Cứ cho con uống thuốc kiểu này bảo sao bé ho mãi chẳng dứt

Ngày 22/12/2016 05:37 AM (GMT+7)

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến bà mẹ nào cũng hay mắc phải khi điều trị ho cho con khiến bé mãi mãi không thể dứt bệnh.

Ho là triệu chứng thông thường hay xảy ra nhất đối với trẻ nhỏ khi thời tiết chuyển lạnh hoặc thất thường bởi trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu hơn người lớn.

Mẹ cần lưu ý hai dạng ho ở trẻ để có hướng điều trị cho đúng. Thứ nhất là ho khan: tình trạng này xảy ra khi bé bị cảm lạnh hoặc dị ứng. Thứ hai là ho đờm là do bị ảnh hưởng về đường hô hấp kèm theo bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

Cứ cho con uống thuốc kiểu này bảo sao bé ho mãi chẳng dứt - 1

Tình trạng ho, hắt hơi hay sổ mũi nếu không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đế hệ hô hấp của con, từ đó gây ra các vấn đề về phổi.

Trên thực tế cho thấy rằng, các bậc cha mẹ rất quan tâm đến vấn đề trị ho cho các bé nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm hoặc chỉ đỡ được phần nào và tái phát rất nhanh. Nếu bé nhà bạn đang gặp phải tình trạng đó, rất có thể bắt nguồn từ việc mẹ đã điều trị bệnh cho con sai cách mà cứ ngỡ là đúng.

Cho con uống theo cảm tính

Liều thuốc mà các bác sĩ kê đơn dựa trên trọng lượng cơ thể của trẻ, đó là cách chính xác nhất để tính liều lượng và chữa trị khỏi bệnh cho bé. Liều lượng thuốc cần phải chính xác đến từng ml bệnh mới có thể khỏi được.

Tuy nhiên, thực tế nhiều bà mẹ dựa vào kinh nghiệm đong đếm quen tay của mình mà tự ý cho bé uống thuốc không theo đúng liều lượng ghi trên đơn thuốc. Vì thế càng khiến việc điều trị bệnh cho bé gặp trục trặc, mãi không khỏi.

Tốt nhất, đối với những loại thuốc trị ho là chất lỏng, mẹ nên sử dụng xi lanh hoặc cốc đi kèm thuốc để đo cho chính xác, không dùng thìa hoặc cốc của người lớn.

Cứ cho con uống thuốc kiểu này bảo sao bé ho mãi chẳng dứt - 2

Cho con uống bù thuốc

Một số bà mẹ cho rằng, khi trị ho cho con nếu lỡ bỏ quên 1 liều không uống vào buổi sáng thì cho con dùng nhiều hơn chút vào buổi trưa. Tuy nhiên, sai lầm này được khuyến cáo tuyệt đối tranh.

Mỗi liều thuốc vào cơ thể trẻ cần được hấp thụ và điều tiết từ từ. Nếu gia tăng liều lượng vào lần uống sau cũng không khiến trẻ nhanh khỏi được, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngưng thuốc giữa chừng

Đây là thói quen phổ biến của nhiều mẹ. Vì thấy việc cho con uống thuốc là rất khó khăn cộng với việc con đã có những biểu hiện khỏi bệnh nên mẹ ngưng không cho con sử dụng thuốc nữa.

Tuy nhiên, đây là cách điều trị bệnh sai lầm. Khi ngưng sử dụng thuốc, tình trạng bệnh của bé có thể khỏi ở thời điểm đó nhưng virus gây bệnh thì thực sự chưa được tiêu diệt. Điều dó dẫn đến những lần sau chỉ bị tác động rất nhỏ bé cũng có thể mắc bệnh và điều trị khó hơn.

Cứ cho con uống thuốc kiểu này bảo sao bé ho mãi chẳng dứt - 3

Kiêng thực phẩm quá đà

Trẻ bị ho thông thường cần tránh cho ăn thực phẩm tanh, cam, quýt, đồ chiên rán… Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không ăn một tí nào.

Khi trẻ bị ho, ốm điều đầu tiên là cần phải bồi bổ thật nhiều chất dinh dưỡng để chống lại virus gây bệnh. Cơ thể thiếu sắt từ thực phẩm thường dẫn đến tình trạng mất sức đề kháng, từ đó bệnh lại càng nặng hơn.

Vì thế, cần bồi bổ cho bé bằng một số món ăn dinh dưỡng như cháo thịt hầm, cháo cá...

Vũ Nga (theo Parent, Todaysparent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp