Đắng lòng những em bé bị bố mẹ vứt bỏ

Ngày 26/03/2014 14:13 PM (GMT+7)
Không phải em bé sơ sinh nào bị bỏ rơi cũng được may mắn. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Ngày 12/9/2012, một phụ nữ 21 tuổi đẻ rơi con gái trong nhà vệ sinh ký túc xá và bỏ mặc con tại đấy vì bạn trai của cô muốn có con trai. Khi được tìm thấy, em bé đã bị suy hô hấp và mất vào lúc 6 giờ tối hôm đó.

Không phải em bé sơ sinh nào bị bỏ rơi cũng được may mắn. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Ngày 12/9/2012, một phụ nữ 21 tuổi đẻ rơi con gái trong nhà vệ sinh ký túc xá và bỏ mặc con tại đấy vì bạn trai của cô muốn có con trai. Khi được tìm thấy, em bé đã bị suy hô hấp và mất vào lúc 6 giờ tối hôm đó.

H.My/ sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan