Nhật ký Hana: Mẹo tẩy tế bào chết sáng da

Ngày 05/10/2013 11:04 AM (GMT+7)

Rất khó để có một làn da đẹp nếu các chị bỏ qua bước chăm sóc này.

Tẩy tế bào chết là một việc vô cùng quan trọng nhưng dường như còn khá xa lạ với đa số chị em. Thông thường các chị chỉ quan tâm đến việc dưỡng da như: làm trắng, xóa nếp nhăn, trị mụn... mà quên mất rằng da cần được "làm sạch" hằng tuần đều đặn. Các tế bào mới sinh ra liên tục và lớp da chết cũng ngày một dày hơn, nếu không lột bỏ đi chúng sẽ bị sừng hóa, da trở nên dày, kém mịn màng, mất đi độ đàn hồi. Hana thường tẩy da chết bằng mặt nạ cám gạo, yến mạch..., ngoài ra, có một công thức vừa giúp thực hiện vai trò này, vừa làm trắng da khá hiệu quả, đó là mặt nạ dầu dừa, bí đỏ, đường trắng, cà phê.

Dầu dừa chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết để trẻ hóa da, bí đỏ cung cấp vitamin E, A chống oxy hóa, cà phê, đường trắng nhẹ nhàng loại bỏ đi lớp tế bào chết ngoài cùng. Hỗn hợp này các chị cũng có thể dùng để tẩy da chết và làm sáng da toàn thân nhé. 

Chuẩn bị:

1 muỗng canh dầu dừa

1 bát con bí đỏ luộc chín xay nhuyễn

1 muỗng canh bột cà phê xay

1 muỗng canh đường trắng

Thực hiện:

Nhật ký Hana: Mẹo tẩy tế bào chết sáng da - 1
Chuẩn bị bí đỏ luộc chín dầm nhuyễn, đường trắng, cà phê xay, dầu dừa

Nhật ký Hana: Mẹo tẩy tế bào chết sáng da - 2
Trộn hỗn hợp theo tỷ lệ.

Nhật ký Hana: Mẹo tẩy tế bào chết sáng da - 3
Hỗn hợp sánh mịn có mùi thơm cà phê rất dễ chịu.

Nhật ký Hana: Mẹo tẩy tế bào chết sáng da - 4
Các chị có thể cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, cất trong ngăn mát tủ lạnh, dùng được 1 tuần.

Cách dùng:

Các chị đắp mặt nạ khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm, thực hiện 1 lần/tuần. 

Chúc các chị luôn có làn da sáng đẹp như mong muốn nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan