Bà nội quấn chăn kín người cháu sơ sinh, bác sĩ khám hốt hoảng vì quan niệm sai lầm

Ngày 15/12/2016 09:23 AM (GMT+7)

Khi bác sĩ yêu cầu người bà tháo dây buộc chân tay của bé sơ sinh ra, bà nội cháu bé không đồng ý và đưa ra lý do khiến ai cũng bất ngờ và tức giận.

Theo Sina, sự việc xảy ra tại một tỉnh của Trung Quốc ngày 12/12 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi về cách chăm sóc trẻ mới sinh. Theo đó một em bé mới sinh đã bị bà nội bó chặt tay chân vì lý do ai cũng phải bất ngờ.

Mẹ cháu bé kể, vì phải sinh mổ, vết thương lâu lành nên chị phải nằm viện 7 ngày. Thời gian đó, chị hoàn toàn yên tâm khi có bà nội ở bên giúp chăm sóc con. “Tôi sinh mổ phải nằm viện 7 ngày, thời gian đó có bà đến chăm cháu. Vết thương của tôi chưa lành, bụng rất đau, có bà bên cạnh nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Vì thế tôi không để ý gì nhiều”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

Bà nội quấn chăn kín người cháu sơ sinh, bác sĩ khám hốt hoảng vì quan niệm sai lầm - 1

Bà nội cho rằng quấn thật nhiều chăn quanh người sẽ giúp cháu không bị lạnh và không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Ảnh minh họa

Thế nhưng khi kiểm tra tình hình rụng rốn của bé, bác sĩ đã phát hoảng khi nhìn thấy bà nội bọc cháu quá kỹ trong một lớp chăn dày, rồi lại đắp thêm một lớp chăn nữa lên trên. Theo bà thì vì trời lạnh, lại không có điều hòa nên phải quấn thật ấm cho trẻ.

Tuy nhiên, theo vị bác sĩ điều này là không nên và ông yêu cầu bà bỏ bớt chăn ra. Khi tháo lớp chăn quấn, bác sĩ lại một lần nữa kinh ngạc và giận dữ khi thấy tay chân cháu bé bị bó rất chặt.

Bác sĩ một lần nữa yêu cầu bà tháo dây buộc chân tay bé ra nhưng bà không đồng ý. Bà nội cho rằng khi ngủ bé hay vươn mình, chân lại cong, cần được buộc lại cho thẳng. Bà cho rằng việc làm của mình là hoàn toàn đúng đắn, trước đây bà cũng làm như vậy với con trai mình.

Khi con dâu lên tiếng phản đối cách làm của mẹ chồng, bà vẫn giữ đúng quan điểm: “Buộc chân thì sao chứ. Mẹ thấy chân con chẳng thẳng chút nào. Ngày trước bố nó còn bé mẹ cũng buộc như thế đấy, nên chân mới thẳng. Mà vấn đề chân cong này không quan trọng, mẹ thấy cháu ngủ không ngon giấc, cứ giật mình vươn vai thôi”.

Bà nội quấn chăn kín người cháu sơ sinh, bác sĩ khám hốt hoảng vì quan niệm sai lầm - 2

Trẻ nhỏ khi ngủ thường vặn mình và cong chân là bình thường. Tuyệt đối không nên dùng dây để buộc chặt. Ảnh minh họa

Theo ý kiến của bác sĩ, đây là một việc hoàn toàn không khoa học. "Trẻ mới sinh ra chân cong là chuyện bình thường, dần dần chân sẽ thẳng ra, đồng thời khi ngủ trẻ giật mình, duỗi tay cũng là chuyện hết sức bình thường. Buộc chặt tay chân trẻ không những khiến trẻ khó hoạt động, mà còn ảnh hưởng đến việc phát triển của trẻ", vị bác sĩ phân tích.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nói thêm, chân cong và vặn mình khi ngủ là chuyện bình thường ở trẻ sơ sinh, nhưng vì những hành động sai lầm của người lớn đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Buộc chặt trẻ như vậy còn dẫn đến trật khớp, nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến phổi của trẻ.

Mai Mei (Dịch theo sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách