Danh sách việc nhà bé mẫu giáo phải làm được tốt

Ngày 13/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Uốn nắn bé làm việc nhà ngay từ tuổi lên 3 là việc làm cần thiết và kịp thời để con tự lập, tự tin trong cuộc sống sau này.

Thời nay, không ít bậc phụ huynh với suy nghĩ thương con, sợ con vất vả mà không bao giờ dám để con đụng vào công việc trong nhà. Chuyện những đứa trẻ to xác, cao lêu nghêu vượt cả bố mẹ mà hàng sáng vẫn phải có người lo cho từ cốc sữa đến đôi dép đi vào chân, không biết tự cắm nồi cơm hay rán một quả trứng là chuyện không hề hiếm.

Xem Bức ảnh mẹ dắt xe để con trai lớn ngồi co chân sợ ướt giày gây tranh cãi

Rèn cho bé kĩ năng làm việc nhà từ nhỏ là việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của con. Uốn nắn bé ngay từ khi học mẫu giáo sẽ hiệu quả và kịp thời hơn là đợi đến khi bé lớn.

Cha mẹ đừng lo con sớm phải khổ sở, lại không thạo việc dẫn đến lóng ngóng, làm cái này hỏng cái kia mà không giao việc nhà cho bé. Chính từ những lần nhặt rau quét nhà vụng về, bé hình thành được tính kỉ luật, trách nhiệm, lòng cảm thông cho sự vất vả của bố mẹ và nhiều thói quen, kĩ năng sống rất tốt khác.

Dưới đây là những công việc nhà thích hợp với từng độ tuổi của các bé mẫu giáo, bố mẹ có thể dựa vào danh sách này để mạnh dạn giao việc nhà cho con.

Trẻ 3-4 tuổi

Chuẩn bị chăn gối đi ngủ

Giúp bố mẹ mắc màn, gài màn để đi ngủ

Cất đồ chơi sau khi chơi xong

Cất sách báo đúng nơi quy định

Cho quần áo bẩn vào giỏ (đối với những nhà có giỏ đựng quần áo bẩn trước khi đem vào máy giặt)

Cất quần áo sạch vào tủ

Giúp bố mẹ lau những vết bẩn, vụn thức ăn rơi vãi

Quét nhà (mẹ nhớ sắm cho bé chiếc chổi nhỏ xinh vừa vặn với tay bé)

Trẻ 4-5 tuổi

Danh sách việc nhà bé mẫu giáo phải làm được tốt - 1

Bé 4-5 tuổi cần biết phụ mẹ một số việc trong bếp (nhặt rau, bóc hành tỏi,...) (Ảnh minh họa)

Các công việc trên

Đổ rác (với những thùng rác nhỏ, chứa ít đồ)

Giúp bố mẹ dọn cơm (lấy mâm, đũa, xếp bát,...)

Cho thú nuôi (chó, mèo, cá,...) ăn

Đi về nhà cất giày dép đúng nơi quy định

Gấp chăn màn gọn gàng sau khi ngủ dậy

Giúp bố mẹ chăm em: hát, kể chuyện cho em nghe, lấy đồ chơi cho em,...

Giúp bố mẹ nhặt rau, bóc hành tỏi, lấy thìa đũa giúp mẹ lúc nấu nướng

Vò khăn mặt sạch sẽ và vắt lên dây

Nghe điện thoại theo sự chỉ dẫn của bố mẹ

Lau bàn ghế sau khi ăn

Trẻ 5-6 tuổi

Danh sách việc nhà bé mẫu giáo phải làm được tốt - 2

Bé 5-6 tuổi đã có thể biết tưới cây thành thạo. (Ảnh minh họa)

Các công việc trên

Gấp quần áo khô và cho vào tủ

Quét nhà, quét sân

Tưới cây

Nhặt cỏ trong bồn cây

Dọn dẹp góc học tập

La La (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con