Lời giải cho “bài toán khó”: mặt mộc – sạm, khô, nhăn

Ngày 07/09/2015 08:00 AM (GMT+7)

Sẽ có những ngày tất bật không kịp trang điểm, phụ nữ đành để gương mặt mộc kém sắc ra đường.

Một khảo sát của tạp chí Cosmopolitan – Mỹ cho biết có đến 68% nam giới thích phụ nữ để mặt tự nhiên hơn trang điểm, bởi điều này giúp toát lên vẻ đẹp duyên dáng đặc trưng của phái đẹp, tạo nên cảm xúc gần gũi, chân thành. Nhưng từ sau tuổi 30, rất nhiều phụ nữ phải “khước từ” điều này, bởi giờ đây việc để mặt mộc khiến họ rất mất tự tin…

Thủ phạm lấy đi vẻ đẹp làn da 30+

Da chúng ta bị lão hóa mỗi ngày do 2 yếu tố chính là nội sinh và ngoại sinh. Lão hóa nội sinh là quá trình sinh học tự nhiên, không tránh khỏi. Còn lão hóa ngoại sinh do các tác động bên ngoài như ánh sáng mặt trời, khói, bụi; dùng thuốc lá, rượu, cà phê; sinh hoạt không điều độ... Tất cả gây nên sự xáo trộn, mất cân bằng các thành tố da và làm xuất hiện tình trạng sạm – khô – nhăn.

Vì vậy, phụ nữ ở giai đoạn này thường mất tự tin hơn về sắc đẹp của mình, nhiều người chọn giải pháp trang điểm để che khuyết điểm trên da. Tuy nhiên, trang điểm chỉ là giải pháp tạm thời, giúp che đi chứ không thể ngăn chặn được tình trạng da xấu, đang diễn biến tệ hơn mỗi ngày. Đặc biệt, sẽ có những ngày tất bật không kịp trang điểm, phụ nữ đành để gương mặt mộc kém sắc ra đường.

Lời giải cho “bài toán khó”: mặt mộc – sạm, khô, nhăn - 1

Hãy chủ động ngăn chặn và đẩy lùi sạm – khô – nhăn để tự tin với làn da mộc tươi trẻ, thêm phần duyên dáng trong mắt phái mạnh.

Chủ động lấy lại vẻ đẹp làn da mộc

Để sau tuổi 30 vẫn tự tin với làn da mộc tươi trẻ, phái đẹp nên chủ động ngăn chặn và đẩy lùi sạm – khô - nhăn ngay khi có thể. Theo các chuyên gia da liễu, 25 tuổi là khoảng thời gian thích hợp nhất để bắt đầu có chế độ ngăn chặn lão hóa da, bởi đây là lúc da bắt đầu quá trình lão hóa mạnh mẽ. Bước sang tuổi 30, sạm – khô – nhăn đã chớm xuất hiện nhưng khi quan sát bằng mắt thường chúng ta khó thấy được. Sau tuổi 30, 1 hoặc 2 trong 3 vấn đề trên sẽ xuất hiện rõ rệt, khi ấy, phụ nữ thường chỉ tìm cách giải quyết tình trạng da thấy được bằng mắt mà không biết rằng các vấn đề còn lại đã đến, đang “trực chờ” để hiện rõ và tàn phá vẻ đẹp của làn da.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Ánh, giảng viên đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Các vấn đề lão hóa da như sạm, khô, nhăn có liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Khi da bị nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn làm trầm trọng thêm tình trạng sạm nám. Hay khi da bị khô, các tế bào thiếu độ ẩm cũng dễ làm cho da nhăn và sậm màu hơn. Do đó, cần phải giải quyết đồng thời cả ba vấn đề mới đạt hiệu quả cao và lâu dài”.

Khoa học đã chứng minh rằng: Hoạt chất Procyanidin được chiết xuất từ vỏ cây thông Pinus Pinaster (Pháp) có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, ức chế sự tổng hợp sắc tố melanin, giúp chống sạm nám từ gốc; Acid béo Gamma – Linolenic có trong Evening Primrose oil, Borage oil có tác dụng duy trì độ ẩm cần thiết và cải thiện tình trạng khô, giúp làn da mịn màng; Marine Collagen có tác dụng làm da săn chắc, tăng độ đàn hồi, giảm sự hình thành các nếp nhăn.

Các nhà khoa học của Pháp đã tìm ra công thức kết hợp hoàn hảo bộ ba hoạt chất nói trên, giúp phụ nữ làm đẹp da toàn diện từ bên trong, nhằm tái lập lại sự cân bằng các thành tố da đang bị phá vỡ từ đó giải quyết đồng thời sạm – khô – nhăn một cách hiệu quả.

Viên uống Younger được nghiên cứu sản xuất bởi Galien - Pháp, với công thức ngăn lão hóa da 3 tác động: ngăn sạm, giữ ẩm và chống nhăn da, giúp ngăn ngừa và giải quyết đồng thời SẠM – KHÔ – NHĂN, mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng và săn chắc.

Younger 45+ bổ sung thêm tinh chất Isoflavone giúp cân bằng nội tiết.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. 

Điện  thoại:1800 7101.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giấy XNNDQC số: 237/2015/XNQC-ATTP

Lời giải cho “bài toán khó”: mặt mộc – sạm, khô, nhăn - 2

SẢN PHẨM CỦA GALIEN - PHÁP

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp hợp tự nhiên