Con gái Linh Nga lộ mặt "thiên thần"

Ngày 28/08/2013 13:59 PM (GMT+7)
Linh Linh tên gọi ở nhà là Luna (trong tiếng Nga có nghĩa là mặt trăng) vì bố mẹ Linh Nga đã yêu nhau ở Nga hay Bóng người dưới trăng là bài múa cuối cùng của Nga trước khi làm mẹ. Tất cả đều gắn liền với một câu chuyện và có ý nghĩa rất đặc biệt vì với Linh Nga con gái có quan trọng và thiêng liêng hơn tất cả.

Linh Linh tên gọi ở nhà là Luna (trong tiếng Nga có nghĩa là mặt trăng) vì bố mẹ Linh Nga đã yêu nhau ở Nga hay Bóng người dưới trăng là bài múa cuối cùng của Nga trước khi làm mẹ. Tất cả đều gắn liền với một câu chuyện và có ý nghĩa rất đặc biệt vì với Linh Nga con gái có quan trọng và thiêng liêng hơn tất cả.

V.Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con