào năm 2008. Sau đó, cô cũng là người được lựa chọn trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2008 tại Johannesburg - Nam Phi song không giành được thành tích nào đáng kể.

7 Hoa hậu, Á hậu Việt chiều cao khiêm tốn - 14
Thiên Lý sở hữu gương mặt đẹp cùng với trình độ học vấn nổi trội song lại hạn chế về chiều cao so với nhiều người đẹp khác (cô cao 1m67). Hiện tại, người đẹp sống hạnh phúc bên người chồng đại gia hơn mình 22 tuổi và có một cậu con trai khá kháu khỉnh, đáng yêu.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chấm điếm mĩ nhân Việt làm đẹp