17 món CẤM khi cho con tu ti

Ngày 04/10/2013 13:27 PM (GMT+7)
Trứng

Trẻ sơ sinh bị dị ứng trứng chủ yếu là dị ứng với lòng trắng. Vì trứng có ở trong rất nhiều loại thực phẩm hàng ngày như bánh ngọt, bánh mì hay các loại thực phẩm nhẹ để ăn kèm, do đó rất khó xác định trẻ có bị dị ứng lòng trắng trứng hay không. Tuy nhiên, với mẹ sinh thường hay sinh mổ đều bị khâu và ăn lòng trắng trứng rất dễ khiến vết khâu bị ngứa, lồi hoặc trắng màu. Để an toàn cho cả mẹ và con, mẹ cho con bú nên luộc trứng và tách riêng lấy lòng đỏ để ăn.

Trứng

Trẻ sơ sinh bị dị ứng trứng chủ yếu là dị ứng với lòng trắng. Vì trứng có ở trong rất nhiều loại thực phẩm hàng ngày như bánh ngọt, bánh mì hay các loại thực phẩm nhẹ để ăn kèm, do đó rất khó xác định trẻ có bị dị ứng lòng trắng trứng hay không. Tuy nhiên, với mẹ sinh thường hay sinh mổ đều bị khâu và ăn lòng trắng trứng rất dễ khiến vết khâu bị ngứa, lồi hoặc trắng màu. Để an toàn cho cả mẹ và con, mẹ cho con bú nên luộc trứng và tách riêng lấy lòng đỏ để ăn.

Hà My (theo babyzone)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan