Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa

Ngày 30/10/2016 00:06 AM (GMT+7)

Cậu bé 3 tuổi người Ấn Độ mắc bệnh hiểm nghèo khiến một bên chân to khổng lồ.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 1

Cậu bé 3 tuổi Akshat Khandelwal đến từ Delhi, Ấn Độ mắc phải chứng bệnh rối loạn di truyền Klippel-Trenaunay Syndrome (KTS). Cứ 1000 người mới có 1 người mắc KTS.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 2

Căn bệnh khiến cậu bé có một bên chân to hơn những đứa trẻ bình thường. 3 triệu chứng của bệnh xảy ra với cậu bé đó là vết loang, xương phát triển quá mức (đặc biệt là phần tay chân) và giãn các tĩnh mạch. Những bất thường của cơ thể lại khiến Ashat tin rằng mình giống như một siêu nhân.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 3

KTS khiến việc di chuyển của Ashat gặp nhiều khó khăn. Nếu bé đi nhiều sẽ bị chảy máu. Nhiều người dân trong làng đều xa lánh Ashat vì sợ bị lây nhiễm.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 4

"Thằng bé không hề biết về căn bệnh nó đang mang trong người mà lại nghĩ rằng mình là siêu nhân. Chúng tôi cũng không muốn con buồn nên sẽ nói cho nó hiểu khi nào có thể", bố của Ashat cho biết.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 5

Bố mẹ Ashat đã tìm gặp rất nhiều bác sĩ trong làng để hỏi về tình trạng bệnh của em nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 6

"Kích thước chân của nó ngày một tăng, điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng", mẹ của Ashat đau buồn nói.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 7

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 8

Hàng ngày cậu bé vẫn hồn nhiên chơi đùa và luôn nghĩ rằng mình là một siêu nhân.

Bé 3 tuổi mang dị tật chân vẫn ngỡ mình là siêu nhân khiến nhiều người xót xa - 9

Tiến sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi bệnh viện Fortis cho biết, KTS là một dạng dị tật nơi các tĩnh mạch không được hình thành đúng. Rối loạn này thường xảy ra ở trẻ em. KTS ảnh hưởng đến sự phát triển của các mạch máu, mô mềm và xương. Rất có thể Ashat đã bị chảy máu ở phần ruột.

Vũ Nga (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp