Cách dạy con thông minh từ thuở “lọt lòng” của mẹ Nhật

Ngày 04/06/2015 15:32 PM (GMT+7)

Đừng tưởng đối với các bé sơ sinh chỉ cần chăm chuyện ăn ngủ bỉm sữa. Mẹ có thể “huấn luyện” ngay từ bây giờ để phát triển trí thông minh cho con.

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia được đánh giá cao về trí tuệ và tính sáng tạo của người dân, cũng như những cách huấn luyện, đào tạo con người theo kỉ luật nghiêm khắc. Đó là lí do vì sao rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến phương pháp dạy con theo kiểu Nhật, đặc biệt là cách dạy trẻ thông minh sớm.

Đối với các mẹ Nhật, việc dạy dỗ rèn luyện con thông minh không phải đợi đến khi bé có nhận thức hoàn chỉnh mà phải bắt đầu ngay từ khi bé mới chào đời. Ở giai đoạn từ 0-3 tháng tuổi, bé có khả năng tiếp nhận một khối lượng thông tin khổng lồ và vì thế, mẹ cần chú ý phát triển 5 giác quan của trẻ. Đây sẽ là tiền đề cơ bản giúp trẻ có kĩ năng học hỏi, tiếp thu tốt về sau này.

Cách dạy con thông minh từ thuở “lọt lòng” của mẹ Nhật - 1

Ngay từ khi con được 0-3 tháng tuổi, mẹ Nhật đã chú ý phát triển 5 giác quan cho bé. (Ảnh minh họa)

Thị giác

- Treo quanh giường bé mới sinh những bức tranh phong cảnh đẹp nổi tiếng thế giới. Bạn nên chú ý tạo một không gian nhiều màu sắc quanh bé. Trên các giá, kệ đựng đồ nên có những đồ vật, khối gỗ đồ chơi với màu sắc tươi sáng.

- Nếu bé mới được dưới 1 tháng tuổi, hãy cho bé ngắm những vật màu đen và trắng kẻ sọc 3 phút mỗi ngày, đều đặn trong một tuần. Khả năng tập trung của bé từ dưới 5 giây sẽ tăng lên từ 60-90 giây. Khả năng tập trung là một trong những yếu tố cực kì quan trọng giúp cho việc học tập của bé sau này.

- Dưới 9 tháng tuổi, hệ thần kinh của bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn, bé không thể phân biệt được màu đỏ, xanh lá và vàng. Nếu bé được 6 tháng tuổi và bắt đầu chán với các đồ chơi có sọc ngang, sọc dọc, hãy thử chuyển sang những đồ chơi có hình sọc nhỏ hơn. Nếu con bạn không còn quan tâm, tạm thời không cho trẻ chơi với đồ chơi có sọc trong một thời gian xem sao.

- Đặt bảng chữ cái gần giường của bé. Trẻ sơ sinh sớm được tiếp xúc với chữ cái thì khi lớn lên cũng có hứng thú học hơn. Hàng ngày bế bé lại gần bảng chữ cái trong khoảng 2-3 giâyrồi lại đưa ra xa, bé sẽ rất thích thú và quơ tay loạn xạ khi được lại gần bảng chữ cái.

Thính giác

- Âm nhạc đóng một vai trò cực kì quan trọng trong việc dạy trẻ thông minh sớm. Cho trẻ nghe nhạc hàng ngày, mỗi lần nghe khoảng 15 phút, khoảng 30 phút mỗi ngày. Nên để trẻ nghe nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, âm lượng vừa phải. Cần lưu ý là nếu các mẹ lạm dụng âm nhạc, để bé nghe băng hay đĩa CD trong một thời gian dài, trẻ sẽ có xu hướng quen và chỉ thích nghe những âm thanh tự động từ máy móc và giảm hứng thú với giọng nói thực từ mẹ.

- Khi bé nghe nhạc, giữ bé đứng trên đầu gối của mẹ, đung đưa bé thật nhẹ nhàng từ đằng sau ra đằng trước theo tiếng nhạc. Hai tay mẹ phải giữ nách bé, khẽ nâng bé lên để bé giơ hai chân lên rồi lại hạ xuống chạm gối mẹ.

- Trò chuyện với bé thường xuyên cũng rất quan trọng. Khi cho bé ăn, thay tã hay cho bé tắm, nói chuyện nhẹ nhàng với bé. Khi thay tã cho bé, nắm lấy tay bé  và nói “Tay, tay, tay”, khi mẹ cầm búp bê trước mặt bé thì nói “Búp bê, búp bê, búp bê”, đó là cách dạy bé nhận thức về thế giới bên ngoài ngay từ thuở lọt lòng.

Xúc giác

Từ khi sinh ra, trẻ nhỏ bắt đầu học đủ thứ và ghi nhớ qua những gì chúng nhìn, nghe thấy để hình thành suy nghĩ rõ ràng trong não bộ. Bú sữa mẹ, là bài học đầu tiên của các bé về xúc giác.  Do đó, mẹ cần chú ý hoạt động này để dạy con thông minh sớm. Các mẹ hãy quan sát kĩ khi con bú mẹ, chuyển động khi con tìm vú mẹ ngậm đầu ti trong miệng và hút sữa. Lần đầu tiên, trẻ thường chạm mũi hoặc cằm vào ti mẹ và rất khó khăn để cho đúng ti mẹ vào miệng. Nhiều bà mẹ thấy vậy liền dùng tay để giúp con, nhưng thực ra trẻ có thể tự điều chỉnh rất nhanh.

Cách dạy con thông minh từ thuở “lọt lòng” của mẹ Nhật - 2

Bú sữa mẹ, là bài học đầu tiên của các bé về xúc giác. (Ảnh minh họa)

Mẹ nên đặt ti vào những vị trí khác trên mặt bé như môi, miệng, hàm trên, hàm dưới, cằm, má để trẻ nhanh chóng học cách điều chỉnh không gian, cảm nhận được sự khác nhau giữa các vị trí trên-dưới-trái-phải.

Không chỉ là với ti mẹ, các mẹ còn có thể dùng ngón tay hay khăn mặt để nhẹ nhàng đặt lên các vị trí khác nhau trên mặt bé. Trẻ sẽ cảm nhận được sự khác nhau khi liếm và cắn những thứ này so với lúc liếm và cắn ti mẹ.

Vị giác

Nhúng một chiếc khăn mặt sạch với nước mát, nước lạnh, nước ngọt, nước mặn và nước chua, mỗi loại một vị khác  nhau để thử kích hoạt vị giác ở trẻ.

Khứu giác

Để trẻ ngửi hương thơm dịu dàng của những bông hoa. Trẻ sẽ nhoài đầu để hướng tới loại mùi này. Mẹ càng cho bé tiếp xúc với nhiều loại mùi khác nhau thì khứu giác của trẻ càng phát triển.

H.Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách