Phụ nữ ngoài 30, nên sẵn trứng gà trong nhà

Ngày 31/07/2014 16:43 PM (GMT+7)

Trứng gà là nguyên liệu làm đẹp cực kì thích hợp cho phụ nữ ngoài 30.

Tại sao trứng gà lại là nguyên liệu làm đẹp cho phụ nữ ngoài 30? Bởi đơn giản trứng gà có rất nhiều công dụng để ngăn chặn nỗi lo của phụ nữ khi bước dần đến tuổi lão hóa như: ngăn ngừa nếp nhăn, trẻ hóa làn da, ngăn chứng rụng tóc, làm mờ tàn nhang… Đặc biệt, trứng gà chỉ tốt khi làn da của bạn đã qua tuổi dậy thì, bởi trứng gà làm đẹp da nhưng lại không phù hợp với làn da bị mụn trứng cá. Vì thế, nếu bạn đã qua 30, không còn lo lắng vì trứng cá, hãy tìm đến trứng gà.

Dưới đây là những cách làm đẹp với trứng gà hữu hiệu nhất:

Da trắng hồng tự nhiên

Phụ nữ ngoài 30, nên sẵn trứng gà trong nhà - 1

Để làm trắng da bạn, bạn hãy ngâm khoảng 5 quả trứng với 100ml mật ong và 2 thìa cafe giấm. Để hỗn hợp đó trong vòng 1 tháng. Sau khi trứng hòa tan hoàn toàn vào trong dung dịch giấm và mật ong, rót ra một muỗng giấm trứng hòa với một chén nước sôi và khuấy đều để uống mỗi ngày một lần vào buổi tối sau bữa ăn.

Áp dụng uống giấm trứng sẽ giúp làn da mịn màng và trẻ trung hơn. Đặc biệt, làn da bạn sẽ được cải thiện từ bên trong và trắng dần lên mỗi ngày.

Tóc hết rụng, dài mượt óng ả

Phụ nữ ngoài 30, nên sẵn trứng gà trong nhà - 2

Những thứ bạn cần: 1 quả trứng; 1 muỗng cà phê dầu ô liu; 1 muỗng cà phê nước cốt chanh; 1 muỗng xà phòng dầu thực vật (xà phòng Castile chủ yếu được chiết xuất từ dầu ô liu và bạn có thể đặt mua trực tuyến dễ dàng); 2 muỗng trà thảo dược. Sau đó đánh nhuyễn trứng, dầu ô liu, nước cốt chanh, xà phòng Castile, nước hoặc trà thảo dược…đến khi thành một hỗn hợp hoàn toàn quyện vào nhau. Massage hỗn hợp dầu gội đầu tự chế này vào tóc và da đầu, sau đó cứ để chúng lưu lại trên mái tóc 30 phút. Cuối cùng gội sạch lại đầu bằng nước lạnh và để tóc khô tự nhiên.

Bạn sẽ thấy mái tóc mềm mượt và không còn tóc rụng sau khoảng 8 lần thực hiện theo phương pháp trên.

Giảm nếp nhăn

Để loại bỏ nếp nhăn và nguy cơ nếp nhăn đến sớm ở vùng mắt, bạn chỉ cần dùng lòng trắng trứng bôi lên khu vực mắt giống như một lớp “áo” dầy, để trong vòng vài giờ rồi hãy rửa mặt.

Đối với da mặt: Dùng 2 lòng đỏ trứng gà trộn đều, 3 muỗng cà phê mật ong và 3 muỗng bột mì thành chất đặc sệt. Dùng tăm có quấn bông bôi hỗn hợp trên lên mặt. Sau 15 -20 phút rửa lại bằng nước ấm. Làn da bạn sẽ căng hơn, tính đàn hồi trong da cũng tăng lên, do đó nếp nhăn sẽ được ngăn ngừa rất tốt.

Phụ nữ ngoài 30, nên sẵn trứng gà trong nhà - 3

Chữa da hết khô, sạm

Để lấy lại vẻ mềm mịn cho làn da, bạn dùng 1 lòng đỏ trứng trộn với 1 thìa dầu oliu hoặc váng sữa sau đó đắp “hỗn hợp” lên mặt khoảng 20 phút, đợi cho đến khi khô thì rửa sạch bằng nước.

Hoặc trộn lòng đỏ trứng gà cùng mật ong và bột mỳ thành chất đặc sệt, dùng tăm quấn bông bôi lên mặt, sau 15-20 phút rửa mặt bằng nước ấm.

Phụ nữ ngoài 30, nên sẵn trứng gà trong nhà - 4

Loại bỏ tàn nhang

Ngâm lòng đỏ trứng trong một chén rượu trong vòng 1 tuần. Sau đó lấy ra nghiền kỹ hỗn hợp và dùng để đắp mặt mỗi ngày. Thời gian đắp chừng 1 tiếng và rửa lại với nước ấm.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Da đẹp!