8 dấu hiệu của trẻ chậm phát triển mẹ phải biết

Ngày 30/01/2015 14:30 PM (GMT+7)

Con sinh ra đủ tháng đủ ngày nhưng 5 tháng chưa lẫy, 8 tháng vẫn chưa biết ngóc đầu…có thể là dấu hiệu chậm phát triển.

Thông thường, trẻ sinh non hoặc trong quá trình sinh bị thiếu oxy, vàng da, xuất huyết hộp sọ hay suy dinh dưỡng bào thai dễ có khả năng bị chậm phát triển hơn so với các em bé khác. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trẻ sinh đủ tháng đủ ngày nhưng 5 tháng chưa lẫy, 8 tháng vẫn chưa biết ngóc đầu, mẹ cũng cần cân nhắc đưa bé đi khám để được tư vấn.

Trẻ chậm phát triển thể chất không có gì là “khủng khiếp”, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng. Nếu chẩn đoán sớm, thông qua điều trị vật lý, bé vẫn có thể bắt kịp các bạn cùng tuổi.

8 dấu hiệu của trẻ chậm phát triển mà mẹ cần quan sát con, đó là

8 dấu hiệu của trẻ chậm phát triển mẹ phải biết - 1
8 dấu hiệu của trẻ chậm phát triển mẹ phải biết - 2
8 dấu hiệu của trẻ chậm phát triển mẹ phải biết - 3

Các bài Làm mẹ Infographic khác

50 cách dạy con sáng tạo cực hữu ích cho mẹ

Xem tuổi cha mẹ hợp mệnh tuổi con

Biểu hiện con thiếu chất mẹ PHẢI biết

Thang dự đoán tương lai con thông minh

H.My/ Ảnh Huy Trung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách