Nữ sinh Việt bị cảnh sát Nhật bắt vì tự sinh con rồi bỏ rơi

Ngày 21/08/2015 08:28 AM (GMT+7)

Một du học sinh Việt vừa bị bắt giữ vì có hành vi sinh con ngay trước cửa một nhà dân và bỏ lại đó.

Cảnh sát Nhật vừa tiến hành bắt giữ một phụ nữ Việt Nam sau khi phát hiện người này có hành vi bỏ rơi một em bé sơ sinh trên đường phố Tokyo. Tại Nhật Bản, trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, vì vậy vụ việc lần này thực sự là một cú sốc lớn đối với người dân nước này.

Nữ sinh Việt bị cảnh sát Nhật bắt vì tự sinh con rồi bỏ rơi - 1
Cô gái người Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ

Bà mẹ dại dột này được xác định 21 tuổi, sinh con vào lúc 2 giờ sáng ngày 6/8. Đứa trẻ chào đời ngay trước cửa một nhà dân ở quận Shinjuku và sau đó, ngay lập tức bị mẹ bỏ rơi.

Một người đàn ông may mắn đã phát hiện ra em bé 4 tiếng sau đó và kịp thời đưa bé đến bệnh viện.

Nữ sinh Việt bị cảnh sát Nhật bắt vì tự sinh con rồi bỏ rơi - 2
Hiện trường vụ việc

Sau này khi trả lời thẩm vấn cảnh sát, bà mẹ 9x này cho biết đang học tại một trường dạy nghề, đã mang thai nhiều tháng nhưng quyết định giấu kín và bỏ con vì "không đủ tiền nuôi". 

Anh Minh (ntv.co.jp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội