Trắc nghiệm: bạn có phải là phụ nữ đẹp

Ngày 20/12/2013 15:11 PM (GMT+7)

Thực hiện 10 câu trắc nghiệm để xem bạn có phải là một phụ nữ đẹp.

Bạn có cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình? Bạn thấy rằng bạn chẳng xinh đẹp bằng ai? Điều đó chưa chắc đã đúng nếu bạn làm xong trắc nghiệm này và so sánh với bản thân. Bởi rất có thể bạn 'chứa đựng' vẻ đẹp tiềm ẩn mà bạn không hề biết.

Trắc nghiệm: bạn có phải là phụ nữ đẹp - 1
Liệu bạn có phải là một cô gái đẹp? (Ảnh minh họa: Internet).

Câu 1: Tóc bạn thuộc chất tóc nào?

a. Tóc rễ tre, cứng

b. Tóc mềm, khỏe

c. Tóc khỏe nhưng không mềm

Câu 2: Da bạn thuộc loại da nào? 

a. Da dầu hoặc da khô

b. Da thường

c. Da hỗn hợp

Câu 3: Bạn có đôi mắt như thế nào?

a. Mắt to tròn nhưng đục

b. Mắt to, long lanh

c. Mắt bé hoặc bình thường

Câu 4: Hàm răng của bạn trông như thế nào?

a. Răng vàng

b. Răng đều và men sáng

c. Răng không đều nhưng trắng

Câu 5: Bạn có bị mụn trên mặt không?

a. Nhiều mụn

b. Không hề có

c. Có nhưng ít

Câu 6. Bạn có thân hình như thế nào?

a. Cả 3 vòng đều không nảy nở

b. Vòng 1 và vòng 3 đều to

c. Có 1 trong 3 vòng khá đẹp

Câu 7: Bạn có lọ kem dưỡng thể nào không?

a. Không có

b. Có trên 2 lọ

c. Có 1 lọ nhưng ít dùng

Câu 8. Nước da của bạn màu gì?

a. Da sạm hoặc da xanh tái

b. Da trắng hoặc nâu bóng mịn màng

c. Da không trắng nhưng mịn

Câu 9: Bạn tẩy da chết như thế nào?

a. Không tẩy da chết bao giờ

b. 3 lần mỗi tuần

c. Vài tuần 1 lần

Câu 10: Khuôn mặt bạn có 'hình dạng' như thế nào?

a. Mặt vuông hoặc góc cạnh

b. Mặt trái xoan hoặc tròn dài

c. Mặt to hoặc quá bé

Trắc nghiệm: bạn có phải là phụ nữ đẹp - 2
Có thể bạn là cô gái đẹp mà bạn không hề hay biết.

*Lưu ý: Câu nào bạn không thể trả lời có thể bỏ trống, tổng đáp án chỉ tính những câu có thể trả lời.

Nếu đáp án của bạn đa số là đáp án a: Bạn là cô gái không xinh đẹp, nếu bạn muốn mình có diện mạo ưa nhìn hơn bạn cần chăm chút hơn nữa cho vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên bạn cũng không nên buồn bởi tất cả những đặc điểm chúng tôi nêu ra trên trắc nghiệm này đều có thể khắc phục được bằng các cách khác nhau.

Nếu đáp án của bạn đa số là đáp án b: Xin chúc mừng bạn, bạn là một cô gái rất đẹp. Nếu chưa có ai khen bạn đẹp hẳn là vì bạn đang làm ẩn đi nét xinh xắn của mình. Hãy mạnh dạn tự tin hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ khiến nhiều người phải ngoái nhìn. 

Nếu đáp án của bạn đa số là đáp án c: Bạn không phải là cô gái xấu như bạn nghĩ. Bạn có khá nhiều điểm đẹp mà không ít cô gái ước ao. Tuy nhiên, để trở thành một cô gái đẹp thực sự, bạn cần đầu tư thời gian công sức nhiều hơn nữa. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em mách nhau