Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết?

Ngày 06/08/2016 00:10 AM (GMT+7)

Có rất nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của danh ca Kurt Cobain...

Danh ca Kurt Cobain ra đi khiến nhiều người tiếc nuối. Có rất nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của anh nhưng Love Courtney, vợ của Kurt Cobain vẫn là “nghi phạm” hàng đầu trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, sự thật đằng sau bi kịch cuộc đời của Kurt Cobain vẫn mãi là điều bí ẩn chưa được giải mã.

Kurt Donald Cobain - thiên tài lắm tật

Kurt Donald Cobain là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong thập niên 80 của nước Mỹ, được biết đến trong vai trò là ca sĩ chính, nhạc sĩ và tay chơi guita của ban nhạc Nirvana.

Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng của Nirvana như album Nevermind’s với ca khúc Smells like teen spirit. Ngay từ album đầu tiên, nhóm nhạc đã bán được 25 triệu đĩa tại Mỹ và 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Trong đó, Cobain đóng vai trò chính trong sự thành công này.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 1

Đôi mắt chất chứa nỗi buồn của Kurt Cobain.

Tuy nhiên, do trưởng thành trong một gia đình không hoàn thiện cùng với một tuổi thơ khốn khó và thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm, Cobain luôn lang trong mình cảm giác tự ti. Càng nổi tiếng, giọng ca của Nevermind’s càng bức bí, mâu thuẫn. Dần dần, nam ca sĩ bị ám ảnh bởi nhiều thứ. Anh cảm thấy bản thân bị báo chí hành hạ, oán hận với các fan hâm mộ của cả ban nhạc, từ chối tìm hiểu và hòa đồng với các thành viên khác…

Trong suốt cuộc đời mình, Cobain phải chịu đựng bệnh viêm cuống phổi kinh niên, cùng nhiều đau đớn do căn bệnh dạ dày gây ra. Anh đã nhờ đến thuốc phiện để quên đi đau đớn thể xác cùng căn bệnh trầm cảm của mình. Tuy nhiên, không ai ngờ, tất cả những điều này dẫn đến hành động tự vẫn của nam nghệ sĩ vài năm sau đó.

Nhiều lần tự vẫn

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 2

Kurt Cobain từng gây xao xuyến với hình ảnh bên chiếc đàn guitar.

Vào đầu tháng 3/1994, Cobain phải chịu nhiều đau đớn từ các căn bệnh kinh niên của mình. Anh đã cùng vợ - Courtney Love bay đến Rome để chữa trị. Sáng ngày 4/3, Courtney Love phát hiện chồng mình bất tỉnh, có vẻ như dùng hỗn hợp rượu và thuốc quá liều. Cabain được lập tức đưa vào bệnh viện. Lúc bấy giờ, mọi người chỉ nghĩ Cobain mượn rượu giải sầu, do say mà dùng lộn thuốc, chứ không hề nghĩ đây là hành động cố gắng để tự vẫn của Cobain.

Ngày 18/3/1994, Courtney Love gọi điện đến sở cảnh sát kêu cứu, cho biết chồng cô có ý định tự tử, đang nhốt mình trong phòng với 1 khẩu súng. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy đến vài khẩu súng và nhiều các loại thuốc khác nhau trong phòng của Cabain. Anh vẫn tỉnh táo, khẳng định mình không có ý định tự vẫn, chỉ nhốt mình trong phòng để khỏi phải nhìn mặt vợ.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 3

Nam ca sĩ nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào và vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Ngày 25/3/1994, Love đã tổ chức một cuộc gặp mặt với những người thân cận của Cobain, để cùng bàn cách cứu anh khỏi sự nghiện ngập. Cuộc gặp gỡ gồm có những người bạn trong giới âm nhạc, giám đốc công ty đĩa hát và Dylob Carlson, bạn thân nhất của Cobain. Tuy nhiên, “hội nghị thân mật” này không đạt được kết quả cuối cùng. Thêm vào đó là sự giận dữ của Cobain vì cho là bị can thiệp quá sâu vào quyền riêng tư và không được tôn trọng. Ngay sau đó, anh tự nhốt mình trong phòng riêng. Chỉ đến tối, Cobain mới đồng ý thực hiện một liệu trình thải độc (detox). Chương trình này bắt đầu tại một trung tâm trị liệu tại LA, California vào ngày 30/3. Tuy nhiên, các nhân viên không biết lịch sử muốn tự tử của Cobain. Ngay cả khi bạn bè, gia đình đến thăm, nam ca sĩ cũng không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy muốn giã từ cuộc sống. Anh đã nói chuyện với các chuyên viên tâm lý về việc nghiện thuốc phiện và những vấn đề cá nhân. Cobain còn dành thời gian chơi với con gái nhỏ. Nhưng những cuộc trò chuyện ngắn trong trung tâm phục hồi là lần cuối cùng anh nói chuyện với con gái mình.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 4

Kurt Cobain trong những giây phút xuống dốc của cuộc đời.

Ngày 1/4, Cobain bỏ trốn khỏi nơi đang chữ bệnh, lén bay đến Seattle. Trong ngày 2 và 3 tháng 4, nhiều người đã nhìn thấy nam ca sĩ ở những nơi khác nhau. Ngày 4/4, không ai biết anh đang ở đâu. Ngày 7/4, có thông tin ban nhạc Nirvana tan rã.

Ngày 8/4, Cobain được phát hiện đã chết ở ngôi biệt thự riêng tại khu Lake House Washington. Một thợ điện tên là Gary Smith đã đến đây để cài đặt hệ thống báo động cho căn nhà. Lúc đầu, Gary chỉ thấy một vệt máu nhỏ chảy ra từ tai của Cobain, và nghĩ chủ nhân của ngôi nhà chỉ đang ngủ quên. Cho đến khi nhìn thấy khẩu súng, Gary mới nhận thấy nạn nhân đã tự tử.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 5

Gia đình Cobain ngày hạnh phúc.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã tìm thấy một bức di thư, gửi cho “Boddah” - người bạn tưởng tượng khi còn nhỏ của Cobain. Trong đó, anh viết: “Đã không còn cảm thấy hứng thú với việc nghe, sáng tác và thưởng thức âm nhạc trong nhiều năm nay”. Một lượng lớn heroin và thuốc chống trầm cảm đã được tìm thấy trong cơ thể của nạn nhân. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân đã chết vào ngày 5/4, và chỉ được phát hiện vào 3 ngày sau đó.

Ai là thủ phạm thực sự?

Cái chết của Kurt Cobain được kết luận là do tự vẫn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, có nhiều người, đặc biệt là các fan hâm mộ không tin vào sự thật này.

Có giả thiết cho rằng, người đứng sau toàn bộ chuyện này là Courtney Love, vợ của Cobain. Trong lần tự vẫn đầu tiên tại Rome, Cobain dùng thuốc quá liều với rượu là do Courtney cố tình dụ anh uống rượu.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 6

Hiện trường vụ án.

Bạn thân của  Cobain, Pete Cleary, cũng từng tỏ ý nghi ngờ với vợ của bạn mình. Trong cuốn sách “Ai đã giết Kurt Cobain”, người này đã chỉ ra, mọi thông tin cho rằng: “Kurt Cobain luôn cố gắng để tự vẫn” đều xuất phát từ Love Courtney, “Cobain trầm cảm, hay tâm trạng, nhưng không ai nói về việc anh ấy muốn chết, cho đến khi anh ấy thực sự đã chết”.

Động cơ của Love Courtney được cho là do vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình và vấn đề tranh chấp tài chính, giành quyền nuôi con nếu cả hai thực sự tiến hành việc li dị.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 7

Xác của nam ca sĩ được đưa khỏi ngôi biệt thự.

Không dừng lại ở đó, Eldon Hoke, ca sĩ của ban nhạc The Mentor từng chia sẻ trong cuốn phim tài liệu có tựa đề Kurt & Courtney về mối giao dịch đặc biệt. Người này kể lại, năm xưa, Love Courtney đã từng tìm đến anh với lời đề nghị 50 nghìn USD cho cái chết của chồng mình. Lý do là Love Courtney nói với Eldon, theo lời kể lại, là do: “Cobain là một thằng chồng khốn nạn”.

Không ai kiểm chứng được vấn đề này. Tuy nhiên, hai ngày sau khi trả lời phỏng vấn, Eldon đã gặp tai nạn, bị tàu hỏa cán chết. Không có nhân chứng, và vụ án này được kết luận là một vụ tai nạn đơn thuần. Điều này góp phần tăng tính khả nghi cho vụ án mang tên Kurt Cobain.

Danh ca Kurt Cobain: Tự tử hay bị vợ hại chết? - 8

Con gái và vợ Kurt Cobain ở thời điểm hiện tại.

Không dừng lại ở đó, 10 năm sau ngày mất của danh ca, một số tài liệu pháp y đã được tiết lộ. Trong đó có khi rõ, sau khi khám nghiệm, các bác sĩ pháp y đã kết luận: trước khi chết, Coabin đã tiêm vào cơ thể 3 liều heroin. Nhiều người đặt ra câu hỏi, một người vừa sử dụng ma túy liều cao như vậy, có thể dọn dẹp sạch hiện trường, xắn tay áo chỉnh tề và dùng súng tự vẫn?  Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào trên khẩu súng Cobain dùng để kết liễu cuộc đời. Trong cuốn “Ai đã giết Kurt Cobain”, có đề cập đến vấn đề này một cách trào phúng: “Vâng, chẳng có người chết nào có thể tự lau hết dấu vân tay trên khẩu súng”.

Có thể nói, có rất nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của tên tuổi lừng lẫy này. Vợ của anh - Love Courtney vẫn là “nghi phạm” hàng đầu trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, sự thật đằng sau bi kịch cuộc đời của Kurt Cobain vẫn mãi là điều bí ẩn chưa được giải mã.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h