Cách kích thích trí thông minh trẻ 4-6 tháng tuổi tăng vọt của người Nhật

Ngày 22/10/2016 13:00 PM (GMT+7)

Trong giai đoạn từ 4-6 tháng tuổi, trẻ đã có phản xạ đáp lại lời nói của cha mẹ.

Trong giai đoạn từ 4-6 tháng, trẻ có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa 3m. Bàn tay của bé có thể nắm các vật khác chắc. Những em bé, đã được kích thích từ giai đoạn 0-3 tháng tuổi, giờ đây có thể bập bẹ oh, ah, cha cha.... Khi được khoảng 1 tuổi, các bé có thể sẽ nói nhiều và nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Cùng học các phương pháp kích thích trí thông minh của trẻ từ 4-6 tháng tuổi của người Nhật:

Thị giác

Bế trẻ lại gần một bức tranh, và dùng càng nhiều từ càng tốt mô tả về hình ảnh đó. Khi bế trẻ đi dạo, ba mẹ cần làm thế nào để cho bé ấn tượng về thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt. Chỉ cho trẻ nhìn vào một điểm xung quanh và mô tả về góc đó. Hoặc bế và đi bộ trong nhà, gọi tên các vật nhìn thấy, và lặp lại nhiều lần với trẻ.

Cách kích thích trí thông minh trẻ 4-6 tháng tuổi tăng vọt của người Nhật - 1

Đóng một bảng chữ cái to, chỉ vào từng từ và lặp lại nhiều lần. Chỉ bằng cách này, một em bé 6 tháng tuổi người Nhật nhớ được tất cả các chữ cái tiếng Anh.

Cha mẹ cũng nên chú ý liệu mắt bé có di động theo ánh sáng. Làm điều này càng sớm càng tốt để phát hiện ra các khiếm khuyết thị giác.

Thính giác

Hãy cho trẻ đến công viên để lắng nghe nhiều âm thanh khác nhau - tiếng chim hót, tiếng người cười nói, tiếng động của các trò chơi,.... Những thời điểm khác, kể cả trước khi đi ngủ hay trong phòng tắm, bạn nên tỉ tê trò chuyện với trẻ thật nhiều. 

Có hai điểm cần lưu ý khi nói chuyện với em bé:

1. Sử dụng giọng nhẹ nhàng, giọng nói biểu cảm và vui vẻ. Không sử dụng giọng nói thấp và trầm.

2. Sử dụng cử chỉ chân tay để hỏi trẻ như "Con có đói không?", "Con có muốn đi tiểu?", "Bạn đi tiểu ra tã?" và như vậy. Khi được hỏi, giọng nói biểu cảm và tự nhiên sẽ hấp dẫn trẻ. Họ sẽ nhớ một điều, câu hỏi phải được trả lời. Những câu trả lời đầu tiên của em bé là âm thanh phát ra từ cổ họng của họ như "coo, coo" "cha, cha" ...

Gọi và nói chuyện ở phía tai phải của trẻ. Ở giai đoạn này, tai phải của trẻ vẫn nhạy cảm hơn. 

Cách kích thích trí thông minh trẻ 4-6 tháng tuổi tăng vọt của người Nhật - 2

Khi nói chuyện với bé, bạn phải nhìn thẳng vào mắt. Ví dụ, các bà mẹ luôn bắt đầu câu chuyện bằng cách nói "Con yêu, mẹ ở đây. Mẹ yêu con nhiều. Con rất ngoan". Những câu nói này sẽ phát triển trí nhớ của trẻ sơ sinh. Bạn cũng nên chờ đợi câu trả lời của trẻ. Bắt chước ngay lập tức những gì bé nói. Ví dụ như đặt đồ chơi trước mặt bé làm "mồi nhử" để nói chuyện: "Baby, đây là con búp bê! Con thấy không? Mẹ đang cầm một con búp bê." Nếu trẻ không thích nó, bạn không nên từ bỏ. Điều quan trọng là phải lặp lại nhiều lần.

Xúc giác

Hãy tăng khả năng cầm nắm của trẻ bằng cách cho bé cầm nhiều loại đồ vật khác nhau như len, bông, gỗ, vải satin, xốp,....

Cách kích thích trí thông minh trẻ 4-6 tháng tuổi tăng vọt của người Nhật - 3

Hãy để đồ chơi trong tầm tay và lấy của trẻ em. Thông thường, khi em bé được 5-6 tháng tuổi, trẻ biết làm thế nào để đạt được điều này. Nhưng khi em bé được hướng dẫn tốt, trẻ có thể làm được sớm hơn khi mới chỉ khoảng 3 tháng tuổi. Trẻ có thể sử dụng tay rất tốt để cầm, sờ và với thành thạo. 

Hãy để trẻ em chạm vào nước ấm, sau đó là nước lạnh và thay đổi. Bạn cũng nên cho trẻ vầy tay trong nước.

Lúc này, trẻ cũng đang tập lẫy. Cho bé nằm úp trên bụng của bố, mẹ và trẻ sẽ cố gắng ngóc đầu lên càng lâu càng tốt.

Cách kích thích trí thông minh trẻ 4-6 tháng tuổi tăng vọt của người Nhật - 4

Ngọc Trâm (Dịch từ MG)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh