Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối

Ngày 10/10/2016 00:08 AM (GMT+7)

Việc trẻ bị giật mình tỉnh giấc quấy khóc giữa đêm sẽ không còn là nỗi ám ảnh với các bà mẹ.

Ngủ ngày, 'cày' đêm là thói quen của rất nhiều trẻ sơ sinh và là nỗi sợ của nhiều mẹ.Trong 2 tháng đầu, trẻ sơ sinh ăn ngủ không theo quy luật vì bé không phân biệt được ngày và đêm. Tuy vậy, kể từ 6 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu nhận thức được. Ngay tại thời điểm này, các bà mẹ nên tạo thói quen ngủ cho bé. Để bé ngủ liền giấc, mẹ cần chú ý một số điều sau:

Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối - 1Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối - 2Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối - 3Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối - 4Đây là lí do quan trọng mẹ cần để trẻ ngủ trong bóng tối - 5

Cô bé "vừa ngủ, vừa ăn" khiến nhiều người "thèm con gái"

Mải mê ngủ, cặp sinh đôi bị mẹ lôi ra "làm trò hề"

Trẻ khóc ngằn ngặt vì khó ngủ, cha mẹ cần nắm vài mẹo sau

Cho trẻ ngủ chung giường - tưởng tiện hóa lại hại chết con

Xem loạt ảnh, hẳn bọn trẻ sơ sinh sẽ bảo nhau "Đừng ngủ khi bố mẹ còn thức"

Ngọc Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giấc ngủ của bé