Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô

Ngày 13/08/2016 00:23 AM (GMT+7)

Nhắc đến Anna Nicole Smith là nhắc đến thân hình bốc lửa, những scandal ái tình.

Anna Nicole Smith sinh năm 1967 với một xuất phát điểm khá thấp về gia đình và học vấn. Hạn chế về năng lực, người đẹp chỉ quẩn quanh với những công việc như bồi bàn, bán hàng, cho đến khi cô chủ động gửi bức hình khỏa thân của mình tới tạp chí Playboy. Thân hình bốc lửa và mái tóc vàng như Marylin Moonroe năm xưa, Anne Nicole Smith trở thành biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Tuy nhiên, dường như có một lời nguyền dành cho các người đẹp tóc vàng của Hollywood. Anne Smith đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 40, trong một cái chết còn để lại nhiều nghi vấn.

Cái chết kỳ lạ của “biểu tượng gợi cảm”

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 1

Anne Nicole Smith qua đời ở tuổi 40.

Vào ngày 8/2/2007, Anna được tìm thấy đã bất tỉnh trong phòng 607 tại khách sạn Seminole Hard Rock ở Florida. Tasma Brighthaupt - một người bạn của nữ diễn viên, cũng là một y tá, đã sử dụng biện pháp kích tim và hô hấp nhân tạo nhưng không thành công. Ngay sau đó, xe cấp cứu được gọi tới. Vào lúc 2h10 chiều, Anna Nicole Smith được đưa tới bệnh viện Memorial Regional. 2h49 chiều ngày 8/2/1967, các bác sĩ tại bệnh viện đã tuyên bố nữ diễn viên đã tử vong trên đường đi, không thể cứu chữa.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 2

Anne Nicole Smith qua đời trên đường đến bệnh viện.

Đây là một cái chết bất thường, nhất là trong cách nhìn của những khán giả quan tâm tới sự việc này. Sau 7 tuần điều tra, bộ phận pháp y, pháp chứng phối hợp với cảnh sát khu vực đưa ra kết luận, Anna Nicole Smith chết do sử dụng thuốc quá liều. Các loại thuốc được sử dụng đều không phải là thuốc cấm. Các chuyên gia cũng kết luận cái chết của Anna không phải do tự vẫn, không phải bị giết và cũng không phải do các nguyên nhân tự nhiên.

Trong đó, loại thuốc mà Anne sử dụng quá liều là thuốc giảm đau và làm bình tĩnh chloral hydrate. Đây là loại thuốc được dùng giúp các bệnh nhân trấn tĩnh hơn trước các ca phẫu thuật, nhưng lại trở thành loại độc dược giết người khi kết hợp với thành phần thuốc khác đã có sẵn trong cơ thể của Anna. Anna đã dùng như một liều thuốc chống trầm cảm. Các bác sĩ cho rằng cô đã sử dụng 3 thìa thuốc này, trong khi người bình thường chỉ dùng từ 1- 2 thìa. Tuy nhiên, một cơ thể khỏe mạnh có sử dụng đến 5 thìa thuốc này cũng chỉ gây buồn ngủ. Như vậy, không một loài thuốc nào là thực sự quá nhiều, nhưng lại có tác dụng đẩy mạnh công dụng của nhau dẫn đến cái chết thương tâm. Các bác sĩ pháp y tìm thấy 11 loại thuốc với các dược tính khác nhau trong di thể của người quá cố.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 3

Đám tang của người mẫu, diễn viên Anna Nicole Smith.

Điều kỳ lạ là 8/11 loại thuốc đều không phải đơn bác sĩ kê cho Anne, mà là cho Howard K Stern - bạn trai của cô. Chính Khristine Elaine Eroshevich - bạn thân và là bác sĩ tâm lý của Anna đã kê 11 loại thuốc này.

Bởi vậy, cả hai người này đều phải hầu tòa vì liên quan đến cái chết của người đẹp tóc vàng. Tuy nhiên, họ không phải chịu tội và được xử trắng án vì không có bằng chứng chứng tỏ Stern và Eroshevich cố tình đưa thuốc cho Anna Smith.

Cái chết của Anne Nicole Smith khiến khán giả không khỏi thương tiếc, và những gì cô để lại sau sự ra đi đột ngột càng khiến người ta đau lòng. Cô con gái bé bỏng chưa tròn 6 tháng tuổi của Anna trở thành đối tượng tranh giành của các “ông bố”, với mục đích có thể trở thành người bảo trợ của “búp bê triệu đô” trước khi cô bé được 18 tuổi.

Bé gái có đến… 5 người nhận làm cha

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 4

Hình ảnh con gái của Anna.

Trong di chúc của Anna, quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ cho con trai Daniel Wayne Smith. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã mất chỉ 3 ngày sau khi em gái cùng mẹ khác cha ra đời, và mất trước Anna 5 tháng. Những cú sốc liên tiếp khiến Anna chưa kịp làm bản di chúc mới. Do vậy, theo luật, con gái cô - bé Dannielynn Hope Marshall Stern là người thừa kế hợp pháp của tất cả những gì mẹ bé để lại. Tuy nhiên, vào năm 2007, khối tài sản này vẫn bị “treo” và nằm trong sự tranh chấp của nhiều bên. Phần lớn tài sản của Anne đến từ di sản của chồng cũ - tỷ phú dầu mỏ J. Howard Marshall, hơn cô tới hơn 60 tuổi. Theo lẽ thường thấy, đại gia tộc Marshall cho rằng cô là “kẻ đào mỏ” và không thuộc diện thừa kế khối gia sản khổng lồ của cha ông họ.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 5

Bé Dannielynn được khai sinh với họ của Stern - bạn trai của mẹ.

Tuy nhiên, xét về mặt luật pháp, ngay cả khi Anna Nicole Smith đã qua đời, quá trình tranh chấp vẫn diễn ra. Sau cùng, nhà Marshall đồng ý chia cho Anne khoảng 49 triệu USD và do đó, bé Dannielynn Hope Marshall Stern là trở thành triệu phú ngay từ khi còn nằm trong nôi.

Câu chuyện ai là cha đẻ, là người bảo hộ hợp pháp của Dannielynn cũng tốn không ít giấy mực của báo giới. Dù được khai sinh dưới họ Stern - họ của Howard K Stern - bạn trai lúc bấy giờ của Anna, nhưng sau khi cô mất, có rất nhiều người lên tiếng đòi quyền bảo hộ hoặc nhận làm cha đẻ của cô bé.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 6

Tỷ phú J Howard Marshall - người chồng thứ 2 của Anna.

Phía gia đình nhà Anna cho rằng, cô bé là con của tỷ phú J. Howard Marshall. Anna từng ám chỉ có lưu trữ tinh trùng đông lạnh của người chồng quá cố, và đó cũng là lý do tại sao trong tên của Dannielynn có chữ Marshall. Bạn trai Howard K Stern tuyên bố anh và Anna đã duy trì mối quan hệ đủ lâu để chắc chắn bản thân là cha đẻ của Dannielynn. Bạn trai cũ chia tay trước đó không bao lâu - nhiếp ảnh gia Larry Birkhead tuyên bố mình mới là người sinh ra cô bé. Bên cạnh đó, vệ sĩ Alexander Senk, vệ sĩ Mark Hatten và Frédéric Prinz von Anhalt (đơn phương tuyên bố có quan hệ với người quá cố) đều tự nhận là có huyết thống của Dannielynn. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có Larry Birkhead chủ động yêu cầu xét nghiệm DNA. Luật sư của Anna đã từ chối điều này. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý liên quan đến cô bé nhỏ tuổi này càng ngày càng khốc liệt, khiến quan tòa phải chấp nhận xét nghiệm DNA. Kết quả, bạn trai cũ của Anna – Larry Birkhead mới chính là cha đẻ của con gái Anna.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 7

Larry Birkhead đưa con lên báo như một lời tuyên bố với cả thế giới về việc anh là cha đẻ của Dannielynn.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 8

Danielynn nay đã 9 tuổi, là một cô bé ăn ảnh kiêm người mẫu nhí nổi tiếng.

Bé Dannielynn Hope Marshall Stern lập tức được đổi tên thành Dannielynn Hope Marshall Birkhead. Không bao lâu sau khi xác định được đúng thân phận, cô bé chính thức được thừa kế 49 triệu USD - số tiền khổng lồ mà mẹ bé được nhận lại từ chồng cũ.

Anna Nicole Smith: Cái chết kỳ lạ và cuộc chiến giành quyền thừa kế triệu đô - 9

Con gái Dannielynn chính là điều tốt đẹp nhất mà Anna Nicole Smith đã làm được trong suốt cuộc đời của cô.

Có thể nói, cuộc đời của “nữ hoàng gợi cảm” Anna Nicole Smith đầy những tai tiếng, từ người mẫu khỏa thân của Playboy, đến vợ thứ của ông trùm dầu mỏ J. Howard Marshall, từ cuộc tranh chấp tài sản hàng triệu đô, đến cô con gái bé bỏng có quá nhiều người nhận làm… cha. Không ai thực sự coi Anna là một diễn viên, nhưng cô vẫn trở thành một biểu tượng khó có thể phủ nhận về độ gợi cảm. Anna ra đi khi còn trẻ, để lại nhiều nuối tiếc và rối ren, nhưng điểm sáng cô để lại, là con gái thừa hưởng những nét đẹp nổi bật của người mẹ. Dannielynn Hope Marshall Birkhead sống với bố sau khi có xét nghiệm DNA, và trưởng thành như mọi bé gái khác. Cô bé không biết nhiều về người mẹ nổi tiếng, về sự tranh giành của nhiều đối tượng, và số tiền khổng lồ được thừa hưởng. Nhiều người cho rằng, Dannielynn chính là điều tốt đẹp nhất mà Anna Nicole Smith đã làm được trong suốt cuộc đời của cô.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí mật của Sao