Học lỏm nhà văn Gào để da mịn đẹp cả khi bầu bí

Ngày 19/11/2015 09:34 AM (GMT+7)

Tham khảo lời khuyên của nhà văn nổi tiếng- Gào để có được làn da đẹp như của cô kể cả khi mang thai ở tháng thứ năm.

Thêm một chia sẻ nữa của nhà văn, facebooker nổi tiếng Gào được đông đảo chị em phụ nữ và cả các đấng mày râu cũng chia sẻ để có kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp của vợ. Lần này là vấn đề làm thế nào để có làn da đẹp khi mang bầu.

"Là con gái, ai cũng mong muốn mình lúc nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Ngay cả bà bầu cũng thế thôi. Mỗi khi phụ nữ mang bầu, thì bị xem là không quyến rũ. Mất cân bằng tiết tố, khiến da dẻ không thể lúc nào cũng sáng đẹp. Rồi lại tăng cân trong quá trình mang thai. Nhiều người đùa dai còn gọi là heo nái.

Có một lần khi Gào mang thai bé Bìn ở những tháng cuối, chân Gào phù to như cột đình ấy. Đi bộ xuống sân chung cư của Gabi, chắc là có người vô tình nhìn thấy. Họ lên mạng nói thế này: "Gặp Gào ở ngoài đời rồi, tường xinh đẹp như nào. Chân to như chân voi. Xấu dã man. Không khác nào một con lợn!"

Đàn ông con trai mà nói như vậy đấy? Câu nói ấy Gào cứ nhớ mãi không quên. Mặc dù hơn ai hết, tự bản thân mình có thể hiểu được rằng, xấu - đẹp thế nào không quan trọng bằng con khoẻ mạnh. Khi mang thai, dù có to mập, béo tròn, hay xù xì da dẻ cũng được. Chẳng sao cả.

Nhưng mà, lời nói như lưỡi dao. Đã vào đến tai, đâu thể không buồn đau, dù chỉ là đôi chút nhỉ?

Gào hy vọng mọi đàn ông đều có thể trân trọng những người phụ nữ, và yêu thương những giai đoạn tuyệt vời nhất của họ - đó là mang thai. Không một người đàn ông nào trên thế gian này, có thể mang thai thay đàn bà. Thế nên, phụ nữ mang thai sẽ luôn là đẹp nhất.

Rất nhiều mẹ bầu buồn vì da dẻ xuống cấp khi thai nghén. Rồi nhìn những mẹ khác ngưỡng mộ. Bởi da họ đẹp hơn, hoặc họ tăng cân ít hơn mình trong thai kỳ.

Đừng lo các mẹ ạ, mỗi mẹ mỗi khác, và mỗi thai kỳ mỗi khác. Chúng ta không nên so bì. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân là được. Thường thì một tâm lý thoải mái, sẽ khiến cho các mẹ trông trẻ đẹp hơn rất nhiều. Những điều không vui vẻ, chẳng đáng nghe, không việc gì phải để tâm để thêm già, thêm mệt, thêm xấu. Nhỉ?

Hôm nay, mẹ Bìn sẽ chia sẻ với với các mẹ bí kíp để có 1 làn da đẹp khi mang thai. Hay nói đúng hơn là cách dưỡng da và lựa chọn mỹ phẩm - thực phẩm khi bầu bí nhé:

Học lỏm nhà văn Gào để da mịn đẹp cả khi bầu bí - 1

Làn da của Gào luôn sáng mịn kể cả khi mang bầu ở tháng thứ 5.

1. Các loại dầu nên có sẵn trong nhà

- Python Oil: Mẹ bầu hay bị dị ứng da. Nhưng mà lúc này, uống thuốc chống dị ứng thì hoàn toàn không được. Mỡ trăn tinh ép nguyên chất là 1 cách hữu hiệu làm hạn chế dị ưng khi mang thai. Thoa lên vùng da ngứa đỏ, các mẹ sẽ đỡ hơn rất nhiều.

- Dầu dừa: Dùng để mát xa da mặt trước khi rửa măt. Hoặc thoa lên khi mát xa, cũng sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy dễ chịu hơn.

- Dầu oliu: Thay thế các loại dầu khác trong bữa ăn gia đình, cung cấp dinh dưỡng và sức khoẻ tốt cho mẹ và bé.

2. Kinh nghiệm dân gian

- Có một kinh nghiệm tuyệt vời trong dân gian mà Gào đã áp dụng thành công trong suốt quá trình mang thai bé Bìn. Đó là: Uống thật nhiều nước dừa, kể từ tháng thứ 3 của thai kỳ. Nhớ là từ tháng thứ 3 nhé, 3 tháng đầu thì không được uống nước dừa đâu đấy, vì nước dừa có hơi hàn tính. Sang tháng thứ 4, mỗi ngày uống 2-3 trái dừa sẽ khiến cho da bạn căng bóng và nước ối nhiều hơn. (Tất nhiên với những mẹ đa ối thì vấn đề uống nhiều lại phải hỏi bác sĩ rồi).

- Nước yến. Yến nguyên tổ thì rất là đắt, thường tầm vài triệu được có một xíu thôi. Chưng tổ yến lại mất khá nhiều thời gian và công sức. Nếu mua yến nguyên tổ phải nhặt lông nữa thì quả là mắt mờ chân run luôn. Nhưng nếu bạn làm được, thì nước yến cũng cực kỳ tốt cho mẹ và bé (cũng bắt đầu từ tháng thứ 4,5 trở đi nhé). Bây giờ, Gào không mua tổ yến để làm nữa, mà dùng nước yến đóng chai cho đơn giản hơn. Nước yến đóng chai thì nhiều loại lắm. Có loại đắt cực đắt mà uống xong mắc ói luôn. Gào từng ra siêu thị, mua mỗi loại một hộp về uống thử. Đọc thành phần các kiểu, xem loại nào hàm lượng yến cao nhất để chọn dùng lâu dài? Cuối cùng, Gào dùng nước yến Brands, loại có đường phèn ấy.

Gào nghĩ các mẹ không có thời gian giống như Gào, thì bắt đầu từ tháng thứ 4, nên dùng loại nước yến này. Nó là yến thật, mà không có chất bảo quản, sợi yến dai, chứ không bị kiểu giống thạch rau câu như loại khác. Nên yên tâm hơn rất nhiều.

Tuy nó hơi đắt một chút. Nhưng nếu mẹ nào quen uống collagen rồi, khi mang thai, chúng ta không được dùng collagen đóng chai nữa (điều này là bác sĩ khuyên đấy). Chỉ có một số ít loại collagen đc phép xài thôi. Thế nên, thay thế collagen lúc này bằng nước yến là 1 cách rất thông minh. Vì Yến có hàn tính (tức là tính lạnh, mát) nên chỉ nên uống ở những tháng thai đã lớn hẳn thôi nhé!

Học lỏm nhà văn Gào để da mịn đẹp cả khi bầu bí - 2

3. Mỹ phẩm

- Các mẹ nếu vẫn duy trì xài mỹ phẩm, thì nên chuyển sang các loại mỹ phẩm lành tính. Người ta gọi là dòng mỹ phẩm Natural ấy, hoặc mỹ phẩm Organic.

- Gào đã từng thấy một bạn khá nổi tiếng, chưa có em bé, quảng cáo mỹ phẩm dành cho bà bầu. Mà theo G được biết, loại mỹ phẩm ấy hoàn toàn không được khuyên dùng cho bà bầu. Thành thử, mọi người nên cực kỳ thận trọng với những lời nói thoáng quan trên mạng của bất kỳ ai. Mọi thứ ảnh hưởng tới sức khoẻ, mình đều nên kiểm chứng chi tiết lại.

- Tuyệt đối đừng nhầm lẫn mỹ phẩm Natural, Oranic, với mỹ phẩm handmade nhé. Mỹ phẩm handmade vẫn có thể chứa những hoá chất. Vậy nên, hãy dùng những thương hiêu lớn. Đừng nghe người này xúi, người kia xúi. Phát mệt lên được

- Có một số loại mỹ phẩm tuyệt đối chị em mình không được phép sử dụng khi đang mang thai và cho con bú. Các mẹ hãy đọc thành phần của mỹ phẩm. nếu mỹ phẩm có những chất này thì tuyệt đối không xài nhé.

- Retin A/Accutane, Retinoids, Vitamin A và các thành phần có nguồn gốc từ Vitamin A: một trong những thanh phần đứng đầu trong danh sách tránh sử dụng, việc sử dụng thành phần này trong thời kỳ mang thai dễ gây ra các khuyết tật cho em bé.

- Các thành phần HA: Salicylic acid, Lactic acid, Glycolic Acid, Citric acid (đôi khi có trong thành phần của sản phẩm nhằm mục đích điều chỉnh độ pH của mỹ phẩm, có thể sử dụng với tỉ lệ cho phép).

- Dihydroxyacetone.

- Hydroquinone: Thành phần chính có trong các sản phẩm làm trắng da trôi nổi trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các sản phẩm lột da, tẩy trắng không rõ nguồn gốc hoặc do Trung Quốc sản xuất.

- Kojic Acid: Thành phần làm trắng da, được sử dụng để điều trị tăng sắc tố, chống oxy hoá.

- Benzoyl Peroxide: Thành phần chủ yếu có mặt trong các sản phẩm điều trị mụn. - Paraben: Chất bảo quản

- Sunscreen – Thành phần chống nắng có nguồn gốc hóa học như: Cinnamates, Octocrylene (thành phần chống nắng UVB), salicylat, và UVA là Benzophenones, Avobenzone, Zinc hay dioxide titanium".

Học lỏm nhà văn Gào để da mịn đẹp cả khi bầu bí - 3

Mang bầu bé thứ hai ở tháng thứ năm nhưng Gào vẫn tự tin trang điểm với những loại mỹ phẩm lành tính.

FB Gào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu