Rửa mặt bằng giấm táo, trắng da sạch mụn

Ngày 07/02/2014 14:11 PM (GMT+7)

Rửa mặt bằng giấm táo là một trong những cách làm đẹp của nữ hoàng Cleopatra.

Hẳn chúng ta đều biết Cleopatra là mỹ nhân có một không hai của lịch sử. Bà nổi tiếng đặc biệt với những cách làm đẹp lạ và được truyền lại đến cả ngàn đời sau. Ngoài Cleopatra thì những nữ hoàng thời xưa cũng có những thủ thuât, bí quyết riêng cho mình để giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân. Dưới đây là những bí kíp đơn giản mà hiệu quả nhất chúng ta có thể học theo họ:

Tắm với sữa tươi

Trong sữa chứa nhiều loại axit (đặc biệt là axit lactic) có thể hòa tan các chất “keo” kết dính các tế bào chết trên da, nhờ đó có tác dụng tẩy trắng rất tốt. Bình thường cơ thể được bao phủ bởi một lớp tế bào da đã chết nhưng chưa bị bong ra. Sữa giúp loại bỏ lớp tế bào này và những lớp da sần sùi để thay bằng một làn da mới trẻ trung và giàu sức sống, cũng như giải phóng các lỗ chân lông giúp ngăn ngừa mụn hoặc vết thâm. 

Ngoài ra các chất béo, protein, vitamin và khoáng chất trong sữa đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về da như cháy nắng, bệnh vẩy nến, chàm hoặc da khô, ngứa. Những thành phần này không chỉ nuôi dưỡng và làm dịu da mà còn giúp da sáng, mịn và rất mát khi chạm vào.

Rửa mặt bằng giấm táo, trắng da sạch mụn - 1
Tắm bằng sữa là cách đơn giản để trẻ hóa làn da.

Công thức này rất đơn giản và nguồn nguyên liệu thì dễ mua. Bạn chỉ cần 2-3 ly sữa dê hoặc sữa tươi không đường hoặc sữa bột, 2 muỗng canh mật ong. Có thể thêm 1-2 muỗng cà phê dầu jojoba (hoặc dầu ôliu).

Hòa sữa với mật ong vào một cái bình thủy tinh, rồi thêm dầu jojoba hoặc ôliu, sau đó đổ vào bồn tắm. Ngâm mình trong bồn khoảng 15-20 phút để các dưỡng chất ngấm vào da. Sau đó tắm lại bằng nước thường. 

Rửa mặt bằng giấm táo

Bài học làm đẹp được coi là đầu tiên trong lịch sử là sự kết hợp đơn giản giữa giấm táo và nước để rửa mặt. Nếu bạn muốn dùng thử, hãy pha một muỗi cà phê giấm táo với hai chén nước. Cleopatra cũng như các nữ hoàng Ai Cập khác đều sử dụng hỗn hợp này để làm sạch da mặt và dùng thêm mật ong để kháng khuẩn. Sữa và mật ong cũng là một công thức phổ biến trong các phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên của Cleopatra.

Tắm với rượu vang đỏ

Nhắc đến bí quyết làm đẹp từ những phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử, chắc chắn không thể bỏ qua nữ hoàng Mary Queen của Scotland với những bồn tắm tràn trề rượu vang đỏ. Hầu hết mọi người sẽ thấy thích uống vang đỏ hơn là ngâm mình trong chúng, nhưng Mary Queen đã đảm bảo rằng bí quyết này giúp bà có một làn da tươi trẻ và sáng mịn. Bạn có thể thử bí quyết này chỉ với một ly vang đỏ, một ly sữa tắm nhỏ và ngâm mình trong đó.

Rửa mặt bằng giấm táo, trắng da sạch mụn - 2
Các người đẹp xưa thường có sở thích ngâm mình trong bồn tắm, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng làm đẹp.

Mặt nạ nho

Bí quyết làm đẹp tiếp theo đến từ nữ hoàng Cleopatra với mặt nạ nho và mật ong. Nho có chứa những hoạt chất rất tốt cho da như chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do và giúp da trông căng mịn hơn. Bạn cần một chén nho xanh, trộn đều với một muỗng mật ong và bôi lên da mặt. Để hỗn hợp này ngấm vào da trong khoảng mười phút rồi rửa sạch. Mặt nạ này có tác dụng trị nếp nhăn và làm hồng làn da xám.

Mặt nạ lòng trắng trứng

Mẹo làm đẹp cổ điển này vẫn rất phổ biến trong thời đại ngày nay. Mặt nạ lòng trắng trứng là phương thức làm đẹp ưa thích của nữ hoàng Anh Elizabeth, có tác dụng ngăn ngừa mụn, giảm thiểu các vết đỏ và làm làn da đàn hồi tốt hơn. Bạn chỉ cần một quả trứng gà, tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng ra riêng biệt. Bạn hãy chắc chắn rằng tóc bạn đã được túm lại gọn gàng và bôi lòng trắng trứng lên mặt. Để như vậy khoảng mười phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Rửa mặt bằng giấm táo, trắng da sạch mụn - 3
Lòng trắng trứng, mật ong và cả bột lúa mạch là những bí kíp làm đẹp của các nữ hoàng xưa.

Tắm thảo mộc

Bạn có thể chuẩn bị một số công thức thảo dược cho bồn tắm để tận hưởng cảm giác của Marie Antoinette. Các thành phần có thể khiến bạn mất thời gian tìm kiếm một chút nhưng rất đáng giá. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở các cửa hàng bán thuốc dân tộc hoặc các cửa hàng bán thực phẩm chức năng... Lấy hai thìa lá húng tây (thymus serpyllum), lá xạ hương khô (thymus vulgaris), lá kinh giới khô (origanum majorana) và lá nguyệt quế (Laurus nobilis) với một muỗng muối biển rồi nghiền nát (bạn có thể dùng máy xay sinh tố). Sau đó bạn đun sôi nước rồi đổ hỗn hợp vào, đun trong mười phút. Khi nước nguội đi, bạn dùng chúng để ngâm mình và thư giãn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Da đẹp!