Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3

Ngày 25/12/2013 11:01 AM (GMT+7)

Vì quá ham làm đẹp, một cô gái ở Venezuela phải chịu hậu quả đau đớn.

Phẫu thuật thẩm mỹ bơm mông được rất nhiều phụ nữ ở châu Mỹ ưa chuộng. Vì tại các quốc gia thuộc châu lục này, chuẩn về cái đẹp có thiên hướng đánh giá bằng một vòng 3 nảy nở thay vì quan tâm quá nhiều đến vòng 1 như người châu Á. Chính vì với quan niệm này, không khó để tìm những người phụ nữ nơi đây đi bơm mông để tạo cho mình sự quyến rũ. 

Phẫu thuật nâng mông thường là sử dụng túi gel. Tùy theo hình dạng vòng 3 và thói quen của bác sĩ mà có lựa chọn túi mông cho phù hợp. Ví dụ: mông hình tròn hay hình vuông sẽ sử dụng túi độn dạng tròn, mông hình chữ A, sử dụng túi giọt nước.

Tuy nhiên việc đặt túi gel độn mông rất phúc tạp, túi độn phải nằm trong một khoang rắn chắc ngăn không cho túi di chuyển làm biến dạng mông sau này. Sau đấy, bác sĩ phải tạo được một lớp bao phủ dày bằng thịt và mỡ trên túi độn để không sờ thấy túi độn đồng thời có kết quả tự nhiên hơn, hình dạng đẹp hơn. Nếu trong quá trình cấy ghép túi độn trên cơ và vết thương bị nhiễm trùng thì nguy cơ phải lấy bỏ túi độn là rất lớn. Trong trường hợp này, khách hàng phải đợi 3-6 tháng mới có thể phẫu thuật lại. 

Và tại Venezuela, nơi mà người ta coi việc phẫu thuật mông đơn giản như...nâng mũi nên có rất nhiều trường hợp cơ mông bị hoại tử, silicone vón cục... là hậu quả khiến những phụ nữ đã nâng mông bằng cách bơm silicone phải tìm tới bệnh viện để sửa chữa trong đau đớn. Một trường hợp cụ thể là cô Maria Carolina Parejo, vì quá ham làm đẹp mà cô đã bị nhiễm trùng nặng ở vòng 3 của mình.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 1
Maria Carolina Parejo (bên phải) với vòng 3 căng tròn nhân tạo của mình. Tuy nhiên thực tế thì nó đang bị nhiễm trùng và có nguy cơ hoại tử, chỉ vài ngày nữa là cô phải đến viện thực hiện ca phẫu thuật tháo bỏ túi độn.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 2
Bác sĩ phẫu thuật người Venezuela - Daniel Slobodianik - trò chuyện với bệnh nhân về ca phẫu thuật loại bỏ dung dịch silicone khỏi mông. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 3
Bác sĩ thăm khám cho 3 bệnh nhân đã tiêm silicone lỏng vào mông vì lý do thẩm mỹ.  

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 4
Chi phí cho ca phẫu thuật loại bỏ silicone xấp xỉ 8.200 USD, mất 2-3 giờ, phụ thuộc vào lượng dung dịch này có trong cơ thể.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 5
Maria Carolina Parejo thử một bộ corset trước khi phẫu thuật để loại bỏ silicone khỏi mông.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 6
Bác sĩ xem lại hình ảnh dung dịch silicone trên mông bệnh nhân qua Xquang trước khi mổ. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 7
Maria Carolina Parejo lo lắng đứng trước người bạn trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 8
Bác sĩ phẫu thuật lấy ra một viên silicone tròn từ mông bệnh nhân. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 9
Đây là các mô cơ bị hoại tử và phần silicone bơm vào mông một bệnh nhân khác. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 10
Y tá lau sạch vùng tổn thương cho bệnh nhân sau ca sửa chữa.

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 11
Vết mổ của bệnh nhân sau một ngày phẫu thuật. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 12
Các bác sĩ mặc bộ corset cho cô Maria Carolina Parejo sau ca mổ. 

Khủng khiếp hậu quả của việc bơm vòng 3 - 13
Người phụ nữ mỉm cười tự tin khi bình phục hoàn toàn, thoát khỏi nguy cơ tử vong vì...làm đẹp.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp