Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria

Ngày 10/09/2013 17:42 PM (GMT+7)

Loạt ảnh cho thấy tuổi thơ của cậu bé Issa 10 tuổi đã bị chôn vùi trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở Syria.

Thay vì cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa, cậu bé Issa (10 tuổi) đến từ Aleppo, Syria ngày ngày làm việc cùng cha trong xưởng sửa chữa vũ khí.

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 1

Đây là giất phút nghỉ ngơi của Issa trong một ngày làm việc, ảnh chụp vào ngày 7/9

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 2

Issa đang bê quả pháo đạn. Do chiến tranh triền miên, cậu bé không được tới trường mà phải tới xưởng sản xuất vũ khí giúp đỡ bố

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 3
Issa đang lắp quả đạn pháo. Mỗi ngày Issa phải làm việc 10 tiếng, mạt mũi nhem nhuốc, dính đầy bụi bẩn

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 4

Issa đang đo đầu đạn

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 5

Tuổi thơ của Issa bị chôn vùi theo cuộc nội chiến kéo dài ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 6

Issa đang sửa một quả pháo. 

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 7

Chàng thợ nhí chui xuống và sửa đế của khẩu pháo. Ảnh: Reuters

Ấn tượng bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria - 8

Gương mặt lấm lem đầy mệt mỏi của Issa sau 1 ngày làm việc vất vả

Ly Ly (Theo Reuter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chiến sự ở Syria