Dấu hiệu cho thấy mẹ đã có thể cho con tập ăn dặm

Ngày 21/01/2016 16:05 PM (GMT+7)

Khi nào nên cho bé ăn dặm là băn khoăn của hầu hết các ông bố bà mẹ lần đầu có con nhỏ.

Khi nào nên cho bé ăn dặm là băn khoăn của hầu hết các ông bố bà mẹ lần đầu có con nhỏ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia thì thời điểm thích hợp cho bé ăn dặm là khoảng 6 tháng tuổi nhưng nếu mẹ để ý con có những dấu hiệu dưới đây thì có thể linh động thực hiện chế độ ăn dặm cho con. Ăn dặm quá sớm không tốt cho hệ tiêu hóa, có thể tăng nguy cơ bé bị dị ứng, nhiễm khuẩn trong khi ăn dặm quá muộn sẽ khiến bé bị thiếu chất. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy mẹ đã có thể cho con ăn dặm:

Dấu hiệu cho thấy mẹ đã có thể cho con tập ăn dặm - 1

Theo khuyến cáo của các chuyên gia thì thời điểm thích hợp cho bé ăn dặm là khoảng 6 tháng tuổi. (Ảnh minh họa)

 Bé có thể tự ngóc đầu lên

Điều này rất cần thiết vì em bé cần có khả năng duy trì tư thế ngồi thẳng đứng, ổn định để bắt đầu tập ăn dặm.

Bé có thể ngồi tốt khi được nâng đỡ

Ban đầu mẹ có thể để bé ngồi trên đùi mẹ trước. Sau này mẹ có thể cho bé ngồi với ghế chuyên dùng cho tập ăn dặm khi bé đã có thể tự ngồi một mình.

Bé có khẩu hình nhai

Bé có thể tạo ra những chuyển động cho thức ăn trong miệng, có thể nhai và nuốt. Khi bé học được cách nhai tốt, mẹ có thể nhận thấy rằng bé ít chảy nước dãi hẳn đi và thậm chí là mọc 1,2 chiếc răng.

Bé đạt mức cân nặng chuẩn

Hầu hết các em bé có thể sẵn sàng ăn thức ăn dặm khi đạt được cân nặng gấp đôi so với cân nặng lúc mới chào đời. Điều này thường sẽ xảy ra khi bé được khoảng 6 tháng tuổi.

Bé tò mò về những thứ mọi người xung quanh ăn

Bố mẹ hãy thử để ý xem, bé có đưa mắt nhìn bữa ăn của bố mẹ và dùng tay với, tỏ ý muốn thử món bố mẹ đang ăn hay không.

Bé có phối hợp tay-mắt tốt

Bé có thể nhìn vào đồ ăn, tự mình cầm nắm thức ăn và cho vào miệng.

Bên cạnh đó, có một vài dấu hiệu mà nhiều mẹ nhầm tưởng rằng bé đã có thể ăn dặm, bao gồm: gặm tay, thức giấc giữa đêm mặc dù trước đó vẫn ngủ xuyên đêm, đòi bú thêm sữa,... Những dấu hiệu này chỉ chứng tỏ em bé đang lớn lên chứ không nhất thiết có nghĩa là bé đã sẵn sàng cho việc ăn dặm.

Kể cả khi mẹ nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy bé có thể ăn dặm, tốt nhất vẫn nên đợi cho đến khi bé được khoảng 6 tháng tuổi bởi đây là thời điểm hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của bé đủ mạnh, bé ít có nguy cơ bị dị ứng hay nhiễm khuẩn từ thức ăn. Đặc biệt, không nên cho bé ăn dặm trước 6 tháng tuổi nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh liên quan đến dị ứng hoặc nội tạng.

La La (babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn dặm