5 'viên ngọc sáng" Đồ Rê Mí Đôi 2013

Ngày 31/07/2013 11:47 AM (GMT+7)

Không chỉ được đào tạo "bài bản" về luyện thanh, vũ đạo, 5 gương mặt này còn gây ấn tượng bởi những nét tính cách rất đáng yêu

Bốn tập của Vòng Ghép đôi của chương trình Đồ Rê Mí 2013 đã lần lượt ra mắt các nhân vật chính “không chuyên” Quốc Thái, Ngọc Nhất, Khánh NhiRmah Thanh Xuân. Quỳnh Giao  nhân vật cuối cùng sẽ ra mắt khán giả vào tối chủ nhật tuần này 

Để giúp các bạn nhỏ không chuyên này tỏa sáng, không thể không nhắc tới sự góp sức của 5 viên ngọc sáng Nhật Minh (7 tuổi đến từ Hà Nội), Hương Thảo (8 tuổi đến từ Hà Nội), Khánh Ngọc (7 tuổi đến từ Thanh Hóa), An Nam (7 tuổi đến từ Hà Nam) và Ju Uyên Nhi (7 tuổi đến từ TPHCM).

Không chỉ được đào tạo “bài bản” về luyện thanh, vũ đạo cũng như phong cách biểu diễn sân khấu, 5 gương mặt này còn ấn tượng bởi những nét tính cách nổi bật rất đáng yêu. 5 gương mặt này hàng ngày vẫn đang hướng dẫn và “truyền kinh nghiệm” cho các giọng ca không chuyên biểu diễn một cách tốt nhất trên sân khấu. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những gương mặt ngộ nghĩnh này!

Trịnh Nhật Minh (7 tuổi, Nhà văn hóa Cầu Giấy - Hà Nội)

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 1
Nhật Minh là 'con nhà nòi' về nghệ thuật

Cậu bé có đôi mắt biết cười  này đến từ nhà văn hóa quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc (Bố Nhật Minh là nghệ sĩ hát chèo, mẹ Nhật Minh từng tham gia biểu diễn trong các vở kịch, chèo cổ) Nhật Minh thừa hưởng ở cha mẹ bản lĩnh sân khấu và chất giọng mộc trong sáng, cao vút.

Từng gây ấn tượng mạnh với khán giả ngay từ vòng loại tìm đôi tại Hà Nội với “siêu phẩm” Lỳ và sáo, Nhật Minh thể hiện được khả năng cảm nhạc tốt, đặc biệt là “tài lẻ” chơi được mọi loại trống từ truyền thống đến hiện đại, Nhật Minh đã trở nên nổi bật ngay từ những ngày đầu bước vào ngôi nhà Đồ Rê Mí.

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 2
Rất nghịch ngợm nhưng khi hát lại rất chú tâm

Anh chàng da đen thích được gọi với cái tên là “ Ổi” tuy rất nghịch ngợm nhưng khi biểu diễn lại hoàn toàn chú tâm vào thể hiện bài hát. Qua 4 show diễn kết hợp với 4 bạn nhỏ có phong cách khác nhau, Nhật Minh chứng tỏ khả năng làm chủ sân khấu và phù hợp với các thể loại nhạc khác nhau, lúc thì ấm áp trong “Nụ cười thiên thần” (hát đôi với bé sún Quốc Thái), khi thì phóng khoáng, mạnh mẽ trong H’zen lên rẫy (biểu diễn cùng Ngọc Nhất) hay vui tươi, sung sức trong “Twist xuân” (hát cùng Rmah Thanh Xuân). Trong các đêm diễn tới, Nhật Minh hứa hẹn vẫn sẽ là một “điểm sáng” trên sân khấu Đồ Rê Mí Đôi 2013.

Lưu Hương Thảo ( 8 tuổi, Câu lạc bộ Họa My - Hà Nội)

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 3
Hương Thảo đã có thời gian dài tham gia múa phụ họa cho ĐRM

“Có công mài sắt, có ngày nên kim” là một câu nói khá phù hợp với Lưu  Hương Thảo đến từ câu lạc bộ Họa Mi, thành phố Hà Nội. Đã từng tham gia vòng loại Đồ Rê Mí từ năm 2011, mãi cho đến năm 2013, Lưu Hương Thảo mới thực sự được bước chân vào “ngôi nhà Đồ Rê Mí”.

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 4
Cô chị cả đáng yêu luôn chăm sóc các em 

Cùng với việc tham gia “vai phụ” trong Đồ Rê Mí liên tục từ năm 6 tuổi ở vai trò múa phụ họa, đến năm nay, sự chín chắn trong cách biểu diễn và giọng hát của em đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo giúp Thảo tiến sâu hơn. Cô bạn bụ bẫm này cũng được các bạn “bình chọn” là chị cả đáng yêu nhất trong gia đình Đồ Rê Mí Đôi 2013. Nổi bật ở  Hương Thảo là tính cách hòa đồng, sôi nổi và luôn nhường nhịn các em

Kinh nghiệm trình diễn sân khấu vô cùng tự nhiên đã giúp Hương Thảo làm “tròn vai” kỹ năng sư phạm, giúp các em Quốc Thái, Ngọc Nhất, Khánh Nhi và Rmah Thanh Xuân hoàn thành tốt tiết mục của mình sau bốn đêm diễn của vòng Ghép đôi vừa qua. Liệu với em út còn lại, Hương Thảo có tiếp tục bộc lộ được những điểm mạnh của mình hay không?

