Bé trai 5 tuổi suýt mất mạng khi đang ăn nho và bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ

Ngày 30/06/2017 15:06 PM (GMT+7)

Ông bố vô cùng hốt hoảng khi thấy con trai đang ăn nho thì môi bỗng tím tái, cứ thế lịm dần đi rồi bất tỉnh.

Theo đó, sau khi trải qua những giây phút vô cùng căng thẳng trực chờ đội ngũ chuyên gia cấp cứu cho con thành công, ông bố trẻ có tên Steve Hulbert đã bình tâm và viết lại toàn bộ vụ việc trên trang cá nhân của mình. 

Ông cho biết, vào ngày 25/6 vừa qua, khi con trai Oli (5 tuổi) đang thích thú ăn những trái nho tươi do bố chuẩn bị thì gương mặt bất ngờ tỏ ra khó chịu, tím tái, mất ý thức và lịm dần đi.

Thấy con có biểu hiện bất thường đó, Steve nghĩ ngay trong đầu rằng rất có thể con đã bị mắc kẹt thứ gì đó trong cổ họng. Vợ chồng anh cố gắng dùng mọi cách để đẩy dị vật ra ngoài nhưng đều thất bại.

Bé trai 5 tuổi suýt mất mạng khi đang ăn nho và bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ - 1

Bé Oli may mắn được cứu thoát nhờ xử lý đẩy dị vật kịp thời.

Biết mình không thể tự cứu con được, ông bố đã nhanh chóng gọi theo đường dây 999 nhờ đội ngũ nhân viên y tế tại nhà chứ không đưa con đi ngay. Chỉ 10 phút sau đó họ đã có mặt để hỗ trợ gia đình anh sơ cứu cho Oli.

Con trai 5 tuổi được cứu thoát, thở bình thường, vợ chồng Steve mới "thở phào". Oli được đưa tới bệnh viện để theo dõi và điều trị sau đó.

"Tôi chạy đến gần chiếc xe cứu thương, họ đưa thằng bé lên đó với gương mặt tím tái. Tôi không biết mình phải làm gì cả, chỉ nhìn 3 người đàn ông đang cố gắng chăm sóc cho con trai của mình để nhắn gửi sự giúp đỡ", Steve viết.

Trong bài viết, Steve cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ chuyên gia y tế vì họ đã có mặt kịp thời và đưa con trai anh "trở về từ cõi chết".

Tuy chỉ là một câu chuyện chia sẻ bình thường nhưng bài viết lại gây được ảnh hưởng lớn. Sau khi đăng tải ngay lập tức nhận về hơn 22 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ, đồng thời giới truyền thông cũng xin đăng tải lại. Hầu hết các bậc cha mẹ đều tỏ ra vô cùng bàng hoàng, coi đây là bài học quý giá, cần cảnh giác với những tai nạn không ai lường trước được có thể xảy ra với trẻ.

Bé trai 5 tuổi suýt mất mạng khi đang ăn nho và bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ - 2

Bài chia sẻ của Steve nhận được quan tâm lớn.

Các trường hợp trẻ bị hóc dị vật khi đang ăn hoa quả đã từng xảy ra khá nhiều trước đây. Thậm chí, có bé đã tử vong vì không được sơ cứu kịp thời.

Đó là câu chuyện đau lòng xảy ra vào ngày 16/8/2016 tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Các bác sĩ xác nhận trường hợp một em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tử vong vì một hạt nhãn bị mắc vào cổ họng gây chèn ép đường thở.

May mắn hơn em bé ở Thái Nguyên trên, bé Gia Huy ở Hòa Bình cũng gặp tai nạn tương tự khi đang ăn vải nhưng được mẹ áp dụng kỹ thuật xử trí kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Mẹ cháu bé chia sẻ, khi đang ăn quả vải, đột nhiên thấy con ho sặc sụa, tím tái và khó thở. Theo phản xạ chị vội móc tay vào miệng con, vô tình khiến con càng khó thở, tím tái và chảy máu vùng miệng. Rất may, lúc đó chị nhớ đến kỹ thuật xử trí dị vật đã từng được xem trên TV nên thực hiện và cấp cứu con thành công. Sau đó bé cũng được nhập viện để điều trị tiếp.

Bé trai 5 tuổi suýt mất mạng khi đang ăn nho và bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ - 3

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con trai