Những bí quyết làm đẹp 'kỳ dị' của nữ hoàng cổ đại

Ngày 14/04/2015 09:37 AM (GMT+7)

Tắm sữa lừa, phân cá sấu; đắp mặt bằng sáp cá nhà táng, tinh trùng cá voi; làm trắng da bằng phân chim, nước tiểu bò; nhuộm tóc bằng dấm... là những bí quyết làm đẹp được người xưa áp dụng.

Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một số sản phẩm làm đẹp, trang điểm của những nữ thần thời cổ đại. Để có mặt trắng như ma cà rồng, trị bệnh cellulite (hiện tượng mỡ bị bao bọc bởi độc tố toxin, làm da sần như vỏ cam và tích tụ mỡ), và tạo đường cong cơ thể, những người phụ nữ xưa đã có nhiều bí quyết khá 'dị'.

Dưới đây là những bí quyết làm đẹp của người xưa.

1. Nữ hoàng Cleopatra (Ai Cập): Tắm sữa lừa + phân cá sấu

Nữ hoàng Cleopatra đã có một số phương pháp làm đẹp thú vị được viết thành một cuốn sách tài liệu sắc đẹp bí mật được đánh giá rất cao.

Trong đó, nổi tiếng là việc tắm sữa lừa. Bà cho rằng đây là cách chống lão hóa và làm mịn da nhờ các axit hydroxy alpha có trong đó. Vấn đề là cần hơn 700 con lừa để giúp bà thực hiện việc này hàng ngày. 

Ngoài ra, bà còn thường xuyên pha trộn sữa lừa với phân cá sấu để tạo ra một loại mặt nạ dưỡng da độc đáo. Bà cũng tắm trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng để làn da của mình có mùi thơm ngọt ngào.

Bà cũng sử dụng bút chì kẻ mắt kohl, nghiền nát đất sét và vỏ bọ cánh cứng để làm phấn má hồng.

Những bí quyết làm đẹp kỳ dị của nữ hoàng cổ đại - 1

Nữ hoàng Ai Cập thường tắm sữa lừa và đắp mặt bằng hỗn hợp sữa lừa + phân cá sấu

2. Hoàng hậu Empress Elisabeth của Áo

Hoàng hậu Empress Elisabeth của Áo ở thế kỷ 19 đã trộn sáp cá nhà táng (sáp tìm thấy trong phần đầu của tinh trùng cá voi), nước hoa hồng và dầu hạnh nhân để đắp mặt hàng ngày. Ngoài ra, mặt nạ dâu tây cũng được bà đặc biệt yêu thích. 

Những bí quyết làm đẹp kỳ dị của nữ hoàng cổ đại - 2

Hoàng hậu Elisabeth của Áo ở thế kỷ 19 đắp mặt bằng Hoàng hậu sáp cá nhà táng, nước hoa hồng và dầu hạnh nhân. 

3. Các nữ thần Hy Lạp cổ đại, Ấn Độ cổ đại 

Bí quyết làm đẹp của người xưa rất độc đáo. Các nữ thần Hy Lạp cổ đại vẫn cố gắng để đạt được một làn da nhợt nhạt và thực hiện pha chế từ dầu ô liu, mật ong và chì trắng để làm trắng da. 

Mái tóc vàng rất được ưa chuộng ở Hy Lạp cổ đại và phụ nữ đã tưới dấm lên tóc để có được màu vàng. 

Trong khi đó, phụ nữ của Ấn Độ cổ đại sử dụng phân bò và nước tiểu để làm đẹp, điều trị da và nứt gót chân. 

4. Nữ hoàng Mary Stuart (Scotland): Tắm rượu vang trắng 

Những bí quyết làm đẹp kỳ dị của nữ hoàng cổ đại - 3

Nữ hoàng Mary Stuart (8/12/1542 – 8/2/1587)  của Scotland thường tắm bằng rượu vang trắng để làm đẹp da

5. Các Geisha của Nhật Bản: bí quyết làm trắng da

Các Geisha của Nhật Bản sử dụng bột gạo để làm trắng da và làm sạch khuôn mặt của họ với phân của chim sơn ca. 

Đặc biệt là trong thời đại Heian, phụ nữ Nhật Bản đạt được hàm răng đen với chất hàn sắt bị oxy hóa trong một dung dịch axit.

Những bí quyết làm đẹp kỳ dị của nữ hoàng cổ đại - 4

Các Geisha của Nhật Bản sử dụng bột gạo để làm trắng da và làm sạch khuôn mặt của họ với phân của chim sơn ca. 

Hoàng Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em mách nhau