Nguyễn Khánh Ngọc (7 tuổi, Nhà văn hóa tỉnh Thanh Hóa)

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 5
Khánh Ngọc gây ấn tượng vì vẻ ngoài xinh xắn

Với Nguyễn Khánh Ngọc ca hát và giao lưu với mọi người chính là sở trường. Khánh Ngọc không chỉ được nhận bằng khen học sinh tiêu biểu của trường tiểu học Ba Đình – TP Thanh Hóa và giải nhất Cuộc thi Toán qua mạng internet cấp thành phố năm 2013, mà còn cả những thành tích xuất sắc trong phong trào văn nghệ của nhà trường và thành phố như Giải nhất liên hoan “Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ” (lần thứ 9) toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

Cũng như Nhật Minh, Khánh Ngọc cũng là một bạn nhỏ có thể trình diễn ở nhiều phong cách khác nhau. Dù sở hữu một khuôn mặt xinh xắn dễ thương pha chút nhu mì nhưng cô bé sẵn sàng diễn “sung” hết mình trong “Rock vầng trăng” với cậu em Quốc Thái trong đêm diễn đầu tiên của vòng Ghép đôi – chính điều này đã khiến cặp thí sinh Khánh Ngọc – Quốc Thái đạt số phiếu bình chọn nhiều nhất của đêm diễn. Điểm cộng cho Khánh Ngọc còn chính là nét biểu cảm trên khuôn mặt khi rất xuất sắc khi biểu diễn luôn được Ban giám khảo đánh giá rất cao.

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 6
Gương mặt của Khánh Ngọc rất nhiều biểu cảm và sáng sân khấu

Một cô bé yêu thích hoạt động cộng đồng lại rất cứng cáp, chuyên nghiệp trên sân khấu như Khánh Ngọc chắc chắn sẽ là một người bạn đôi lý tưởng cho tất cả các thí sinh tham gia Đồ Rê Mí Đôi 2013.

Lê An Nam ( 7 tuổi, Nhà văn hóa Tỉnh Hà Nam )

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 7
An Nam có giọng hát cao vút

Tham gia Đồ Rê Mí Đôi 2013, An Nam mang theo hành trang là giọng hát trong trẻo cao, sáng cùng sự uyển chuyển trong việc biểu diễn các bài hát. Cậu bé đến từ nhà văn hóa Hà Nam đã có 2 năm theo học các lớp dance sport (Khiêu vũ thể thao) và từng tham gia trình diễn ở các hoạt động văn hóa văn nghệ của nhà trường và thành phố. Khi tập luyện, An Nam không ngừng nhún nhảy bởi thói quen “khiêu vũ mọi lúc mọi nơi” của mình. Cũng chính vì thế mà khi hướng dẫn cho các bạn “không chuyên”, Nam dễ dàng giúp các bạn làm quen với nhịp điệu của các bài hát hay tập luyện những màn vũ đạo “khó nhằn”.

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 8
Luôn 'ghi điểm' bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp, vũ đạo tốt

 Với sở trường biểu diễn những ca khúc ngọt ngào tình cảm và khả năng khiêu vũ thành thạo, An Nam “ghi điểm” bởi phong cách trình diễn trôi chảy, hiếm khi sai sót. Tuy nhiên khi tự đánh giá, Nam bẽn lẽn thừa nhận rằng cậu vẫn muốn bứt phá nhiều hơn trong các đêm thi sau, đó cùng là điều mà ban giám khảo chờ đợi ở thí sinh ngộ nghĩnh này.

Ju Uyên Nhi (7 tuổi, Nhà văn hóa Tp. HCM)

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 9
Ju Uyên Nhi có rất nhiều 'fan' hâm mộ trong cuộc thi ĐRM Đôi

Vẻ ngoài nhí nhảnh và lí lắc, Uyên Nhi thực sự giống như một ngôi sao nhí bởi sự tự nhiên, dạn dĩ nhưng rất thân thiện. Tuy đang theo học tại trường quốc tế với vốn tiếng Hàn phong phú nhưng Uyên Nhi rất thích các bài hát thiếu nhi cũng như chơi các trò chơi dân gian Việt Nam. Với biệt tài giả tiếng mèo kêu “meo meo” hay hóa thân thành một cô cún nũng nịu cùng tính cách ưa khám phá, luôn mong muốn tìm hiểu về mọi thứ xung quanh mình, cô bé mang dòng máu lai Việt – Hàn này luôn gây ấn tượng mạnh với mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ Đồ Rê Mí.

5 viên ngọc sángquot; Đồ Rê Mí Đôi 2013 - 10
Cô bé lai Hàn luôn rất nổi bật

Nổi bật với nét dễ thương và những cử chỉ đáng yêu, cô bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ các bạn thí sinh khác rất nhiều trong việc thể hiện các bài hát trên sân khấu. Bí quyết mà Uyên Nhi chia sẻ với các bạn nhỏ khác để có thể biểu diễn tốt trên sân khấu đó chính là khi tập luyện hãy nhìn vào gương và thể hiện đôi mắt của mình ở mọi trạng thái cảm xúc. Chính sự chuyên nghiệp được học từ Nhà văn hóa cùng tính cách hòa đồng ấy khiên Uyên Nhi thật sự là một “nốt nhạc” đầy thú vị trong bản tổng phổ Đồ Rê Mí Đôi năm nay.

5 bạn nhỏ với 5 tính cách riêng biệt cũng chính là một trong những điểm nổi bật của Đồ Rê Mí Đôi 2013. Vai trò của các em sẽ vô cùng quan trọng trong việc hướng dẫn 5 bạn nhỏ còn lại trình diễn sao cho tốt nhất, ấn tượng nhất trong sân chơi ca nhạc dành cho thiếu nhi mùa hè này.

Đón xem tập ghép đôi cuối cùng vào 20h Chủ nhật, ngày 4/8/2013 để biết các cặp đôi ăn ý nào sẽ tiếp tục “tỏa sáng” ở các vòng thi tiếp theo. 

Hà My/ ảnh BTC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan