Làn da trắng sứ đang ám ảnh phái đẹp Việt

Ngày 23/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Với phụ nữ Việt, làn da trắng sứ vẫn được coi là thước đo chuẩn mực của cái đẹp.

Làn da là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một ,vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút. Một làn da trắng sáng, hồng hào, khỏe mạnh là yếu tố không thể bỏ qua khi nhận định về cái đẹp của một người con gái. Làn da trắng sáng không chỉ mang đến sự nữ tính, duyên dáng và sang trọng, làn da trắng còn giúp phái đẹp dễ dàng trải nghiệm nhiều kiểu dáng và màu sắc trang phục khác nhau.

Theo quan điểm của người Á đông, người phụ nữ phải sở hữu một làn da trắng sứ mới được gọi là sang trọng, mới xứng đáng với danh xưng mỹ nhân. Và phái mạnh còn đặc biệt yêu thích, ngưỡng mộ, ưu ái những cô gái sở hữu làn da trắng mịn màng, không tỳ vết. Chính vì thế nên từ các ngôi sao nổi tiếng, hot girl đình đám đến các cô gái bình thường, ai ai cũng muốn nhanh chóng rũ bỏ làn da ngăm “cha sinh mẹ đẻ”.

Nhờ những cải tiến trong công nghệ làm đẹp, giờ đây, một làn da rạng ngời không còn là ước mơ xa vời với phái đẹp. Mọi biện pháp đều không ngừng được tìm kiếm để cải thiện làn da, khiến chúng ngày càng trở nên trong veo trong ánh nắng, mịn màng khi giao mùa. Và tắm trắng, tiêm trắng là biện pháp được cho là an toàn và hữu hiệu nhất để sở hữu ngay một làn da mơ ước.

Thực tế, làn da trắng sứ đã mang lại không ít sự thành công cũng như khiến tên tuổi của một số ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi lên một cách nhanh chóng. Làn da trắng sứ, không tỳ vết đã thực sự trở thành niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng của các bạn nữ. Nó đã thực sự trở thành một trào lưu và tắm trắng trở thành một cơn lốc cuốn theo vô số các tín đồ cuồng làm đẹp vào đó.

Làn da trắng sứ đang ám ảnh phái đẹp Việt - 1

Làn da trắng sứ đã đang và chắc hẳn vẫn sẽ mãi ám ảnh phụ nữ Việt (ảnh minh họa)

Tắm trắng, tẩy trắng da ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Tắm trắng là đồng đều mọi vùng da trên cơ thể, ngay cả những vùng da “khó ưa” như vùng nách, đầu gối,… cũng phải chịu khuất phục, sẹo thâm mờ đi khiến làn da trẻ trung, mịn màng như da em bé. Trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại kem làm trắng da với đủ mọi nguồn gốc, xuất xứ: Thái Lan có, Nhật có, Hàn cũng không quên phần và tất nhiên không thể thiếu anh bạn trong nước.

Chỉ cần nghe những mẫu quảng cáo bùi tai với hàng loạt các mẫu sản phẩm đa dạng: từ loại kem tắm trắng dạng khô đến kem tắm trắng dạng cát, muối tắm tẩy tế bào chết với đủ loại thành phần: sữa non, sữa dê, sữa ong chúa, ngọc trai, thảo dược và thậm chí giờ tôi còn biết được hoa nhài, hoa đại cũng có thể tẩy tế bào chết, với những hình ảnh trắng nõn của chính người tiếp thị, hình ảnh minh họa đầy hấp dẫn của những cô hotgirl có chút tên tuổi trên các mặt báo chị em phụ nữ lại đổ xô nhau mua để có làn da “trắng không tì vết”.

Một làn da mịn màng, tươi trẻ quả thực có một sức hấp dẫn quá lớn, quá mê hoặc đối với phái đẹp. Họ không thể dừng chân dù biết đã có không ít bài viết cảnh báo về tác hại của kem tẩy trắng da, của việc tắm trắng. Một số loại kem không rõ nguồn gốc có thể gây bào mòn da, khiến da trở nên yếu ớt, dễ mẩn đỏ, nổi mụn nhọt, bong tróc.

Làn da trắng sứ đang ám ảnh phái đẹp Việt - 2

Một làn da trắng sứ mịn màng, tươi trẻ quả thực có một sức hấp dẫn quá lớn, quá mê hoặc đối với phái đẹp. (ảnh minh họa)

Một số khác sẽ nói rằng nếu không thể tẩy trắng bằng kem thì có thể tìm đến phương pháp tắm trắng tại một số trung tâm thẩm mỹ uy tín là đảm bảo yên tâm. Nhưng việc sử dụng các hóa chất tắm trắng sẽ tác động xấu tới da. Hơn nữa nếu không được pha chế đúng nồng độ, cách thức, các chất làm trắng sẽ sinh ra tác dụng phụ gây nguy hiểm cho tính mạng người sử dụng. Và khi đó, kẻ thù “ung thư” sẽ có thể tới viếng thăm làn da đáng thương của bạn.

Nói thế không có nghĩa là bạn không được phép nuông chiều và làm đẹp cho làn da của mình. Bằng những cách thức rất tự nhiên như chế độ ăn uống, luyện tập, vệ sinh da hằng ngày, sử dụng những chất tẩy trắng tự nhiên không gây nguy hại lớn cho da thì bạn vẫn có quyền sở hữu một da trắng sáng và khỏe mạnh chứ không phải là một làn da trắng bạch tạng, thiếu sức sống mà tắm trắng mang lại.

Không nhất thiết phải sở hữu một làn da trắng sứ như trứng gà bóc mới là xinh đẹp. Nếu biết cách làm nổi bật mình với phong cách riêng, gu thời trang tinh tế, bạn vẫn có thể trở nên nổi bật giữa một rừng người ai ai cũng trắng bóc. Lúc ấy, bạn thật đặc biệt. Đừng tự chối bỏ những thứ sinh ra vốn để dành cho bạn. Vẻ đẹp vĩnh cửu sẽ tốt đẹp hơn vẻ đẹp tức thời bạn nhé!

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan