Dịch ối còn sót nên bé hay khò khè?

Ngày 21/03/2013 05:00 AM (GMT+7)

Từ khi sinh đến giờ con trai tôi hay bị khò khè trong cổ họng.

Hỏi: Con trai tôi được 5 tuần tuổi, từ khi sinh đến giờ cháu hay bị khò khè trong cổ họng và hay bị nhợn đờm nhưng không nôn ra được. Mỗi khi như vậy cháu nuốt vào thì bụng sôi ùng ục. Xin hỏi cháu bị như vậy có phải do còn dịch ối trong bụng không ạ? Làm thế nào để hết được hiện tượng trên?

Cảm ơn BS!

(Lê Dũng – Gia Lai)

Dịch ối còn sót nên bé hay khò khè? - 1
Từ khi sinh đến giờ con trai tôi hay bị khò khè trong cổ họng. (Ảnh minh họa).

Trả lời

Chào bạn,

Tôi không biết con bạn sanh ra ở cơ sở y tế nào, nhưng nếu bé sanh ở Bệnh viện sản khoa thì bạn yên tâm về vấn đề dịch ối, vì hầu hết bé mới sanh ra đều được nhân viên y tế nhanh chóng hút sạch dịch ối qua đường mũi họng, nên dịch ối không thể tồn tại đến 5 tuần tuổi.

Do đó, việc khò khè của bé có thể do bệnh lý hoặc sinh lý. Nếu bạn thấy bé khò khè nhưng không có biểu hiện thở nhanh, co lõm ngực, bé vẫn bú và ngủ tốt, lên cân đều… thì bạn không nên lo lắng. Còn ngược lại, bạn nên đưa bé đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

Thân mến!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em