Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia

Ngày 09/04/2013 14:24 PM (GMT+7)

Đây là cách nhanh nhất giúp tóc suôn mượt ngay lập tức.

Thay vì phải hấp tóc hàng tiếng ngoài tiệm, các chị có thể tự ủ tóc tại nhà với bia, trứng gà, mật ong và dầu oliu. Công thức này không chỉ hạn chế tóc gãy rụng, chẻ ngọn mà còn giúp tóc hết khô xơ, nhanh dài. Những chị có mái tóc yếu, có thể cắt bớt phần đuôi rồi ủ tóc với bia 2 lần/ tuần, chẳng bao lâu, các chị sẽ lại có mái tóc dài khỏe mạnh.

Cách đơn giản hơn để tóc bóng mượt tức thì là sau khi gội đầu sạch, các chị hãy dội lên một cốc bia, xoa bóp trong 1 -2 phút rồi xả lại với nước ấm. Còn kết hợp bia với các thành phần khác như trứng gà, mật ong... thì cung cấp được nhiều dưỡng chất tối ưu hơn.

Chuẩn bị:

1/2 cốc bia
1 quả trứng gà
1 thìa mật ong
1 thìa dầu oliu

Thực hiện:

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 1
Mật ong có tính sát khuẩn sẽ làm sạch tóc.

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 2
Dầu oliu cung cấp vitamin, nếu có mái tóc dầu, các chị có thể bỏ qua bước này.

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 3
Lấy 1 quả trứng gà.

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 4
Lấy 1/2 cốc bia, trộn đều tất cả các thành phần.

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 5
Các chị có thể cắt một chút phần đuôi tóc nếu bị chẻ ngọn.

Nhật ký Hana: Hấp tóc với bia - 6
Ủ thường xuyên, tóc sẽ chắc khỏe và bóng như thế này.

Cách dùng:

Các chị gội đầu, sau đó thoa kem ủ (tránh phần chân tóc), sau khoảng 30 phút các chị xả lại với nước ấm. Thực hiện 2 lần/ tuần.

Chúc các chị luôn có mái tóc đẹp nhé!

Xem thêm Nhật ký Hana: Tóc mượt không cần là

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan