Nhật ký Hana: sự 'kì diệu' của cà rốt

Ngày 15/11/2013 14:33 PM (GMT+7)

Một củ cà rốt chứa lượng vitamin A đủ để ngăn chặn nếp nhăn trong 1 tuần.

Có nghĩa là các chị nên đắp mặt nạ cà rốt mỗi tuần một lần để hạn chế tối đa nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Trong cà rốt, có chứa hàm lượng betacarotene cao, rất tốt cho việc nuôi dưỡng làn da và giữ ẩm cho da. Betacarotene là tiền thân của vitamin A - một chất chống oxy hóa quan trọng bậc nhất duy trì sự khỏe mạnh cho các tế bào, đảm bảo tính đàn hồi, giúp bề mặt da luôn căng mịn.

Thực tế, cà rốt có nhiều tác dụng dược tính tốt cho cơ thể con người. Cụ thể, cà rốt có khả năng điều tiết cơ năng sinh lý của cơ thể, tăng cường thể chất, nâng cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn, giải độc, làm hạ đường máu, dự phòng các bệnh do thiếu vitamin A, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim.

Các chuyên gia khuyên rằng, mỗi tuần nên uống ít nhất 2 cốc nước ép cà rốt để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Kết hợp vơi việc đắp mặt nạ cà rốt, chắc chắn các chị sẽ luôn có làn da mịn màng, tươi tắn. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều cà rốt. Vì lượng carorten có trong cà rốt sẽ không thể chuyển hoá thành Vitmin A, gây ứ đọng ở gan, gây ra những chứng bệnh vàng da, ăn không tiêu, mệt mỏi...

Chuẩn bị:

1 củ cà rốt

1/2 thìa cà phê bơ ca cao

Thực hiện:

Nhật ký Hana: sự kì diệu của cà rốt - 1
Cà rốt rửa sạch, luộc qua trong 2 phút nước sôi.

Nhật ký Hana: sự kì diệu của cà rốt - 2
Dùng dĩa dầm nhuyễn.

Nhật ký Hana: sự kì diệu của cà rốt - 3
Nếu là da khô, các chị có thể thêm chút dầu oliu.

Nhật ký Hana: sự kì diệu của cà rốt - 4
Bơ ca cao tăng cường hiệu quả chống lão hóa lên gấp 2 lần.

Cách dùng:

Các chị rửa mặt, đắp mặt nạ cà rốt khoảng 20 phút, rửa lại với nước mát, thực hiện 1 lần/tuần. Sở dĩ Hana chọn bơ ca cao là để cân bằng độ ẩm cho da trong mùa hanh khô này. Nếu không có bơ ca cao, các chị cũng có thể thay thế bằng sữa chua không đường để làm da sáng tự nhiên.

Chúc các chị luôn tươi trẻ từ những công thức dưỡng da của Hana nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan