Bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng chỉ vì thói quen hàng ngày này của mẹ

Ngày 31/08/2016 15:02 PM (GMT+7)

Chỉ vì thói quen sử dụng băng phiến để đuổi gián, chống ẩm mốc trong nhà mà người mẹ trẻ đã vô tình biến cô con gái đáng yêu của mình trở nên chậm chạp không khác gì trẻ bị bệnh down do hít phải mùi băng phiến quá nhiều.

Hối hận muộn màng

Mới đây câu chuyện một bé gái Trung Quốc bị hội chứng tan máu (huyết tán) cấp tính do ngộ độc băng phiến đã gây xôn xao dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra khi bà mẹ nhận thấy con gái nhỏ gần đây biểu hiện không được lanh lợi: Mắt lờ đờ, cử động chậm chạp, phản ứng với âm thanh hình ảnh đều không nhanh nhẹn như khi mới chào đời. Đặc biệt bé rất hay bị trúng gió, da mặt vàng hơn hẳn các bé cùng tháng, người mẹ trẻ ở Trung Quốc liền vội vã đưa con đi khám.

Bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng chỉ vì thói quen hàng ngày này của mẹ - 1

Hình ảnh bé gái 8 tháng phản ứng chậm chạp, lờ đờ

Tại bệnh viện, vừa bắt đầu thăm khám, bác sĩ đã ngửi thấy mùi băng phiến nồng nặc trên cơ thể bé gái. Lúc bấy giờ người mẹ mới giải thích rằng, nhà mình ẩm thấp, khắp nhà luôn để sẵn nhiều băng phiến để chống gián, mối.

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết, bé gái bị hội chứng tan máu (huyết tán) cấp tính vì ngộ độc băng phiến. Do bị huyết tán kéo dài trong nhiều tháng, hồng cầu trong cơ thể cháu bé bị vỡ quá nhanh, chưa kịp sản sinh ra lượng mới đủ để bù đắp khiến cháu bị vàng da, thiếu máu não, phản ứng chậm chạp.

Nguy hiểm hơn, bé gái 8 tháng này còn bị ảnh hưởng trầm trọng đến não bộ, gây ra tình trạng trì trệ, thiểu năng giống như người bị bệnh down bẩm sinh.

Băng phiến - kẻ thù nguy hiểm với trẻ nhỏ và thai phụ

Thực tế, đã có rất nhiều trường hợp nguy hại do thói quen sử dụng băng phiến gây nên. Trong năm 2016, một bé gái ở Tiêu Khê Vô Tích vì bị chốc đầu, ông ngoại thiếu hiểu biết, tán nhỏ băng phiến, ủ trên đầu bé vài tuần, khiến cháu bị ngộ độc nặng suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Năm ngoái, tại Bắc Kinh một bé trai trong lúc chơi đùa ở nhà đã… nuốt nhầm băng phiến, may mắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng.

Một trường hợp khác là chị Vương ở Quảng Châu vừa mang thai được gần 10 tuần, bỗng nhiên ngất xỉu. Khi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị giữ được mạng sống nhưng không may sảy thai. Nguyên nhân là do chị thường xuyên hít phải băng phiến dài ngày dẫn đến ngộ độc nặng nề.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng băng phiến

Băng phiến có chứa hàm lượng lớn p-dichlorobenzene và naphthalene. Người trưởng thành có sẵn chất glucose dehydrogenase 6 trong cơ thể, chất enzyme này khi tiếp xúc với hai thành phần độc tốt trên sẽ tự động khử độc, thải loại ra qua đường bài tiếp.

Ngược lại, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, do hồng cầu còn đang thiếu hoặc chưa kích hoạt được enzyme hoạt động tốt nên khi hít phải băng phiến quá thường xuyên, sẽ dẫn đến việc phá hỏng kết cấu hồng cầu.

Bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng chỉ vì thói quen hàng ngày này của mẹ - 2

Băng phiến ẩn chứa rất nhiều chất độc ảnh hưởng nặng nề đến trẻ nhỏ

Từ đó tạo nên tình trạng huyết tán – thiếu máu cấp, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm như suy tim, thiếu máu não. Khi tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ dẫn đến việc trẻ phản ứng chậm, vàng da cùng một loạt các ảnh hưởng sâu và rộng khiến thị giác thính giác yếu kém.

Đặc biệt, chất naphthalene này còn ảnh hưởng rất mạnh đến gan, thận và trung khu thần kinh cùng dạ dày, hệ tiêu hóa của bé. Nếu chẳng may trẻ nhỏ hít hoặc nuốt phải chỉ gần 2 gam naphthalene thì sẽ bị tử vong do ngộ độc cấp tính. Đến cả người lớn khi bị ngộ độc do hít ngửi, tiếp xúc với một lượng lớn chất này thường xuyên dài ngày cũng sẽ bị ung thư da, máu trắng.

Trẻ càng nhỏ tháng, ít ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của các độc tố, chất hóa học mạnh và nguy hiểm trong băng phiến. Các bậc phụ huynh nên để băng phiến trong nhà vệ sinh hoặc tủ quần áo của bản thân. Có thể chọn dùng thuốc xịt phòng hoặc chịu khó tẩy rửa, dọn nhà thường xuyên hơn.

Bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng chỉ vì thói quen hàng ngày này của mẹ - 3

Người mẹ trẻ hối hận vô cùng vì đã hại con gái mình chỉ vì thói quen sạch sẽ quá độ

Băng phiến nhìn chung rất độc hại đối với trẻ nhỏ. Chính vì vậy nếu muốn sử dụng băng phiến cha mẹ cần chú ý những điều dưới đây:

1. Không để băng phiến ở nơi dễ lấy trong tủ quần áo của trẻ. Nếu có thì trước khi dùng cần tẩy rửa, giặt giũ sạch sẽ quần áo cho bé hoặc phơi đồ dưới ánh nắng trực tiếp.

2. Chọn dùng những loại băng phiến có thành phần tự nhiên 100%: Đó là những loại băng phiến có màu như gỗ hoặc không màu như thủy tinh, mùi thơm thoang thoảng. Đây là loại băng phiến mà nhà sản xuất đã chưng hấp naphthalene dưới dạng tinh dầu nên giảm độ độc hại đi nhiều phần.

Bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng chỉ vì thói quen hàng ngày này của mẹ - 4

Nếu sử dụng hãy cố gắng chọn loại băng phiến có thành phần tự nhiên (Ảnh internet)

3. Ngay khi chọn dùng băng phiến tự nhiên, cũng nên bọc quần áo lại bằng giấy vệ sinh, tránh để đồ đạc, quần áo tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt rộng với chất hóa học này.

4. Trong trường hợp trẻ nuốt phải băng phiến cần sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không nên cho trẻ uống sữa để lọc độc, vì sữa sẽ đưa chất độc đi đến khắp cơ thể nhanh hơn.

Thực hư về thói quen tắm lá cho trẻ sơ sinh

5 thói quen vô tình ở bố mẹ khiến con dễ gặp ‘yêu râu xanh’

8 thói quen hàng ngày giúp con nhanh biết nói

Bộ thơ ảnh tuyệt hay dạy bé nhớ ngay 15 thói quen tốt

Bé sơ sinh suýt tử vong vì thói quen không rửa tay ở người lớn

Theo Phạm Hậu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan