Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm

Ngày 24/01/2016 17:00 PM (GMT+7)

Không cần phải mất tiền mua mà bạn vẫn có lọ xinh để đựng cọ trang điểm.

Những chiếc cọ trang điểm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt. Chị em phụ nữ có thể đặt chúng ở trong 1 chiếc cốc trên bàn trang điểm. Để giữ cho chiếc cọ được đặt thẳng trong cốc, đầu sợi lông cọ hướng lên trên để tránh làm hỏng và cong sợi lông.

Bằng một chút sáng tạo và khéo léo, chị em đã có thể tận dụng những chiếc tất lưới hoặc quần lưới đã cũ để trang trí cho chiếc lọ đẹp và sang trọng. Vẻ thẩm mỹ sẽ mang tới cho phái đẹp sự tươi mới, một chút thay đổi để cuộc sống thú vị hơn.

Vật dụng cần thiết:

- Quần hoặc tất lưới đã qua sử dụng

- Băng keo hai mặt

- Bình thủy tinh hoặc cốc

- Kéo

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 1

Thực hiện:

Bước 1: Hãy khéo léo ướm mảnh vải đã chuẩn bị vòng quanh miệng cốc thủy tinh sao cho vừa vặn rồi chốt cố định lại tại phần đáy cốc. Đảm bảo chiều cao phải khít với miệng cốc tránh sự xộc xệch. Dùng chỉ khâu hoặc buộc phần đáy cốc lại thật chặt, chị em chú ý tùy vào loại vải của mình mà chọn màu chỉ cho phù hợp.

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 2

Bước 2: Tiếp tục dùng kéo cắt vải xung quanh đáy ly, để lại phần vải chỉ đủ chỗ để đặt các băng xung quanh vành. Sau đó cuộn lại một lớp vải để lấy chỗ dán băng keo hai mặt.

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 3

Bước 3: Dán băng keo 2 mặt xung quanh miệng cốc, chú ý dán đều và kín vành.

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 4

Bước 4: Kéo vải đều xung quanh 4 phía như khi trước và vuốt nhẹ nhàng cho vải ăn vào cốc.

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 5

Bước 5: Cho cọ trang điểm vào trong lọ và chị em mình đã thể hiện tài đảm đang của mình chỉ bằng vài bước đơn giản tái chế đồ cũ thành lọ bảo vệ cọ trang điểm tuyệt vời.

Tái chế đồ cũ thành lọ đựng cọ trang điểm - 6

Chúc chị em mình thành công!

Trang Hậu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt làm đẹp