Nhật ký Hana: Xóa nhăn với trứng gà

Ngày 15/05/2013 13:30 PM (GMT+7)

Ngoài tác dụng se khít lỗ chân lông thì trứng gà còn tăng cường colagen, hạn chế tối đa nếp nhăn.

Trứng gà là một trong những thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng nhất, phong phú cả khoáng chất và vitamin. Đó là lí do vì sao phụ nữ sau sinh, những người mới ốm dậy thường ăn trứng để lấy lại sức nhanh nhất. Sử dụng trứng gà làm mặt nạ, các dưỡng chất sẽ hấp thu qua da, thấm sâu, nuôi dưỡng tế bào. Nguồn chất chống oxy hóa sẽ ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do (nguyên nhân gây nám, nếp nhăn...) đồng thời thúc đẩy sản xuất colagen - một nhân tố vô cùng quan trọng đẩy lùi quá trình lão hóa.

Hana chọn cách kết hợp quả bơ, cà rốt, trứng gà và một chút nước chanh vừa làm mịn da, sáng da và xóa nếp nhăn hiệu quả. Cà rốt và quả bơ đặc biệt giàu có về lượng vitmin E, C, A - đây là những chất chống oxy hóa tốt nhất. Tính axit từ nước chanh sẽ nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào chết và làm trắng da. Mặt nạ này dùng được cho tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm nên các chị hoàn toàn yên tâm nhé.

Chuẩn bị:

1 củ cà rốt

1/2 quả bơ

1/2 quả chanh

1 quả trứng gà

1 thìa cà phê mật ong

Thực hiện:

Nhật ký Hana: Xóa nhăn với trứng gà - 1
Các chị dầm nhuyễn 1/2 quả bơ.

Nhật ký Hana: Xóa nhăn với trứng gà - 2
Lấy thêm 1 quả trứng gà, 1 thìa cà phê mật ong, nước của 1/2 quả chanh.

Nhật ký Hana: Xóa nhăn với trứng gà - 3
Cà rốt các chị cũng xay nhuyễn. Trộn tất cả các thành phần cho hỗn hợp sánh mịn là dùng được.
 

Cách dùng:

Các chị rửa mặt, đắp mặt nạ chừng 20 phút rồi bóc lớp hỗn hợp đi, nhẹ nhàng massage, vỗ nhẹ để da thẩm thấu tốt hơn. Sau đó rửa lại với nước mát. Thực hiện 2 lần/tuần.

Chúc các chị luôn đẹp rạng rỡ và đừng quên đón đọc những trang Nhật ký Hana nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan