Bố xăm hình máy trợ thính “để con gái không đơn độc”

Ngày 07/08/2015 09:59 AM (GMT+7)

Bức ảnh hai bố con đã thu hút hơn 4,5 nghìn lượt likes trên trang Dailymail.

Anh Alistair Campbell, từ New Zealand, đã quyết định thực hiện một “tác phẩm nghệ thuật để đời”: một hình xăm độc đáo lấy ý tưởng từ chiếc máy trợ thính của cô con gái nhỏ. Bé Charlotte con gái Campbell bị mất khả năng thính giác và buộc phải cấy ghép ốc tai điện tử do điếc sâu trong tuần này. Để con gái không cảm thấy đơn độc và “quái lạ”, anh Campbell cũng đã quyết định cạo tóc và thực hiện một hình xăm đầy yêu thương.

Hình ảnh hai cha con với hai chiếc ốc tai điện tử được đăng trên trang cá nhân của Campbell và sau đó lan truyền nhanh như virus trên cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

Bố xăm hình máy trợ thính “để con gái không đơn độc” - 1
Hình ảnh ông bố xăm hình ốc tai điện tử giống con gái khiến nhiều người xúc động.

Phát biểu với tờ Herald New Zealand, anh Campbell cho biết anh chưa từng có một hình xăm nào trên người và khi Charlotte lần đầu nhìn thấy mái đầu trọc lốc với hình xăm giống hệt chiếc máy của mình, “con bé đã cười khúc khích và thậm chí còn chạm vào nó”.

Bà Campbell, mẹ của Charlotte cho biết bệnh mất thính giác là căn bệnh di truyền trong gia đình. Bà ngoại của Charlotte đã phải cấy thính giác và anh trai 8 tuổi của cô bé cũng cần đeo máy trợ thính.

Charlotte ban đầu được chẩn đoán chỉ điếc một phần tai trái nhưng sau đó đã phát triển thành điếc sâu, buộc cô bé phải cấy ốc tai điện tử.

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Anh Minh (metro.co.uk)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội