12 quả nhiều hóa chất, tránh mua cho con

Ngày 30/06/2014 12:11 PM (GMT+7)
Dưa chuột

Ngay cả khi mẹ đã ngâm rửa rất cẩn thận, bé vẫn có thể bị ngộ độc khi ăn dưa chuột. Đó là vì người trồng dưa thường phun hóa chất liên tục (thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng), thậm chí dưa vừa được phun hôm trước thì hôm sau đã thu hoạch để bán ra thị trường. Vì thế, tốt nhất mẹ nên hạn chế cho con ăn dưa chuột để đảm bảo an toàn cho bé.

Dưa chuột

Ngay cả khi mẹ đã ngâm rửa rất cẩn thận, bé vẫn có thể bị ngộ độc khi ăn dưa chuột. Đó là vì người trồng dưa thường phun hóa chất liên tục (thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng), thậm chí dưa vừa được phun hôm trước thì hôm sau đã thu hoạch để bán ra thị trường. Vì thế, tốt nhất mẹ nên hạn chế cho con ăn dưa chuột để đảm bảo an toàn cho bé.

Đ.H (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé